Người phụ nữ bỏ việc để làm nghề vẽ thông điệp trên cát, kiếm hơn 34 triệu đồng một tháng

Người phụ nữ tiết lộ mình có thể kiếm được hơn 10.000 NDT (hơn 34 triệu đồng) mỗi tháng nếu làm việc 8 tiếng/ngày.

Theo South China Morning Post, câu chuyện người phụ nữ nghỉ công việc bán hàng và kiếm sống bằng cách vẽ thông điệp trên bãi cát ở bờ biển cho người khác mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung.

Cụ thể, chị Feng ở tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) quyết định bắt đầu công việc mới sau khi nhìn thấy người khác để lại thông điệp trên bãi cát. Hành động đó đã khơi gợi nguồn cảm hứng bên trong người phụ nữ.

Bailu Video cho biết, người phụ nữ đến từ thành phố du lịch Tam Á, nơi có rất nhiều bãi cát để chị có thể làm công việc vẽ thông điệp trên cát. Theo chị Feng, công việc lạ đời này giúp chị có một cuộc sống dư dả.

Người phụ nữ bắt đầu hành trình vẽ trên cát mỗi khi rảnh rỗi rồi chia sẻ các tác phẩm của mình lên mạng. Ban đầu, chị không chắc liệu mình có thành công hay không nhưng không ngờ lại nhận được đơn đặt hàng trong vòng 1 tuần sau đó.

Công việc mới giúp người phụ nữ có thời gian chăm sóc gia đình, nguồn thu nhập cũng cao hơn. Ảnh: SCMP

Công việc mới giúp người phụ nữ có thời gian chăm sóc gia đình, nguồn thu nhập cũng cao hơn. Ảnh: SCMP

Trong một đoạn video, người xem có thể thấy chị Feng đang cúi xuống dưới ánh mặt trời chói chang, dùng cành cây nhỏ để vẽ một con tàu trên cát. Nhận được ngày càng nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng, công việc kinh doanh của người phụ nữ cũng phát triển.

Lúc này, chị Feng buộc phải đưa ra quyết định liệu có nên tiếp tục hay không. Sau khi suy nghĩ, người phụ nữ cảm thấy bản thân đã sẵn sàng cho một công việc mới nên quyết định nghỉ công việc bán hàng.

Được biết, công việc mới có thời gian làm việc linh hoạt nên chị có thể chăm sóc gia đình, ngoài ra chị còn kiếm được nhiều tiền hơn. “Gia đình cũng ủng hộ tôi xây dựng sự nghiệp mới”, bà mẹ 2 con chia sẻ với Bailu Video.

Kể từ khi dấn thân vào công việc vẽ thông điệp trên cát, chị đã nỗ lực hết mình để cải thiện dịch vụ, đồng thời thực hiện rất nhiều nghiên cứu trực tuyến nhằm tạo ra những bức vẽ thủ công đẹp hơn và thông điệp hay hơn.

Người phụ nữ tiết lộ thu nhập mỗi tháng có thể lên đến hơn 10.000 NDT (hơn 34 triệu đồng) nếu làm việc 8 tiếng/ngày. Bên cạnh khoản tiền lương đáng kể, công việc mới còn giúp chị nâng cao giá trị bản thân. Chị Feng bộc bạch: “Hoàn thành mong muốn của người khác khiến tôi rất hạnh phúc và hài lòng”.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện của chị đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Sự can đảm, dám bỏ việc để xây dựng sự nghiệp mới của chị đã truyền cảm hứng cho một số người. Tuy nhiên, một số dân mạng đặt câu hỏi về tính bền vững, ổn định của công việc.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một công việc như vậy. Nghe lãng mạn nhỉ?

- Thật thú vụ khi thấy những công việc mới, đa dạng và sáng tạo đang xuất hiện ở Trung Quốc.

- Tôi không thể hiểu người như thế nào thì sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ như vậy nhỉ?

- Tôi sống ở phía Đông Bắc Trung Quốc, nơi có tuyết rơi dày đặc vào mùa đông. Tôi có thể bắt đầu công việc vẽ tranh trên tuyết không?

Nguồn: [Link nguồn]

Cổ động viên Trung Quốc bỏ việc, đạp xe 2.000 km đến Qatar xem World Cup 2022

Một thanh niên 24 tuổi đang khiến dân tình xôn xao khi quyết định từ bỏ công việc lương cao để bắt đầu hành trình đến Qatar xem World Cup 2022.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (SCMP) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN