Sốc với cái lưỡi chẻ đôi có thể thò qua má

Joel Miggler, 23 tuổi, người Đức vì đam mê “body art” (nghệ thuật cơ thể) đã khoét hàng chục lỗ trên má và các bộ phận khác để có thể đeo khuyên.

Miggler cho biết anh đã phẫu thuật chia đôi lưỡi và kéo dài thêm nhiều milimet trước khi nó đạt kích cỡ 36 mm. Anh thậm chí còn hy vọng sẽ kéo dài nó đến 40mm.

Từ những lỗ hổng lớn ở hai bên má, người ta có thể nhìn thấy răng của Miggler. 

Miggler bắt đầu thực hành body art từ năm 13 tuổi. Ban đầu anh chỉ kéo dài dái tai nhưng sau đó anh làm nhiều điều khác như khoét lỗ trên má và xẻ lưỡi.

Miggler cũng sở hữu khoảng 25 chiếc khuyên đủ kích cỡ trên cơ thể cùng vô số hình xăm.

Dù trong mắt mọi người Miggler là một chàng trai kỳ dị nhưng bạn gái anh thì không nghĩ vậy.

Miggler cũng cho biết: "Chắc chắn mọi người sẽ đánh giá rằng nhìn tôi rất xấu - nhưng tôi không quan tâm những gì họ nói."

Những hình ảnh của dị nhân Miggler:

Sốc với cái lưỡi chẻ đôi có thể thò qua má - 1

Migller thực hành nghệ thuật body art từ năm 13 tuổi

Sốc với cái lưỡi chẻ đôi có thể thò qua má - 2

Sốc với cái lưỡi chẻ đôi có thể thò qua má - 3

Ban đầu, Miggler chỉ thực hành kéo dài tai

Sốc với cái lưỡi chẻ đôi có thể thò qua má - 4

Sốc với cái lưỡi chẻ đôi có thể thò qua má - 5

Sốc với cái lưỡi chẻ đôi có thể thò qua má - 6

Nhưng dần cậu phẫu thuật khoét má

Sốc với cái lưỡi chẻ đôi có thể thò qua má - 7

Sốc với cái lưỡi chẻ đôi có thể thò qua má - 8

Những thực hành của Miggler khiến mọi người cho cậu là lập dị

Sốc với cái lưỡi chẻ đôi có thể thò qua má - 9

Tuy vậy Miggler và bạn gái đều thích việc này

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN