9 trường hợp gây sốc vì quá béo

Cùng điểm lại 9 câu chuyện hài hước và thú vị về việc quá béo để làm được một công việc nào đó.

1. Không giết người được vì quá béo

Một tài liệu mới đây đã tiết lộ câu chuyện có thật về một người phụ nữ đã làm chứng sai về việc giết người và cô vô tội với lý do bị béo phì.

Tháng 3/2008, cô Texas Mayra Rosales, 31 tuổi đã nói với cảnh sát rằng mình đã giết chết cháu trai hai tuổi Eliseo Jr bằng cách vô tình lăn qua người cậu bé.

Mayra tưởng tượng ra câu chuyện của mình là hợp lý, cho tới khi các bác sĩ kết luận rằng cậu bé chết vì có một cú đánh mạnh vào đầu. Sau đó, chính luật sư của cô đã chỉ ra rằng với trọng lượng cơ thể hiện tại của cô, việc nhấc cánh tay lên là điều không thể. Do vậy không có chuyện cô đã giết cháu trai của mình.

9 trường hợp gây sốc vì quá béo - 1

Sau một hồi vòng vo, cuối cùng Mayra cũng thú nhận việc cô nói dối là để bảo vệ cho đứa em gái Jaime của mình thoát tội giết người. Theo Mayra, có thể Jaime đã đánh cậu bé nhiều lần trước đó cùng ngày.

2. Quá béo để đi tù

Một người đàn ông được coi là quá béo nên không thể bắt giam trong một vụ ẩu đả tại quán bar Shepparton. Claude Jackson làm phục vụ cho quán bar trên và đã đập một cốc thủy tinh lên đầu một người đàn ông khác tại quán bar Shepparton vào ngày 14/1/2007.

Nạn nhân, Tim Kirkman có một vết cắt dài tới 4cm đến vùng cổ trong vụ viêc trên, Jackson đã nhận lỗi về phần mình vì đã bất cẩn để nạn nhân xảy ra thương tích.

9 trường hợp gây sốc vì quá béo - 2

Một báo cáo y tế đã được trình lên Tòa án quận Victoria cho biết Jackson nặng tới 190 kg và đã phải chịu đựng 3 cơn đau tim trước đó và bị bệnh viêm khớp. Jackson còn bị ngưng thở khi ngủ và mắc nhiều bệnh khác liên quan đến trọng lượng cơ thể. Jackson cho biết, mình từng nặng tới 234 kg và “béo phì” là câu nói quen thuộc trong cuộc sông hằng ngày của mình. Các báo cáo y tế cũng chỉ ra rằng một án tù sẽ tạo ra “vấn đề lớn” đối với sức khỏe của Jackson.

3. Một gia đình quá béo để... làm việc

Gia đình Emma Chawner đế từ Blackburn đang yêu cầu đòi bồi thường 22 £ vì việc nộp thuế của gia đình họ với lý do “quá béo không thể làm việc”.

9 trường hợp gây sốc vì quá béo - 3

Nhiều người thắc mắc rằng tại sao họ không thực hiện các chế độ giảm cân thay vì ngồi hàng giờ trước ti vi để xem truyền hình thì họ nhấn mạnh rằng, mình không có thời gian để làm việc đó.

Cả hai vợ chồng Philip Chawner, 53 tuổi và vợ Audrey, 57 tuổi đều nặng 153 kg. Con gái út của họ, Emma cao 1m51, nặng 108 kg, cô chị gái Samantha, 21 tuổi cao 1m53 nặng 114,5 kg. Họ đã không làm việc trong 11 năm và cho rằng việc bị béo phì là do di truyền.

Gia đình họ yêu cầu chính phủ bồi thường mỗi ngày 50 £ cho một tuần để mua thực phẩm như sô cô la, khoai tây chiên, bánh nướng và tiêu thụ mỗi ngày trên 3.000 calo.

4. Quá béo để... lãnh án 

Một tù nhân bị kết án ở Ohio nặng ít nhất 480 pound (khoảng 218 kg) đang được trì hoãn việc thi hành án vì trọng lượng cơ thể có thể gây ra những điều bất lợi cho cơ thể.

9 trường hợp gây sốc vì quá béo - 4

Ronald Post, người đã bắn chết một nhân viên khách sạn ở phía Bắc Ohio gần 30 năm trước đây cho biết trọng lượng cơ thể của bản thân gây ra rất nhiều phiền toái cho anh ta. Luật sư của Post nói rằng, trong một số giấy tờ của tòa án liên bang thì Post, 53 tuổi dự kiến sẽ chết ngày 16/1/1983.

5. Quá béo để làm một người cha

Một người đàn ông nặng 360 pound (163 kg) đã tuyên bố việc mất quyền nuôi hai người con trai của mình với lý do bác sĩ đưa ra là ông quá béo để có thể chăm sóc được chúng.

9 trường hợp gây sốc vì quá béo - 5

Người đàn ông 38 tuổi đến từ Ottawa, Canada đã mất một năm để chiến đấu với tòa án việc giành quyền nuôi hai đứa con lên 5 và 6 nhưng không thành công. Một thẩm phán đã ra quyết định hai cậu bé sẽ được đưa đi làm con nuôi, họ tuyên bố người đàn ông phải vật lộn với chương trình giảm cân hàng ngày để có thể giành lại quyền nuôi con cái.

6. Không được lên máy bay vì quá béo

Kenlie Tiggeman, một hành khách bị thừa cân gây sự chú ý của quốc gia vào tháng 5/2012 sau khi bà tuyên bố một đại lý ở phía Tây Nam nói rằng bà quá béo để lên máy bay. Hiện tại, bà Tiggeman đang hoàn thiện thủ tục kiện hãng hàng không.

9 trường hợp gây sốc vì quá béo - 6

Tiggeman sông ở New Orlearns đã lên website AllTheWeigh.com  để nói về câu chuyện của mình. Cô cáo buộc đại lý phía Tây Nam đã “không tuân theo chính sách của công ty, họ đã phân biệt đối xử và làm nhục mạ cô giữa chốn đông người chỉ vì lý do quá béo.” Cô muốn có một chiếc ghế phù hợp với người béo phí như cô, cô không đòi bồi thường tiền mà chỉ muốn đơn vị của hãng hàng không này cần cư xử đúng mực hơn.

7. Quá béo để mặc một chiếc váy cưới

9 trường hợp gây sốc vì quá béo - 7

Claire Donnelly đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng mọi chi tiết cho ngày trọng đại của mình. Vì vậy cô gái 31 tuổi này đã đặt một cuộc hẹn với cửa hàng áo cưới theo thiết kế tại Gloucester.

Tuy nhiên, Donnelly cảm thấy rất thất vọng khi họ nói rằng cô quá béo để có thể mặc vừa bất kỳ chiếc áo cưới nào tại cửa hàng. Cô cảm thấy rất bẽ mặt khi trợ lý của họ thông báo điều này, thậm chí họ còn cho rằng với ngân sách 450 đến 500 £, cô không đủ để chi trả cho bất cứ bộ váy cưới nào trong cửa hàng.

8. Không được vào quán bar vì quá béo

9 trường hợp gây sốc vì quá béo - 8

Một sinh viên Đại học Iowa cho biết, một quán bar địa phương đã không cho phép cô vào nhảy bởi cô “không đủ xinh đẹp” và rõ ràng là cô đang “có thai” mặc dù cô đã giải thích hết lời.

Jordan Ramos, 21 tuổi chưa bao giờ nghĩ rằng trọng lượng của cô sẽ trở thành vấn đề khi vào quán bar tại thành phố Iowa. Ramos đã tới quán bar trên 2 lần, một lần vào 3/3/2012 và một lần vào tháng 4 và cả hai lần cô đều bị phân biệt đối xử chỉ vì quá béo.

9. Không được hỏa táng vì quá béo

Một xác chết bị béo phì có thể gây ra một đám cháy và khiến cho lò hỏa thiêu gần như bị phá hủy hoàn toàn ở Áo.

9 trường hợp gây sốc vì quá béo - 9

Các nhà điều tra cho rằng, ngọn lửa đột nhiên bùng cháy vào giữa tháng 4 tại Graz là do một lượng chất béo bị đốt cháy trong cơ thể người phụ nữ nặng 440 pound (200kg) do đó gây ra một đám cháy khổng lồ, tờ Fox News đưa tin.

Nhân viên cứu hỏa đã có thể khống chế được ngọn lửa bằng cách phun nước qua lỗ thông hơi của lò hỏa thiêu, nhưng ngọn lửa gần như đã thiêu cháy toàn bộ lò hỏa thiêu khiến lực lượng cứu hỏa trở tay không kịp.

Cựu giám đốc lực lượng cứu hỏa ở Graz, Otto Widestchek đã tuyên bố Áo sẽ xây dựng lò hỏa thiêu đặc biệt dành cho những người béo phì theo nhật báo Herald Sun. Còn ở Thụy Sĩ, đã có ít nhất một vài cơ sở như vậy tồn tại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN