Nóng tuần qua: Ôtô giảm giá mạnh, hơn 200 triệu cũng có thể mua xe mới

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Thị trường tuần qua có một số tin tức đáng chú ý sau.

Ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng

Trong tháng 3/2021, một số đại lý của Subaru tại Hà Nội, đã có nhiều mẫu xe được giảm giá sâu từ 59-159 triệu đồng. Mazda Việt Nam ưu đãi cho khách hàng mua xe từ 25-120 triệu đồng, tùy vào dòng xe và phiên bản. Cùng với đó, nhiều hãng xe cũng tung ra chương trình giảm giá, khuyến mại từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Những chính sách kích cầu của đại lý và hãng xe đã kích thích nhu cầu mua xe mới của người dân tăng mạnh.

Báo cáo bán hàng tháng 3/2021 của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 30.935 xe, tăng 127% so với tháng 2 và tăng 61% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhu cầu mua xe ô tô mới của người dân đã tăng mạnh trong tháng 3/2021.

Nhu cầu mua xe ô tô mới của người dân đã tăng mạnh trong tháng 3/2021.

Dân nuôi vịt than trời, kêu lỗ nặng  

Do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, trứng vịt lại giá rẻ, giá vịt thịt cũng giảm mạnh khiến nhiều hộ gia đình chăn nuôi vịt đẻ lỗ từng ngày, rơi vào tình cảnh giữ không được, bán không trong.

Cụ thể, thức ăn chăn nuôi tăng giá 5 lần trong 5 tháng liên tiếp, tăng gần 100.000 đồng/bao/40kg. Trong khi đó, trứng vịt vẫn giữ ở mức khoảng 2.000 đồng/quả. Với giá bán như vậy, gia đình ông Kiên (Tiên Lữ, Hưng Yên) nuôi 1,8 nghìn con vịt sẽ lỗ đến 1,5 triệu đồng/ngày. Nhiều gia đình khác cũng than lỗ vài trăm nghìn mỗi ngày nếu nuôi khoảng 1.000 con vịt trở lên.

Trên cả nước, nhiều hộ chăn nuôi gà, lợn tại các địa phương khác cũng lao đao bởi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, theo ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi tăng cao, còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Ông cho biết mỗi năm ngành nông nghiệp nước ta chỉ cung cấp được khoảng 4 triệu tấn cám, 4 triệu tấn sắn làm nguyên liệu sản xuất thức ăn, trong khi đó nhu cầu thực tế cần tới 27 triệu tấn các loại.

Ôtô nhập khẩu về Việt Nam có giá chỉ hơn 200 triệu đồng

Theo số liệu thống kê sơ bộ được Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng 3 vừa qua, cả nước nhập 16.980 chiếc ôtô, kim ngạch đạt 385,7 triệu USD. Trong đó, Ấn Độ là thị trường mà giá xe nhập khẩu về Việt Nam rẻ nhất khi mỗi chiếc xe có giá trị bình quân chỉ 219 triệu đồng.

Ô tô nhập khẩu từ thị trường Thái Lan tiếp tục chiếm ưu thế lớn với 19.305 xe, tăng tới 59,5% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm đến gần 55% tổng lượng ôtô nhập khẩu cả nước quý I/2021. Trung bình mỗi chiếc xe nhập khẩu từ Thái Lan có giá 447 triệu đồng, gấp hơn 2 lần giá xe ô tô nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ.

Ngoài ra, các thị trường nhập khẩu lớn khác của Việt Nam là Indonesia với 8.946 xe, kim ngạch 111,6 triệu USD, bình quân khoảng 290 triệu đồng/xe; Trung Quốc với 3.945 xe, kim ngạch 145,4 triệu USD, bình quân khoảng 854 triệu đồng/xe.

Điện thoại 2 sim nhỏ bằng chiếc bật lửa hút khách mua

Điện thoại nhỏ xíu, có nhiều màu sắc kiểu dáng khác nhau.

Điện thoại nhỏ xíu, có nhiều màu sắc kiểu dáng khác nhau.

Chỉ khoảng 200 nghìn đồng có thể sở hữu điện thoại kích thước chỉ bằng chiếc bật lửa với nhiều tiện ích và màu sắc bắt mắt. Khác với các dòng cao cấp, chiếc điện thoại này không có cảm ứng. Chúng được thiết kế như phiên bản thu nhỏ của chiếc Nokia 3310.

Mặc dù nhỏ, nhưng máy có thể hỗ trợ 2 khe cắm sim và 1 khe thẻ nhớ. Ngoài ra, chúng có thể kết nối Bluetooth với smartphone mà bạn đang dùng. Khi có cuộc gọi đến máy chính, vẫn có thể nghe bằng máy này. Tuy là một chiếc điện thoại mini nhưng do tối ưu về giao diện sử dụng và hạn chế chức năng nên với một viên pin khiêm tốn, máy vẫn có thời gian sử dụng tối đa từ 3-5 ngày.

Anh Sơn, chủ cửa hàng sửa chữa điện thoại (Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Dòng máy này chỉ có tính năng nghe gọi là chính, pin dung lượng thấp nên hoàn toàn không lo cháy nổ nhưng “tiền nào của nấy”.

Theo anh Sơn, chất lượng của dòng điện thoại mini chỉ ở mức trung bình. Thậm chí, dòng giá thấp sẽ nhanh xuống cấp, nhanh chai pin sau một thời gian sử dụng.

Khoai lang tím Úc chỉ có giá 100.000 đồng/kg

Giống khoai lang tím Úc này có vỏ màu trắng, phần thịt màu tím đến tím sẫm, khá đẹp mắt; được quảng cáo với nhiều công dụng có lợi cho sức khỏe.

Trên mạng xã hội, khoai lang tím Úc nhập khẩu được đăng bán với giá 370.000-385.000 đồng/kg. Nhiều trang bán hàng khác rao bán khoai lang tím Úc với giá còn cao hơn, khoảng 390.000-400.000 đồng /kg vì hàng đang rất hiếm. Người bán giải thích đây là hàng nhập khẩu từ Úc, khác với khoai lang Úc trồng tại Việt Nam. Theo đó, giống khoai này rất dẻo, thơm và ngọt, "ngon nhất thị trường".

Giá khoai lang tím Úc nhập khẩu quá cao nên Việt Nam cũng có đơn vị đem giống về trồng trong nước, giá bán chỉ khoảng 149.000 đồng/kg trong khi khoai lang tím vỏ tím (giống Nhật Bản) giá chỉ 62.900 đồng/kg. Để khách hàng được thử sản phẩm mới, có đợt khuyến mãi với giá "tốt nhất thị trường" là 100.000 đồng/kg. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên đưa giống khoai lang tím Úc về trồng tại Việt Nam và đã được cấp chứng nhận VietGap.

Là người tâm huyết với khoai lang, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc HTX chia sẻ nông nghiệp Tây Nguyên (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), không ngạc nhiên vì mức giá trên. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu nông dân trồng đại trà khoai lang tím giống Úc thì cũng sẽ rơi vào điệp khúc được mùa mất giá như khoai lang Nhật (ruột tím hoặc vàng).

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN