Trần Bảo Sơn được khen không tiếc lời

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Bộ phim “Đoạt hồn” do Trần Bảo Sơn đóng vai chính vừa được đạo diễn Hàm Trần thực hiện xong phần hậu kỳ. Đạo diễn của “Âm mưu giày gót nhọn” đặc biệt khen ngợi phần diễn xuất của Trần Bảo Sơn.

Đạo diễn cho rằng, diễn viên họ Trần đã lột tả mạnh mẽ tính cách cũng như những góc tối trong tâm hồn người đàn ông có tên Vương Gia Huy. Việc lựa chọn Trần Bảo Sơn cho vai diễn khó khăn này đã được hình thành từ khi anh viết kịch bản. Và đây thực sự là một vai diễn hay, hứa hẹn sẽ mang đến thành công mới cho nam diễn viên này.

Trần Bảo Sơn được khen không tiếc lời - 1

Đạo diễn Hàm Trần và Trần Bảo Sơn trên trường quay phim Đoạt hồn

Diễn viên gạo cội Kiều Chinh cũng đã dành những lời ưu ái cho Trần Bảo Sơn. Bà cho rằng, anh là một nam diễn viên nghiêm túc và luôn đam mê với nghề. Đây hứa hẹn sẽ là một bộ phim có sức hấp dẫn với công chúng.

Phim còn có sự tham gia của diễn viên Thương Tín. Tài tử này trở lại sau thời gian dài ở ẩn, đóng vai đối thủ của Trần Bảo Sơn trong phim. “Tôi đã học được rất nhiều điều về cách diễn xuất của Thương Tín, một trong những diễn viên Việt Nam mà tôi rất yêu mến”, Trần Bảo Sơn nói.

Trần Bảo Sơn được khen không tiếc lời - 2

Một cảnh của Trần Bảo Sơn và Thương Tín

Khi bộ phim “Đoạt hồn” chuẩn bị ra mắt công  chúng, thì Trần Bảo Sơn lại bận rộn chuẩn bị cho vai diễn mới trong phim “Những người con của làng”. Phim quay tại Huế trong suốt tháng 7. “Tuy nhiên tôi vẫn muốn đồng hành cùng đoàn phim “Đoạt hồn” trong dịp ra mắt. Bởi vì đây là tâm huyết của cả ê kíp. Và thực sự tôi đang rất hồi hộp muốn lắng nghe phản hồi của khán giả về vai diễn của mình”, anh nói.

Mới đây, tham gia một talkshow liên quan đến việc quảng bá phim “Đoạt hồn”, Trần Bảo Sơn đã chia sẻ những chuyện riêng tư. Anh đã rất cởi mở về cuộc sống của mình, kể cả những tin đồn liên quan đến chuyện đồng tính. Anh hào hứng kể về những tin đồn thất thiệt về bản thân mình từ khi mới tham gia showbiz. Anh nói: “Ban đầu tôi rất khó chịu, nhưng dần dần nó trở thành bình thường và tôi không còn quan tâm nhiều tới nó. Thời gian sống ở Mỹ giúp tôi có cái nhìn cởi mở hơn với những người đồng tính. Tôi thấy ai cũng có quyền sống và hạnh phúc. Nếu có tạp chí nào đó dành cho giới đồng tính muốn chụp và đăng hình tôi lên bìa, tôi cũng rất sẵn lòng. Và nếu có một vai hay về người đồng tính trong phim, tôi cũng muốn được tham gia. Tôi không ngại những tin đồn, bởi tôi biết rõ mình có gì và muốn gì. Lúc này tôi thực sự chỉ muốn dồn sức vào công việc mà thôi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Khôi ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN