Những món đồ đắt nhất từng được bán qua mạng, có thứ đắt đến “ngớ ngẩn”

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Khi nói đến việc mua hàng qua mạng, người ta thường nghĩ ngay đến những món đồ khá quen thuộc và có giá trị không quá cao. Tuy nhiên, nhiều món đồ được bán trực tuyến với giá khiến bạn phải thắc mắc không hiểu vì sao nó lại đắt tới vậy.

1. Máy bay – 40 triệu USDNhững món đồ đắt nhất từng được bán qua mạng, có thứ đắt đến “ngớ ngẩn” - 1

Trở lại năm 1999, tỷ phú Mark Cuban đã mua một chiếc máy bay phản lực Gulfstream V trực tuyến với giá 40 triệu USD. Ông được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới về giao dịch Thương mại điện tử lớn nhất từ trước đến nay vào thời điểm đó. Năm 2001, một chiếc máy bay Gulfstream II khác được bán trực tuyến với giá 4,9 triệu USD.

2. Thị trấn - 2,5 triệu USD

Một thành viên eBay có tên Bobby Cave đã mua toàn bộ thị trấn Albert, Texas trên trang đấu giá trực tuyến với giá 216.000 USD, bỏ ra 500.000 USD để tân trang và cuối cùng bán nó cho một thành viên eBay khác với giá 2,5 triệu USD!

3. Bữa trưa với doanh nhân nổi tiếng - 2,6 triệu USD

Những món đồ đắt nhất từng được bán qua mạng, có thứ đắt đến “ngớ ngẩn” - 2

Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway - người sáng lập NetJets, Warren Buffett, đã dành thời gian để thực hiện một bữa trưa công sở nhằm quyên góp tiền làm từ thiện. Một người đấu giá ẩn danh đã chiến thắng với giá thầu trực tuyến là 2,6 triệu UDD.

4. Trái bóng chày trong cú đánh home run thứ 715 của Barry Bond: 220.100 USD

Những món đồ mang đầy tính chất kỉ niệm trong thể thao có thể được bán với giá rất cao. Theo đó, trái bóng chày trong cú đánh home run thứ 715 của Barry Bond từng được bán thành công trên eBay với giá lên tới 220.100 USD.

5. Một viên đá giống hình miếng thịt: 1,255 triệu USD

Những món đồ đắt nhất từng được bán qua mạng, có thứ đắt đến “ngớ ngẩn” - 3

Có lẽ đây là một món đồ được bán với mức giá khó tin, nhưng viên đá “giống như một miếng thịt lợn BBQ” này được bán với giá khởi điểm 1,255 triệu USD.

6. Thẻ bóng chày - 1,265 triệu USD

Có thể bạn chưa biết Honus Wagner là một trong những vận động viên bóng chày nổi tiếng nhất trên thế giới và một tấm thẻ bóng chày từ năm 1909 in hình của ông từng được bán trên eBay vào năm 2010 với giá tới 1,265 triệu USD.

Lúc bấy giờ, tấm thẻ là một phần trong chương trình khuyến mãi của một công ty thuốc lá. Chỉ có điều sau đó nó đã bị cấm lưu hành vì Honus Wagner không cho dùng hình ảnh của ông mà chưa xin phép trước đó. Chính điều này đã khiến tấm thẻ cực kì hiếm.

7. Căn cứ tên lửa - 2,1 triệu USD

Năm 2002, eBay bán đấu giá một căn cứ tên lửa từng thuộc về Chính phủ Liên bang. Căn cứ, được thiết kế có khả năng chống chịu một vụ nổ hạt nhân, đã được bán cho người trả giá cao nhất với giá 2,1 triệu USD.

8. Quần Jean - 60.000 USD

Một chiếc quần jean Levi Strauss & Co 501 nguyên bản, 115 năm tuổi, đã được bán cho một nhà sưu tập giấu tên với giá 60.000 USD thông qua eBay vào năm 2005. Người ta cho rằng chỉ có hai hoặc ba cặp quần jean Levi’s 501 trước năm 1900 còn tồn tại.

Nguồn: [Link nguồn]

Mất 2 tỷ để mua một lạng trà và những thực phẩm đắt đến khó tin

Những món ăn nghe tên thì có vẻ rất bình thường nhưng giá bán lại khiến nhiều người "choáng váng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Private) ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN