Những cách làm đẹp rùng rợn nhất

Làm đẹp luôn là khát khao của mọi phụ nữ nhưng không phải ai cũng sẵn sàng cho ốc sên bò lên mặt, đắp hỗn hợp làm từ xác gián hay cho người khác tát lên mặt

Cho ốc sên bò lên mặt

Bà Edith Pangle (62 tuổi) hiện đang sống ở thị trấn Cape, Nam Phi có cách làm đẹp mà không phải ai cũng dám học tập theo.

Mỗi ngày bà Edith sẽ cho ốc sên bò lên mặt trong ít nhất là 15 phút. Bà Edith tin rằng, cách làm đó sẽ giúp cho da mặt bà trở nên căng mịn và đẹp hơn.

Những cách làm đẹp rùng rợn nhất - 1

Những cách làm đẹp rùng rợn nhất - 2

Bà Edith Pangle cho ốc sến bò lên mặt ít nhất 15 phút mỗi ngày để làm đẹp da

Làm đẹp với "sinh tố"... gián

Một số phụ nữ Nhật Bản rất ưa chuộng việc đắp mặt nạ bằng một thứ kem làm từ gián.

Quy trình làm loại kem này khá đơn giản. Đầu tiên, người ta xay nát những con gián rồi trộn chúng với một loại kem đặc biệt. Sau đó, bôi hỗn hợp này lên mặt.

Những người sẻ dụng loại kem này tin rằng, nó sẽ làm sạch da, se lỗ chân lông và làm cho cho làn da trở nên căng mịn.

Những cách làm đẹp rùng rợn nhất - 3

Những cách làm đẹp rùng rợn nhất - 4

Những cách làm đẹp rùng rợn nhất - 5

Những cách làm đẹp rùng rợn nhất - 6

Quy trình làm đẹp bằng sinh tố gián

Gọt mặt bằng cái tát

Bà Khunying Tobnom (44 tuổi, người Thái Lan) đang hành nghề làm đẹp tại một khu chợ ở Thủ đô Bangkok. Cách làm đẹp của bà khá đơn giản, bà sẽ tát liên tục vào mặt khách hàng để tạo hình cho gương mặt của họ.

Giá làm đẹp của bà Tobmon không hề rẻ. Trung bình, khách hàng sẽ phải trả cho bà khoảng 600 USD (tương đương với 12,6 triệu đồng) cho mỗi bên mặt. Nếu làm cả hai bên, chi phí sẽ được giảm một chút, xuống còn 1.000 USD (tương đương với 21 triệu VND).

Những cách làm đẹp rùng rợn nhất - 7

Cái giá để được bà Tobmon tát không hề rẻ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN