Helen Thanh Đào: Tôi quyết giành ngôi Ảnh hậu

Sự kiện: Chuyện của sao

Nữ diễn viên gốc Việt khẳng định, mục tiêu gần nhất là giành ngôi Ảnh hậu, sau đó đặt chân sang kinh đô điện ảnh Hollywood.

Sinh ra tại Đài Loan, từng trở về Việt Nam sinh sống và phát triển sự nghiệp, Helen Thanh Đào dần khẳng định khả năng diễn xuất tại xứ Đài. Cô từng xuất hiện trên thảm đỏ LHP Kim Mã và nhận được rất nhiều sự chú ý.

Nỗ lực cho từng vai diễn và ngày càng được đánh giá cao, Helen Thanh Đào khoe cô đang tràn trề hy vọng tại giải thưởng Kim Mã 2014 với vai diễn trong bộ phim Ôm chặt. “Trước khi kết hôn tôi đặt ra điều kiện nhất thiết mình phải đoạt giải Ảnh hậu” – người đẹp khẳng định chắc nịch.

Còn nhớ, năm 2002 chị từng giành danh hiệu Á hậu 1 tại Super Model of The World, với con đường rộng mở ở lĩnh vực người mẫu, tại sao chị lại quyết định đi theo sự nghiệp diễn xuất?

Sau khi nhận giải thưởng tại HTV Awards 2006 hạng mục Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất, tôi đã bước đầu khẳng định được diễn xuất của mình. Cộng với niềm đam mê với phim ảnh nên tôi muốn tiếp tục tìm cơ hội được làm nghề diễn viên tại Việt Nam.

Helen Thanh Đào: Tôi quyết giành ngôi Ảnh hậu - 1

Helen Thanh Đào dịu dàng với tà áo dài, nón lá Việt

Trải qua hai môi trường showbiz tại Việt Nam và Đài Loan, chị thấy sự khác biệt lớn nhất là gì?

Tôi nghĩ rất khó để biểu đạt sự khách biệt ở hai môi trường điện ảnh này. Tuy nhiên, điều mà ai cũng nhận ra, showbiz là môi trường ở đây vô cùng phức tạp và khắc nghiệt. Diễn viên Đài Loan có thể phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục, Hồng Kông. Nhưng tại chính Đài Loan, nếu muốn có cơ hội trong nghề, họ phải vất vả với sự cạnh tranh khốc liệt của các diễn viên Trung Quốc, Hồng Kông.

Còn ở Việt Nam, theo tôi nghĩ, chỉ cần diễn viên lọt vào mắt xanh của các đạo diễn thì đã có thể được mời tham gia phim ảnh. Trong khi đó, tại Đài Loan thì khác, quyền chọn vai diễn thuộc về nhà sản xuất. Đạo diễn chỉ được thuê để chỉ đạo diễn xuất mà thôi.

Sánh vai với không ít các tài tử xứ Đài, vậy ai là bạn diễn mà chị ưng ý nhất từ trước đến giờ và lý do vì sao?

Với bộ phim Ôm chặt, Helen Thanh Đào rất ưng ý khi được giao đảm nhận vai nữ chính – một người phụ nữ hiện đại luôn hết lòng chăm lo cho gia đình trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Đây là một kịch bản hay đã được ấp ủ suốt 2 năm. Tôi thấy may mắn khi vai diễn này giống như đo ni đóng giày cho mình vậy.

Trong phim, mặc dù diễn xuất không nhiều với diễn viên Ôn Thăng Hào nhưng anh ấy chăm sóc và quan tâm tôi như em gái. Tôi rất vui vì khi lại có cơ hội diễn chung cùng anh ấy (cả hai từng tham gia chung trong Mùa chim di cư). Hy vọng trong tương lai hai anh em sẽ còn xuất hiện trong nhiều dự án phim khác nhau.

Helen Thanh Đào: Tôi quyết giành ngôi Ảnh hậu - 2

Helen Thanh Đào trên thảm đỏ giải thưởng điện ảnh Chuông vàng

Nghe nói chị sắp về Việt Nam để đóng phim và tham gia ghi hình cho chương trình Yêu mãi nhà của tôi. Kế hoạch này chị đã lên từ trước hay vì có cơ hội đột xuất?

Ba năm vừa qua tuy tôi không về việt Nam tham gia phim ảnh nhưng vẫn nhận được khá nhiều lời mời từ các đạo diễn trong nước. Tuy nhiên, tại Đài Loan tôi còn phải cố gắng hơn nữa để khẳng định tên tuổi nên chưa thể nhận lời.

Khi đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Đài Loan, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình trở về tham gia các bộ phim Việt.

Hiện tại, tôi đang được giao đảm nhận vai trò Đại sứ du lịch Việt Đài. Đầu tháng 6 tới đây, tôi cùng các fan của mình về Việt Nam du lịch. Đài truyền hình mà tôi đang đảm nhận vai trò MC cũng sẽ đi cùng để tham gia ghi hình vì đây là lần đầu tiên một ngôi sao dẫn người hâm mộ của họ du lịch nước ngoài. Tôi càng mừng hơn khi lần này, phía nhà sản xuất cũng ngỏ lời mời đạo diễn Trần Cảnh Đôn – một ân sư của tôi từ khi mới vào nghề.

Tôi hy vọng thông qua chương trình mình sẽ góp được phần nào đó trong việc giới thiệu thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam tươi đẹp, hiền hoà đến người dân Đài Loan.

Vậy lý do khiến chị quyết định đưa ra lời hứa mỗi năm về Việt Nam tham gia một phim truyền hình là gì?

Tuy không thường xuyên về Việt Nam nhưng tôi hạnh phúc vì mình vẫn nhận sự yêu mến từ người hâm mộ. Chính vì thế lời hứa này giống như sự đền đáp cho những ủng hộ, yêu thương của khán giả suốt những năm vừa qua.

Trở về Việt Nam với danh hiệu sao gốc Việt đã ít nhiều thành công ở Đài Loan, ai cũng nhìn thấy lợi thế nhưng chị có nghĩ nó cũng có những bất lợi nhất định?

Tôi nghĩ đây là sự may mắn của mình. Tôi mang trong mình hai dòng máu Việt – Hoa, vì thế, dù có ở nơi nào mình luôn tâm niệm đó đó chính là hai quê hương của mình. Tôi nghĩ, có lẽ hiện tại mình là diễn viên hiếm hoi có thể phát triển được sự nghiệp ở cả Việt Nam và Đài Loan.

Helen Thanh Đào: Tôi quyết giành ngôi Ảnh hậu - 3

Nữ diễn viên chia sẻ mỗi năm cô sẽ về Việt Nam tham gia một bộ phim truyền hình

Có khi nào thành công và kiếm được nhiều tiền khiến chị quyết định về hẳn Việt Nam như nhiều ngôi sao gốc Việt đình đám khác?

Tôi luôn tâm niệm mình là diễn viên và chỉ quan tâm đến diễn xuất mà thôi. Việt Nam là nơi tôi vô cùng yêu mến, vì thế, tôi mong sẽ đóng góp hết mình cho làng điện ảnh nước nhà.

Chưa một lần tiết lộ về đời sống riêng tư hay hình mẫu người đàn ông lý tưởng. Có phải do chị quá kén chọn hay vì mải làm phim đến độ không có thời gian để yêu?

Câu hỏi này anh đã trả lời giùm cho tôi. Thật ra mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi khá đơn giản: một người có công việc ổn định, hiền hậu và luôn giúp đỡ người khác. Tôi tin vào duyên phận. Tuy nhiên, trước khi kết hôn tôi đặt ra điều kiện nhất thiết mình phải đạt giải Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã - giải thưởng điện ảnh thường niên lớn nhất tại Đài Loan).

Hỏi thật, nếu chọn bạn đời chị sẽ chọn một người nổi tiếng hay người bình thường, là người Việt Nam hay người nước ngoài?

Như tôi đã nói ở trên, tôi tin vào duyên phận. Đối với tôi, người đàn ông đó ở nước nào cũng được miễn là người tốt, luôn biết quan tâm và chăm sóc cho mình.

Kế hoạch và mục tiêu mà chị đặt ra cho sự nghiệp của mình thời gian tới sẽ là?

Mục tiêu sắp tới của tôi là giành ngôi Ảnh hậu tại giải thưởng Kim Mã với vai diễn trong bộ phim Ôm chặt. Tiếp sau đó, tôi đặt mục tiêu có thể đặt chân sang kinh đô điện ảnh Hollywood.

Vài nét về Helen Thanh Đào

Helen Thanh Đào tên thật là Nguyễn Thanh Đào sinh ngày 23/9/1983 tại Đài Loan. Cô có cha là người Đài Loan, mẹ mang trong mình hai dòng máu Việt - Ấn. Từ nhỏ cô đã về Việt Nam sống cùng bà ngoại. Khi mẹ qua đời, năm 14 tuổi cô trở lại Đài Loan học tập và sau đó sang Mỹ du học chuyên ngành Kinh tế tại Đại học California, Los Angeles.

Về nước năm 22 tuổi, Helen Thah Đào được đạo diễn Trần Cảnh Đôn mời tham gia bộ phim Đô la trắng với vai Khánh Băng. Vai diễn này giúp cô nhận giải Nữ diễn viên phụ được yêu thích năm 2006 tại giải thưởng truyền hình HTV. Sau này, cô từng tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình được yêu thích như: Hai mảnh đời (2006), Giá mua một thượng đế (2006), Ván cờ tình yêu (2007), Luật giang hồ (2007), Cuộc chiến hoa hồng (2008), Sóng gió thương trường (2008), Tiếng dương cầm trên biển (2009) và Định mệnh (2009).

Tại Đài Loan, Helen Thanh Đào bắt đầu gây chú ý với các vai diễn trong Nhớ mùi hương đu đủ, Chia tay với anh, phim điện ảnh Dạ liên hương và gần đây nhất là Mùa chim di cư.

Năm 2012 khi xuất hiện trên thảm đỏ của Liên hoan phim Kim Mã cô từng khiến khán giả sửng sốt với trang phục táo bạo. Helen Thanh Đào cũng được khán giả ưu ái gọi là “Lâm Chí Linh Việt Nam”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN