Người đàn ông đầu tư hơn 70 triệu biến ô tô thành "trực thăng" và cái kết

Hãng tin ANI đưa tin, ông Ishwar Deen, một cư dân ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ đã chi 250.000 Rupee (hơn 70 triệu đồng) để chế tạo chiếc ô tô của gia đình trong hơn hai tháng, khiến nó trông giống một chiếc trực thăng.

Người đàn ông đầu tư hơn 70 triệu đồng, biến chiếc Wagon R thành một trực thăng để kiếm thêm tiền từ việc cho thuê trong đám cưới. Ảnh: Independent

Người đàn ông đầu tư hơn 70 triệu đồng, biến chiếc Wagon R thành một trực thăng để kiếm thêm tiền từ việc cho thuê trong đám cưới. Ảnh: Independent

Ông Deen hàn cánh quạt của máy bay trực thăng lên nóc ô tô và gắn đuôi trực thăng vào cốp của chiếc xe. Ông đặt tên cho phương tiện này là “máy bay trực thăng ô tô”.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi ông Deen đang trên đường đến xưởng để sơn chiếc xe của mình thì bị một nhân viên cảnh sát giao thông chặn lại và tịch thu chiếc xe vì vi phạm quy định xe cơ giới, đồng thời phạt chủ sở hữu 600.000 đồng. Một cuộc điều tra cũng đã được tiến hành, cảnh sát cho biết.

Ông Deen cho biết đã sửa lại chiếc Maruti Suzuki Wagon R của mình để cho mọi người thuê trong các đám cưới.

Người đàn ông nói rằng bản thân rất thất vọng khi chiếc xe độc đáo mà mình “làm việc cả ngày lẫn đêm” để có đã bị tịch thu. Ông Deen được thông báo rằng sẽ nhận lại được chiếc xe nếu đồng ý tháo dỡ các bộ phận của chiếc trực thăng.

“Những chiếc xe được cải tiến độc đáo như vậy đang chạy trên khắp các con đường ở Pratapgarh và Bihar mà không có bất kỳ hạn chế nào. Nó chỉ được sử dụng trong đám cưới và sẽ không được sử dụng trên đường”, ông Deen bày tỏ. “Tôi đã cải tạo chiếc xe dùng cho thuê trong mùa cưới với hy vọng gia đình có thể kiếm thêm tiền”, người đàn ông nói thêm.

Một đoạn video cho thấy người dân địa phương đã tụ tập để xem chiếc xe độc nhất vô nhị đang đậu bên ngoài đồn cảnh sát sau khi nó bị tịch thu.

Phía quan chức cảnh sát giải thích, lý do tịch thu chiếc xe sáng tạo là do những sửa đổi kiểu như vậy trên xe được thực hiện mà không có sự xin phép  và nó cũng vi phạm Mục 207 của Đạo luật Phương tiện Cơ giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Để "giữ chân" người yêu, nữ kế toán không ngần ngại chi số tiền "khủng" cho tà thuật Thái Lan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Miên (independent) ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN