Bom tấn “Săn lùng” gây ấn tượng vì hài hước và mãn nhãn

Sự kiện: Phim lẻ bộ

Bộ phim của đạo diễn người Phần Lan Jalmari Helander hoành tráng về mặt hành động, thu hút với nhiều tình huống hài hước.

Bộ đôi "hợp cạ"

Nam diễn viên từng được đề cử Oscar Samuel L. Jackson là người thủ vai tổng thống Mỹ William, còn chàng diễn viên nhí người Phần Lan Onni Tommila là người thủ vai cậu bé Oskari. Dù khác nhau về tuổi tác, quốc tịch và đẳng cấp nhưng sự kết hợp của cả hai trên màn ảnh rộng lại hài hòa một cách rất dễ chịu.

Samuel L. Jackson diễn xuất trong phim này rất tinh tế, ôn tồn, không quá "tăng động" như nhiều phim khác gần đây của ông. Trong khi đó, cậu bé Onni Tommilka lại thu hút người xem bằng gương mặt có phần "ngố tàu" nhưng cũng không kém phần kiên quyết, cứng cỏi của một thợ săn nhí.

Bom tấn “Săn lùng” gây ấn tượng vì hài hước và mãn nhãn - 1

Onni Tommila thủ vai Oskari, cậu bé đang vào rừng thực hiện cuộc đi săn đầu tiên.

Những phân đoạn thú vị nhất trong phim hầu hết đều là phân đoạn có đủ sự có mặt của hai người: khi lần đầu tiên Oskari gặp tổng thống Mỹ và mở cửa cho ông ra khỏi con tàu cứu nạn, khi cả hai cùng trò chuyện về sự can đảm trên đỉnh núi, khi họ cùng kề vai sát cánh chiến đấu trong lòng chiếc máy bay…

Đứng riêng lẻ, Oskari và William có thể là những kẻ yếu ớt, nhưng ở bên cạnh nhau thì họ dũng cảm. Samuel L. Jackson và Onni Tommila đã thể hiện được rất đúng cái tinh thần đó. Onni Tommila nếu tiếp tục phát huy sở trường "diễn mà như không diễn" của cậu thì tương lại hứa hẹn sẽ trở thành ngôi sao không xa.

Tác phẩm giải trí đúng nghĩa

Thật tiếc cho Săn lùng có một cậu chuyện thú vị, diễn xuất ổn định và hình ảnh đẹp mắt nhưng lại không tạo ra được nhiều sự chú ý ở Việt Nam lẫn thị trường quốc tế. Nguyên do cũng một phần là do bộ phim có quốc tịch Phần Lan, chứ không phải Hollywood.

Giữa mùa phim hè đang chuẩn bị đổ bộ ngoài rạp, nhiều phim bom tấn hoặc "siêu bom tấn" đang ẩn mình chờ đến cuối tháng tư thì có thể nói Săn lùng là một ngôi sao sáng ở những tuần này.

Xem phim về, khán giả hầu hết đều có cảm giác rất dễ chịu, khoan khoái, "rất đã", và đó cũng là mục đích của nhiều người khi ra rạp. Đạo diễn Jalmari Helander đã thành công khi đạt được điều này mà không hề để lại một chút thiếu sót.

Điểm yếu của phim, nếu cần phải kể ra, thì đó là một chút ít lỗ hổng về logic tâm lý, vật lý và cũng thiếu đi một thông điệp nhân văn hơn, tuy nhiên, với Săn lùng thì đó chỉ là những thứ phụ. Đó chỉ là những thứ cần có của một tác phẩm cần đoạt giải Oscar, nhưng có lẽ Săn lùng thì không cần, bởi chỉ riêng sự vỗ tay tán thưởng của khán giả ở cuối bộ phim cũng là quá đủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lukas Nguyễn ([Tên nguồn])
Phim lẻ bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN