'Em là bà nội của anh' lập kỷ lục với 1 triệu lượt xem

Bộ phim đầu tay của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã lập kỷ lục với 1 triệu khán giả đến rạp với doanh thu 76 tỷ đồng.

Sau 4 tuần công chiếu, Em Là Bà Nội Của Anh đã thu hút hơn 1 triệu lượt người xem với doanh thu hơn 76 tỷ đồng. Con số này đã giúp bộ phim đầu tay của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trở thành bộ phim Việt Nam thứ hai đạt cột mốc này trong năm 2015, sau Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.

'Em là bà nội của anh' lập kỷ lục với 1 triệu lượt xem - 1

Bộ phim đầu tay của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh vẫn rất hút khán giả

Bắt đầu được công chiếu vào đầu tháng 12, Em Là Bà Nội Của Anh đã thực sự là một hiện tượng của điện ảnh Việt Nam. Đây là bộ phim gia đình đầu tiên thu hút được khán giả ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già, với cả những chi tiết hài hước và cảm động. Được chuyển thể từ bộ phim Miss Granny rất thành công của Hàn Quốc năm 2012 nhưng Em Là Bà Nội Của Anh đã được đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thêm vào nhiều chi tiết gần gũi với khán giả Việt Nam.

Ngoài Em Là Bà Nội Của Anh, phòng vé Việt Nam trong tuần vừa qua đã xuất hiện những bộ phim khác đầy cạnh tranh. Diệp Vấn 3 dường như đang là cái tên thu hút nhất tại khắp các phòng vé trong thời gian gần đây. Đặc biệt, với sự góp mặt của nam diễn viên nổi tiếng Chân Tử Đan và cựu vô địch quyền anh thế giới Mike Tyson, bộ phim đã có doanh thu đạt được những con số hết sức ấn tượng với 12 tỷ đồng chỉ sau 4 ngày khởi chiếu.

'Em là bà nội của anh' lập kỷ lục với 1 triệu lượt xem - 2

Diệp Vấn 3 bất ngờ trở thành phim Trung Quốc ăn khách nhất tại Việt Nam trong năm nay

Doanh thu này đã giúp Diệp Vấn 3 trở thành phim Trung Quốc có doanh thu cao nhất vào năm 2015 tại Việt Nam và là phim Trung Quốc thứ 2 ăn khách nhất tại Việt Nam trong lịch sử.

Nhiều nhà phê bình không tiếc lời ca ngợi rằng Diệp Vấn 3 xứng đáng là một huyền thoại trong dòng phim võ thuật đỉnh cao. Không những vậy, họ đều tỏ ra vô cùng khâm phục bàn tay nhào nặn xuất chúng của đạo diễn Diệp Vỹ Tín và cùng diễn xuất tài năng của “bậc thầy” Chân Tử Đan. Và không ai có thể phủ nhận rằng đây thực sự là một bức tranh sống chân thực nhất và tuyệt vời nhất về vị võ sư nổi tiếng xứ hoa – Diệp Vấn.

Tại phòng vé quốc tế, Star Wars: The Force Awakens vẫn đang là cái tên ăn khách nhất khi doanh thu đã chạm tới con số 1,5 tỉ USD, xếp thứ 6 trong top những bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh. Bộ phim này cũng đã phá kỷ lục doanh thu năm mới tại Bắc Mỹ với con số 88,3 triệu USD. Tuy nhiên ở Việt Nam, Star Wars lại không thể cạnh tranh được do sự khác biệt về thị hiếu khán giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN