Phim của anh em sinh 3 gốc Việt đổ bộ VN

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Một buổi sáng tinh mơ trên bờ biển California cách đây gần 7 năm, biên kịch Travis Beacham khi đi dạo ở đây đã nảy ra những ý tưởng đầu tiên về Pacific Rim.

 “Đó là một buổi sáng đầy sương mù và đặc biệt có điều gì đó về hình dáng của những chiếc tàu trong sương mù đang nhô ra... Một hình ảnh bất chợt nhảy ra trong đầu của tôi, một con quái vật nhô xuất hiện từ cơn sóng biển, đối đầu với robot khổng lồ đang chờ đợi trên bờđểchiếnđấu” - Travis Beacham kể lại.

Sau đó, lần lượt những câu hỏi được nhà biên kịch của Clash Of The Titans đặt ra để hình thành nên câu chuyện cho Pacific Rim: “Tôi biết như thế chưa phải một câu chuyện. Điều thực sự kết nối cốt truyện là tìm ra những người lái, và cuối cùng tôi nghĩ đó phải là hai phi công, hai người có trí óc liên kết mật thiết để kiểm soát những con robot đồ sộ này.Đó chính là khi những câu chuyện nhỏ bắt đầu tụ hội lại với nhau một cách trật tự”.

Phim của anh em sinh 3 gốc Việt đổ bộ VN - 1

Cuộc chiến gay cấn giữa quái vật và robot khổng lồ

Từng hợp tác với các nhà sản xuất Thomas Tull và Jon Jashni qua bộ phim Clash of the Titans năm 2010, Travis mang ý tưởng của mình về cuộc chiến giữa con người và máy tính chống lại người ngoài hành tinh – nhưng đặc biệt hơn, quái vật đó không xâm nhập từ bên ngoài thiên hà mà chui lên từ một lỗ hổng sâu dưới đáy đại dương. Từ ý tưởng mới mẻ đó, Travis đã nhận được sự đồng tình của những nhà đầu tư. “Tôi đã ngạc nhiên ngay từ giây phút đầu tiên Travis nói. Bộ phim kể về con người chống lại một kẻ thù đến bất ngờ và hoàn toàn bị áp đảo, và làm thế nào để họ có thể chiến đấu với nó. Chúng tôi cũng nghĩ rằng ý tưởng quái vật xuất hiện từ trong lòng đại dương là rất mới mẻ” – nhà sản xuất Thomas Tull nói.

Được chấp nhận đầu tư nhưng đó mới chỉ là nửa quãng đường, ý tưởng của Travis Beacham chỉ được thực hiện khi đạo diễn Guillermo del Toro đến hãng phim Legendary để thảo luận về dự án tiếp theo. Khi nghe kể về Pacific Rim, nhà làm phim người Mexico ngay lập tức bị thu hút, ông đồng ý tham gia với tư cách đạo diễn và đồng kịch bản.

Nhà sản xuất Jon Jashni phát biểu về sự hợp tác này: “Khả năng đưa mọi thứ đến tận cốt lõi cảm xúc là một trong nhiều tài năng của  Guillermo del Toro chứ chưa hề đề cập đến việc anh ấy là bậc thầy của thể loại phim này. Anh ấy là bách khoa toàn thư về Kaiju và văn hóa Mecha (thuật ngữ sử dụng trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng truyện tranh, phim hoạt hình…) những yếu tố này giúp anh ấy là người duy nhất đủ điều kiện để nắm bắt ý tưởng sao cho dễ tiếp cận và mang tính giải trí nhất”.

Phim của anh em sinh 3 gốc Việt đổ bộ VN - 2

Đạo diễn Guillermo del Toro

Khi cùng bắt tay với biên kịch Travis Beacham làm kịch bản, Guillermo del Toro hoàn toàn đắm chìm vào thế giới mà họ đang dựng nên. Vị đạo diễn 48 tuổi nói: “Chúng tôi phát triển bối cảnh bao nhiêu thì tôi đầu tư vào cá thể bấy nhiêu: những nhân vật, các con quái vật, robot và tất cả mọi thứ tôi muốn trở nên rõ rệt. Tôi vô cùng háo hức”.

Travis Beacham cũng tỏ ra mừng rỡ khi được hợp tác với Guillermo del Toro: “Làm việc với Guillermo del Toro  thật tuyệt. Anh ấy đến với bộ phim cùng với niềm đam mê vô tận về chủ đề quái vật, tôi nghĩ điều này vô cùng quan trọng với linh hồn của bộ phim”.

Theo Guillermo del Toro quan điểm, quái vật chính là biểu tượng của sức mạnh tuyệt vời, ông mang niềm đam mê đó kết hợp với những hình ảnh đẹp, thơ ca và sự hỗ trợ của hiệu ứng kỹ xảo để làm nên những tác phẩm xuất sắc như hai phần phim viễn tưởng thần thoại Hellboy. Năm 2007, Guillermo del Toro từng được đề cử Oscar hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất cho tác phẩm thần thoại Pan's Labyrinth, bộ phim này cũng chiến thắng ở 3 hạng mục Quay phim, Chỉ đạo nghệ thuật và Hóa trang.

Trong Pacific Rim, thế giới loài người bất ngờ bị đe dọa bởi sự xuất hiện của quái vật Kaiju từ kẽ nứt dưới đáy biển Thái Bình Dương, họ phát minh ra các Jaegers - robot khổng lồ được điều khiển bởi trí óc con người để chống lại kẻ xâm lăng Kaiju. Khi có nguy cơ thất bại trong  trận chiến, hy vọng cuối cùng của loài người được đặt vào tay 2 phi công trẻ mà họ chưa từng ngờ tới: tay phi công hay gây rắc rối (do Charlie Hunnam đóng) và nữ phi công thực tập (Rinko Kikuchi). Với sự kết hợp của 2 yếu tố quen thuộc trên màn ảnh rộng: quái vật và robot, các nhà làm phim của Pacific Rim sẽ mang đến cuộc chiến hùng vĩ nhưng cũng đầy cảm xúc.

Phim của anh em sinh 3 gốc Việt đổ bộ VN - 3

Jaeger - robot khổng lồ được điều khiển bởi trí óc con người để chống lại kẻ xâm lăng Kaiju

Bộ phim cũng quy tụ dàn diễn viên quốc tế, dẫn đầu là tài tử trẻ Charlie Hunnam nổi tiếng gần đây nhất qua series truyền hình Sons Of Anarchy, cùng với starring Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Rob Kazinsky, Max Martini, Clifton Collins, Jr., Burn Gorman và Ron Perlman.

Pacific Rim bấm máy từ tháng 11 năm 2011 và tiếp tục quay ở Toronto – Canada vào tháng 4 năm 2012. Trong hơn 20 năm làm phim, Guillermo del Toro chưa từng quay bộ phim nào dưới 115 ngày nhưng với Pacific Rim, ông chỉ mất 103 ngày. Để hoàn thành khâu quay phim sớm, del Toro đã làm việc 17 – 18 tiếng suốt 7 ngày trong tuần, nhiều hơn hẳn những bộ phim thông thường. Nhà làm phim đến từ Mexico cũng thắt chặt quản lý trong khâu sản xuất, ông nói: “Tất cả mọi thứ, 100% đều phải thông qua tôi dù sớm hay muộn. Tôi không ủy thác cho ai hết. Có người thích nhưng cũng có người không, nhưng quyết định của tôi là phải thực hiện theo cách tôi muốn”.

Phim của anh em sinh 3 gốc Việt đổ bộ VN - 4

Pacific Rim tốn của Guillermo del Toro 103 ngày để hoàn thành siêu phẩm này

Quái vật Kaiju và robot khổng lồ Jaeger

Là bộ phim tập trung vào 2 nhân vật lớn nhất: quái vật Kaiju và robot khổng lồ Jaeger, công đoạn thiết kế tạo hình Kaiju được Guillermo del Toro quan tâm hơn cả. Vị đạo diễn vốn yêu thích các con quái vật từ thưở thiếu thời nên ông thừa nhận mình đã không bỏ qua bất cứ công đoạn thiết kế nào của Kaiju. “Chúng tôi đã tập hợp một số các nhà thiết kế sinh vật xuất sắc nhất thế giới về để tạo nên Kaiju”.

Mặc dù quái vật Kaiju không còn quá xa lạ với khán giả điện ảnh nhưng trong Pacific Rim, del Toro muốn "tôn vinh" Kaiju bằng cách sáng tạo nên hình ảnh mới mẻ, sống động và đặc biệt phải khiến người xem choáng ngợp khi được chiêm ngưỡng loài quái vật nguy hiểm này. Một nhóm nghệ sĩ và họa sĩ minh họa của del Toro có đến 16 người: Francisco Ruiz Velasco, Wayne Barlowe, Stephen Schirle, Doug Williams, Hugo Martin, Tyruben Ellingson, Guy Davis, Oscar Chichoni, David Meng, Simon Lee, Raul Monge, Carlos Salgado, Keith Thompson , Simon Webber, Allen Williams và Rob McCallum. 

Phim của anh em sinh 3 gốc Việt đổ bộ VN - 5

Quái vật Kaiju được ê kip mất nhiều thời gian để thiết kế

Phim của anh em sinh 3 gốc Việt đổ bộ VN - 6

Kaiju – nỗi khiếp sợ của nhân loại trong Pacific Rim

Trong nhiều tuần, nhóm thiết kế cùng bàn bạc về kích thước, hình dạng và màu sắc của Kaiju để làm sao khiến chúng thật sống động khi di chuyển và chiến đấu. Họ không hề tham khảo những bộ phim trước từng nói về Kaiju như Gamera, Godzilla, hay The War of the Gargantuas. “Chúng tôi muốn gợi lên sự kinh hoàng tuyệt đối mà người ta cảm nhận được khi nhìn thấy một trong những con quái vật này” - del Toro nói về yêu cầu thiết kế Kaiju của ông. Không dừng lại ở đó, del Toro còn muốn Kaiju là một “vũ khí sống”biết tác chiến thay vì đơn thuần là cỗ máy giết người. “Chúng có khả năng đưa ra quyết định trong trận chiến, với mỗi đòn tấn công, chúng sẽ học được thứ gì đó và liên tục phát triển quy mô chiến thuật”.  Đáng sợ hơn nữa, theo del Toro, mỗi phần trên cơ thể của Kaiju cũng chính là kho vũ khí của chúng. 

Phim của anh em sinh 3 gốc Việt đổ bộ VN - 7

Mỗi phần trên cơ thể của Kaiju cũng chính là kho vũ khí của chúng

Sau Kaiju, thử thách tiếp theo đối với ê kip chính là Jaeger – robot khổng lồ được loài người phát minh và điều khiển từ bên trong. “Thách thức lớn nhất trong Pacific Rim là tìm cách làm sao để Jaeger đánh bại Kaiju.  Đó là toàn bộ sứ mệnh đằng sau việc phát minh nên các Jaeger” – biên kịch Travis Beacham nói. Nếu mỗi Kaiju là quái vật đồng nhất thì 5 Jaeger được đặt tên từ Mark 1 đến Mark 5 khác biệt trong thiết kế, chức năng, vũ khí. Mỗi Jaeger cao gần 80 mét – tương đương cao gấp 40 lần so với con người và có cách chiến đấu riêng biệt. “Bởi vậy mỗi lần bạn xem Jaeger và Kaiju là những cuộc chiến khác biệt hoàn toàn” - del Toro nói.

Hiệu ứng kỹ xảo

Để đảm nhận cho phần hiệu ứng kỹ xảo, Guillermo del Toro đã mời bộ đôi kĩ sư chuyên về hiệu ứng hình ảnh John Knoll -  Hal T. Hickel từng đoạt giải Oscar. Bộ đôi này từng hợp tác trong loạt phim Star Wars năm 1997 và Star Trek cũng như series Pirates of the Caribbean.

Sang đến Pacific Rim, John và Hal có thêm một trải nghiệm thú vị. Riêng John Knoll còn là người đứng đầu của công ty  hiệu ứng hình ảnh ILM nổi tiếng trong giới làm phim. “Chúng tôi biết đây là một dự án lớn và rất phức tạp. Mỗi chuỗi hiệu ứng có những thách thức riêng, không chỉ trong việc mang lại sự sống động cho những nhân vật mà còn là sự tương tác của chúng với môi trường: từ mô phỏng chất lỏng quy mô lớn trên biển, với bề mặt rắn của các tòa nhà và vỉa hè của thành phố, còn ở dưới nước, nơi chúng tôi có phù sa và sinh vật phù du cùng những miệng phun thủy nhiệt. Mỗi cảnh là một ly cocktail phức tạp của các yếu tố đó” - John Knoll nhận xét về mức độ hiệu ứng trong Pacific Rim. “Làm thế nào để thể hiện được một con Kaiju hay Jaeger cao 80 mét và khiến khán giả cảm nhận được sự to lớn của chúng? Chúng tôi cần phải truyền đạt được sự quy mô ấy ở trên cả đất liền lẫn dưới mặt nước”.

Máy quay được sử dụng trong Pacific Rim toàn bộ là Red Epic. Ban đầu đạo diễn không muốn quay hoặc convert phim qua 3D vì mức độ “đồ sộ” của các nhân vật trong phim nhưng sau đó ông đã thay đổi suy nghĩ. Pacific Rim sẽ đến với khán giả qua định dạng 3D sống động.

Với khán giả Việt Nam, ngoài những ngôi sao tham gia bộ phim này như Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day… thì họ đặc biệt chú ý đến anh em sinh 3 người Canada gốc Việt là Charles, Lance và Mark Luu.

Sở hữu gương mặt điển trai và chiều cao hơn 1m8, ba anh em được giao vai anh em phi công nhà Wei Tang ở Trung Quốc. 

Phim của anh em sinh 3 gốc Việt đổ bộ VN - 8

Anh em sinh ba người Canada gốc Việt Charles, Lance và Mark Luu

Ban đầu họ từng là những chiến binh đường phố nhưng sau đó được tuyển vào làm phi công điều khiển Jaeger và trở thành những người hùng. Biểu tượng rồng của ba anh em tràn ngập trên các đường phố Hong Kong. Với kiến thức sâu rộng về vũ khí, chiến lược với Jaeger, anh em nhà Wei Tang đã hỗ trợ đắc lực cho việc giải cứu thế giới khỏi quái vật Kaiju.

Pacific Rim là bộ phim đầu tiên mà Charles, Lance và Mark Luu đóng nhưng họ đã cống hiến hết mình, luôn có mặt trong các sự kiện quảng bá của bộ phim.

Bộ phim với tựa đề tiếng Việt “Siêu Đại Chiến” được dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày19/07/2013.

Clip hậu trường hoành tráng của bộ  phim:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thương Huyền ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN