Hóa "người sói" khiến mọi người kinh hãi đêm giao thừa, biết lý do ai cũng động lòng

Người dân thành phố Pershawar, Pakistan đã có một phen kinh hãi đêm giao thừa khi bắt gặp người đàn ông đeo chiếc mặt nạ đầu sói dữ tợn lái xe máy lang thang trên phố. Tuy nhiên, “người sói” này không hề có mục đích xấu.

Người đàn ông lái xe máy, đeo mặt nạ sói để hù họa mọi người đêm giao thừa (ảnh: Daily Star)

Người đàn ông lái xe máy, đeo mặt nạ sói để hù họa mọi người đêm giao thừa (ảnh: Daily Star)

Cảnh sát Pershawar đã bắt giữ người đàn ông (giấu tên) đeo mặt nạ sói vừa lái xe máy vừa gào rú trong đêm giao thừa 1.1.

Với chiếc mặt nạ sói hung dữ, người đàn ông khiến nhiều người dân ở Pershawar hoảng sợ và không dám ra khỏi nhà ăn mừng năm mới.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố trước đó cũng đã khuyến cáo người dân hạn chế ra đường tụ tập trong đêm giao thừa vì nguy cơ lây lan Covid-19.

Đến ngày 3.1 Pakistan ghi nhận tổng cộng 486.634 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 10.311 trường hợp tử vong.

“Người sói” bị bắt giữ và còng tay (ảnh: Daily Star)

“Người sói” bị bắt giữ và còng tay (ảnh: Daily Star)

Theo truyền thông địa phương, sau khi bị cảnh sát bắt giữ và còng tay đưa về đồn, “người sói” nói rằng anh chỉ muốn hù dọa những người muốn ra đường tụ tập trong dịch Covid-19.

“Mọi người sợ hãi anh chàng này và không ai dám ra đường trong dịch Covid-19. Chúng ta nên giữ an toàn trong năm mới. Đây không phải chuyện tốt sao?”, một người dùng mạng xã hội ở Pakistan bình luận.

“Anh ấy ra đường và dọa cho mọi người ở nhà. Anh ta đeo mặt nạ sói để giảm nguy cơ mắc Covid-19. Anh chàng này làm tốt hơn tất cả. Nếu dừng xe lại và khuyên mọi người nên ở trong nhà, chắc chắn sẽ chẳng ai thèm nghe”, một người khác bình luận.

Người dân thành phố Pershawar bày tỏ sự thông cảm và mong “người sói đêm giao thừa” chỉ bị cảnh sát xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự.

Nguồn: [Link nguồn]

Mới đầu năm, TQ tăng cường 2 mũi nhọn, quyết tranh giành quần đảo với Nhật Bản

Chiến lược 2 mũi nhọn nhằm làm suy yếu sức phòng thủ về lâu về dài của Nhật Bản ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Star ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN