Sạc điện thoại không dây tràn lan chợ mạng: Có nên dùng?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chỉ cần từ vài chục nghìn đồng, người dùng có thể sở hữu sản phẩm sạc điện thoại không dây. Song khá nhiều người tỏ ra hoài nghi: Liệu sản phẩm có tiện dụng hay “tiền mất tật mang”?

Anh Lê Hải Anh – sinh viên (Cầu Giấy, Hà Nội) đang muốn lựa chọn một sản phẩm sạc không dây cho điện thoại của mình, nhưng khi tham khảo trên thị trường, anh bày tỏ sự hoang mang bởi giá cả của các loại sản phẩm này trên thị trường rất đa dạng, sản phẩm giá rẻ tràn lan.

Nhiều người dùng muốn sử dụng sạc không dây nhưng còn băn khoăn về chất lượng sản phẩm

Nhiều người dùng muốn sử dụng sạc không dây nhưng còn băn khoăn về chất lượng sản phẩm

Tương tự, anh Phạm Thành – một nhân viên văn phòng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng băn khoăn: "Tôi mới mua một bộ sạc không dây, hàng của Mỹ, có bảo hành đầy đủ. Tuy nhiên, sau khi sạc qua đêm đến sáng hôm sau, chiếc iPhone của tôi nóng lên rất nhiều. Tôi thử cắm sạc có dây, cũng để qua đêm thì không sao, máy không bị nóng. Vậy theo mọi người, sạc không dây có tốt hay không?"

Đặc biệt, một số người cho rằng sau khi sử dụng sạc không dây một thời gian, trường hợp hỏng sạc cáp chính hãng đi liền điện thoại xảy ra khá nhiều.

Được biết, nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh ngày càng nhiều nên lượng tiêu thụ các phụ kiện điện thoại như sạc không dây cũng tăng lên đáng kể. 

Tham khảo trên thị trường, các kênh bán hàng online cho thấy sản phẩm sạc không dây cho điện thoại smartphone rất phong phú. Chỉ cần thao tác cụm từ "sạc không dây" là bạn có thể ra cả nghìn kết quả. Giá thành cũng “thượng vàng hạ cám”, từ vài chục nghìn cho tới cả triệu đồng.

Có những sản phẩm có giá chỉ vài chục nghìn đồng

Có những sản phẩm có giá chỉ vài chục nghìn đồng

Trên các diễn đàn, nhiều người đã sử dụng sản phẩm này đưa ra những nhận xét khá thiết thực.

Tài khoản Vu Quoc Tuan đưa ra nhận xét ngắn gọn: “Mình dùng sạc không dây là chính và cảm thấy pin xuống hơi nhanh, nhưng mình nghĩ cái điện thoại là để phục vụ bạn, hãy sử dụng nếu bạn cảm thấy tiện hơn”.

Tài khoản Châu Sài Gòn cho rằng, về lý thuyết thì đúng là Sạc không dây không có hại cho máy, nhưng hệ quả phụ là khi sạc sẽ khiến nhiệt độ của điện thoại bị tăng cao, chính cái nhiệt độ cao này là gây hại cho những thành phần linh kiện của máy chứ bản thân công nghệ sạc không dây thì không có vấn đề. “Do đó, chỉ nên dùng sạc không dây trong những trường hợp cần sự tiện dụng - như để ở văn phòng” – bạn Châu nêu quan điểm.

Với tài khoản Vương Nhân Đại Đế thì tỏ ra am hiểu công nghệ hơn, đã giải thích: “Sạc không dây dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, bản thân nguyên lý này khi hoạt động đã tự sinh ra nhiệt, các hãng cố gắng triệt tiêu nhiệt càng nhiều càng tốt nhưng thể nào cũng sẽ bị nóng. Theo nguyên lý thì nóng này là bình thường, nhưng vì cuộn cảm ở gần pin nên mình nghĩ sức nóng từ cuộn dây sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến pin, mình dùng thử 1 lần ở cửa hàng nhưng thấy nó nóng, với lại cũng không vừa sạc vừa dùng được nên thôi dẹp luôn”.

Nói thêm về sản phẩm này, anh Dương Hoàng Lâm, nhân viên kỹ thuật tại một cửa hàng linh kiện điện tử (Nguyễn Trãi, Hà Nội) cho biết, sạc không dây có ưu điểm là gọn, đẹp, dễ sử dụng. Có thể hạn chế được thói quen vừa dùng điện thoại vừa sạc của người dùng, từ đó giảm thiểu rủi ro tai nạn. So với việc sạc bằng dây, sạc không dây sẽ ít rủi ro về chập điện, cháy nổ hơn. 

Để đảm bảo an toàn, người dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm trước khi mua

Để đảm bảo an toàn, người dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm trước khi mua

Dù cơ chế hoạt động giống nhau, nhưng hiện nay trên thị trường có đến 3 loại sạc không dây. Đó là Qi, PMA và A4WP. Có nghĩa, điện thoại của bạn được thiết kế theo chuẩn sạc không dây nào thì phải mua đúng đế sạc chuẩn đó. Chẳng hạn, điện thoại của bạn chuẩn sạc Qi thì không thể dùng được với đế sạc PMA hay A4WP.

“Nên chú ý, các sản phẩm sạc không dây đang rất đa dạng trên thị trường, hàng chất lượng, chính hãng và trôi nổi lẫn lộn khiến người tiêu dùng khó lựa chọn. Đa số người  dùng thường bị thu hút bởi các sản phẩm giảm giá, mức bán siêu rẻ nên dễ mua phải sản phẩm kém chất lượng” – anh Lâm nói. 

Chính vì thế, theo anh Lâm khi mua sạc không dây cần tìm hiểu kỹ thông tin để đảm bảo điện thoại của mình có hỗ trợ sạc không dây, mua đúng đế sạc tương thích. Tốt nhất bạn nên đến trung tâm bảo hành hãng, đọc đúng tên điện thoại để mua loại sạc không dây có chất lượng tốt, tương ứng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất ngờ cây mộc hương nhìn như cây dại nhưng giá đắt không tưởng

Hai cây mộc hương độc - lạ thuộc một nhà vườn ở Phú Thọ. Thoạt nhìn từ xa đôi mộc hương như một cây bình thường,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN