Người viết sách về Nam bộ nhiều nhất Việt Nam

Sự kiện: Kỉ lục Việt Nam

Toàn bộ các tác phẩm của nhà văn Sơn Nam gồm 25 quyển sách (đã xuất bản và chưa xuất bản) với 9.000 trang bản thảo.

Nhà văn Sơn Nam (Phạm Minh Tày) sinh năm 1926, quê ở Kiên Giang. Thời kháng chiến chống Pháp ông lấy bút danh: Phạm Anh Tày.

Đầu thế kỷ XX, ông nội của nhà văn Sơn Nam đã đưa cả gia đình từ Cù lao Ông Chưởng ở Long Xuyên về lập nghiệp ven rừng U Minh. Tuổi thơ của ông được gắn liền với nơi đây, đó chính là vốn sống để ông thể hiện trên những trang viết sau này. Tác phẩm đầu tay của ông là tập thơ Lúa reo (1948), sau đó là các tập truyện ngắn như Bên rừng Cù lao Dung, Tây đầu đỏ, Hương rừng Cà Mau (1951-1962)…

Người viết sách về Nam bộ nhiều nhất Việt Nam - 1

Cùng với các tập truyện ngắn, bút ký, hồi ký như: Chuyện xưa tích cũ, Chim quyên xuống đất, Hai cõi U Minh, Vọc nước giỡn trăng, Bà Chúa Hòn, Ngôi nhà mặt tiền, Một mảnh tình riêng, Hồi ký Sơn Nam…, ông còn viết các công trình biên khảo về Nam bộ như: Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Văn minh miệt vườn, Đất Gia Định, Bến Nghé xưa, Tìm hiểu đất Hậu Giang, Cá tính miền Nam…

Nhà văn Sơn Nam mất ngày 13/8/2008 tại Tp.HCM.


Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Tín ([Tên nguồn])
Kỉ lục Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN