4 cách chơi rubic khác người

Vừa tung hứng, vừa hít đất, vừa nhắm mắt vẫn giải được khối rubic.

Rubic là một trò chơi được tạo ra từ năm 1974, bởi một giáo viên người Hungary. Về sau người ta lấy chính tên ông Erno Rubik để đặt tên cho trò chơi. Tuy nhiên, cho tới năm 1980, nó vẫn không thu hút được sự chú ý của các nhà sản xuất. Cuối cùng một doanh nhân người Đức đã nắm bắt cơ hội, tung nó vào thị trường Mỹ với cái tên Cubik Rubik.

4 cách chơi rubic khác người - 1

Trò chơi rubic

Yêu cầu của trò chơi này là việc xếp đúng các mặt màu với nhau. Với những người chơi giỏi, họ chỉ mất 1 đến 2 phút để giải rubic. Kỉ lục xếp một khối rubic nhanh nhất hiện là 7,08 giây. Để tăng thêm độ hấp dẫn, các cuộc thi được mở ra với yêu cầu bắt buộc để tăng mức độ khó, như xoay rubic bằng một tay, chơi dưới nước, nhắm mắt để chơi...

Dưới đây là 4 cách chơi cực “độc” mà chỉ ít người mới làm được:

Vừa tung hứng vừa chơi rubic

Một chàng trai trẻ giải rubic rất đặc biệt bằng cách tung hứng với hai quả bóng. Nhanh chóng chỉ sau hơn 1 phút, cuộc chơi đã hoàn thành. Tâm lý của chàng trai thoải mái như đang thư giãn.

Vừa hít đất vừa chơi rubic

Chàng sinh viên người Mỹ Michael Kotch gây ấn tượng với việc giải rubic bằng 1 tay trong vòng 25 giây, tay kia anh chàng còn thực hiện động tác thể dục hít đất.

Nhắm mắt giải rubic với tốc độ chóng mặt

Anh chàng tên Marcell Endrey đã lập kỉ lục WCA mới khi nhắm mắt hoàn thành khối Rubik tại Zonhoven Open 2012 với thời gian ngắn siêu tốc 28.80 giây. WCA là một tổ chức uy tín có quy mô toàn cầu chuyên phụ trách tổ chức thi đấu ghi nhận thành tích của các cuber trên thế giới.

Chơi rubic giữa trời

Ở độ cao 4.300 m một sinh viên vừa rơi tự do vừa xoay xong khối rubic 4 mặt trong thời gian 31,5 giây.

4 cách chơi rubic khác người - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An (Tổng hợp)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN