7 bí quyết giúp Từ Hy Viên vượt qua sóng gió hôn nhân

Đám cưới chớp nhoáng sau 3 lần gặp mặt của nữ diễn viên xứ Đài Từ Hy Viên với triệu phú trẻ Uông Tiểu Phi cách đây 3 năm đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Mặc kệ những phán đoán cho rằng đây là một cuộc hôn nhân giao dịch không tình yêu, đến nay nữ diễn viên “Vườn sao băng” vẫn hạnh phúc bên người chồng và cô công chúa nhỏ của mình.

Dù Từ Hy Viên (Đại S) đã tuyên bố rút khỏi giới showbiz sau khi kết hôn, nhưng gia đình của ngôi sao nổi tiếng này vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận và hàng ngày phải đối mặt với không ít sóng gió. Bí quyết gì đã giúp Đại S bảo vệ được tổ ấm của mình?

7 bí quyết giúp Từ Hy Viên vượt qua sóng gió hôn nhân - 1

Giảm bớt công việc, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình

Trước khi cưới, Từ Hy Viên đã tuyên bố sẽ không còn hoạt động trong ngành giải trí nữa để tập trung thời gian chăm lo cho gia đình, trở thành một người vợ hiền dâu thảo. Sau khi hôn, Đại S tuy không thực sự biến mất khỏi giới showbiz nhưng không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như trước. Cô chỉ thi thoảng xuất hiện trong các chương trình, sự kiện với tư cách khách mời.

Tôn trọng mẹ chồng

Ai cũng biết mẹ chồng Đại S – bà Trương Lan nổi tiếng là một nữ doanh nhân sắc sảo. Trước khi kết hôn, các fan đều lo lắng Đại S sẽ khó chung sống với mẹ chồng, nhưng sự thật chứng minh Đại S khá được lòng mẹ chồng. Theo một nguồn tin tiết lộ, Đại S rời khỏi làng giải trí là do tôn trọng ý muốn của mẹ chồng. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng cô cố gắng để sớm sinh em bé vì bà Trương Lan luôn khát khao có cháu.

Làm đẹp mặt nhà chồng

Nhiều người cho rằng, Uông Tiểu Phi lấy Đại S như một hình thức để đánh bóng tên tuổi cho gia đình anh. Không rõ thực hư thế nào, nhưng Đại S thực sự biết cách làm “đẹp mặt” cho nhà chồng. Sau khi kết hôn, Đại S luôn xuất hiện trước công chúng với phong cách sang trọng, quý phái. Những món đồ trên người cô đều là hàng hiệu xa xỉ, khéo léo khoe sự giàu sang của gia đình nhà chồng. Sau khi cưới Đại S, hai mẹ con bà Trương Lan – Uông Tiểu Phi cũng được giới truyền thông quan tâm nhiều hơn, hình ảnh công ty của gia đình họ cũng trở nên quen thuộc hơn trong mắt mọi người.

Thân thiết với bạn bè của chồng

Việc Đại S ngày càng trở nên thân thiết với bạn bè và người thân của chồng được mọi người đánh giá là hành động khôn khéo. Việc này vừa giúp cô bước chân vào giới thượng lưu dễ dàng hơn, vừa giúp cô có thêm nhiều “đồng minh” để “giám sát” chồng. Chắc hẳn Uông Tiểu Phi cũng phải hành động có suy nghĩ và chừng mực hơn vì không biết ai trong số bạn bè thân thiết của mình có thể là “mật thám” của vợ.

7 bí quyết giúp Từ Hy Viên vượt qua sóng gió hôn nhân - 2

Bảo vệ bản thân khỏi rắc rối

Đại S khá kín tiếng về cuộc sống sau hôn nhân và rất thận trọng trong mỗi phát biểu trước công chúng. Cô muốn bản thân không bị dính vào những scandal để tránh làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và hình tượng của công ty nhà chồng.

“Miễn dịch” trước những tin đồn của chồng

Sau khi làm đám cưới, cuộc sống của Đại S khá kín đáo nên gần như không có scandal, nhưng ngược lại chồng cô lại liên tiếp dính phải những scandal tình ái. Từng có rất nhiều tin đồn về “người thứ ba” chen vào hạnh phúc gia đình hai người nhưng Đại S thường chọn cách im lặng trước những lời đồn đại này. Thậm chí, có một số lần cô buộc phải lên tiếng bênh vực chồng. Trước những bẳng chứng là các tấm ảnh chụp Uông Tiểu Phi bên người phụ nữ khác do phóng viên đưa ra, Đại S vẫn lựa chọn cách tin tưởng chồng.

Dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt”

Trước tin đồn Uông Tiểu Phi có quan hệ mập mờ với một chân dài mới nổi, Đại S đã công khai ảnh chụp chung thân thiết với cô gái này trong một sự kiện mà cả hai người cùng góp mặt. Cô còn bóng gió với truyền thông: “Những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thường có sức hút rất lớn mà đến chính bản thân tôi còn cảm thấy bị hấp dẫn. Làm vợ nên độ lượng, dù sao người anh ấy chọn vẫn là tôi.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyệt (theo Sina) ([Tên nguồn])
Showbiz Hoa ngữ: Muôn màu sắc sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN