Video: Đi bắt rắn ráo, ngờ đâu suýt tóm nhầm sinh vật nguy hiểm hơn cả rắn hổ mang chúa

Trong lúc bắt rắn, người đàn ông đã phát hiện ra một con rắn cực độc có vẻ ngoài khá giống rắn ráo.

Sau cơn mưa, một người đàn ông đã soi đèn đi vào khu có cây cối rậm rạp để tìm rắn ráo (danh pháp hai phần: Ptyas korros) hay còn gọi là rắn lải. Đây là một loài rắn hiền lành, không có nọc độc với mắt tương đối lớn. 

Tuy nhiên trong lúc bắt, người đàn ông đã phát hiện ra một con rắn cực độc có vẻ ngoài khá giống rắn ráo. Nhưng thực chất đây là rắn hoa cỏ cổ đỏ.

Được biết, nọc độc của chúng tuy không mạnh bằng cạp nia hay hổ mang chúa nhưng nếu xét về độ nguy hiểm thì rắn cổ đỏ có thể xem là loài rắn nguy hiểm bậc nhất ở Việt Nam nói riêng và các quốc gia mà loại rắn này phân bố nói chung.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Rùng mình cảnh thanh niên dùng tay không bắt rắn hổ mang chúa ”khủng”

Đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên lật từng hàng gạch, dùng tay không bắt một con rắn hổ mang chúa khổng lồ. Chứng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hương ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN