Bom tấn khoa học viễn tưởng mới sắp ra lò

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Mới đây hãng Sony đã mua bản quyền 2 cuốn tiểu thuyêt Best Seller dành cho tuổi teen với kế hoạch ra mắt bom tấn điện ảnh "càn quét" rạp chiếu thế giới.

Hãng Sony sẽ khởi quay bộ phim điện ảnh phiêu lưu viễn tưởng, dựa theo bộ tiểu thuyết khoa học dành cho tuổi thanh thiếu niên Grasshoper Jungle mới xuất bản tháng 2 vừa qua của tác giả Andrew Smith.

Đây là tác phẩm "Best Seller", được coi là sự kết hợp hoàn hảo phong cách Stand By MeAttack the Block dành cho bạn đọc lứa tuổi mới lớn. Nội dung xoay quanh cuộc chiến đơn độc của con người trong những tháng năm trưởng thành đầy biến động và phức tạp. Tiểu thuyết sẽ được cải biên và giao cho nhà sản xuất Matt Tolmach đảm nhiệm.

Bom tấn khoa học viễn tưởng mới sắp ra lò - 1

Grasshoper Jungle hứa hẹn sẽ là bom tấn điện ảnh khoa học viễn tưởng sắp tới của Sony. Ảnh: Deadline.

Kịch bản phim sẽ do biên kịch gia kỳ cựu Scott Rosenberg chấp bút. Ông nổi tiếng với những kịch  bản như Beautiful Girls, Con Air và High Fidelity, và gần đây nhất là bộ phim Heist cho Steve Zallian và Steven Spielberg do Scott Waugh đạo diễn.

Grasshoper Jungle với nhân vật chính là cậu bé người Mỹ 15 tuổi Aistin ở vùng Ealing luôn mơ ước sau này trở thành một nhà sử gia nổi tiếng.

Austin có cậu bạn là Robby và cô bạn gái Shann, nhưng cậu lại đem lòng yêu cả hai người bạn của mình. Vấn đề giới tính nhạy cảm của bản thân đã khiến Austin cảm thấy vô cùng bối rối.

Trong lúc đó, những mẫu vật từ một cơ sở nghiên cứu kỹ thuật di truyền bị phát tán ra ngoài, khiến nhiều người sống bị nhiễm bệnh, đồng thời tạo ra loài côn trùng quái dị là loài bọ ngựa khổng lồ với chiều cao 1,8m.

Những siêu "võ sĩ" bọ ngựa không thể chống lại chỉ quan tâm đến thức ăn - chính xác là thịt, và giao phối để bảo tồn giống loài cũng như sinh tồn.

Austin cùng hai người bạn trên hành trình trốn chạy đã dần khám phá ra được chân tướng liên quan đến vụ việc này.

Bom tấn khoa học viễn tưởng mới sắp ra lò - 2

The Harlem Hellfighters là bộ truyện tranh của cha đẻ World War Z cũng được Sony "thâu tóm". Ảnh: MTV.

Ngoài Grasshoper Jungle, Sony cũng đã mua bản quyền cuốn tiểu thuyết truyện tranh The Harlem Hellfighters từ tác giả của World War Z là Max Brooks.

Nội dung truyện dựa theo những chi tiết có thật trong lịch sử. Đó là quân đoàn bộ binh 369 do binh sĩ da màu người Mỹ lập nên trong cuộc chiến được quân địch phía Đức gọi là Hellfighter.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN