12 con vật mới gây nhiều tò mò (P2)

Những loài vật mới được phát hiện với số lượng hiếm hoi và có nguy cơ tuyệt chủng.

7. Dơi nếp mũi

12 con vật mới gây nhiều tò mò (P2) - 1

Một loài dơi mới được tìm thấy trongVườn quốc gia Cát Bà và Vườn quốc gia Chư Mom Ray của Việt Nam. Loài dơi này có tên là dơi nếp mũi Grip-phin mới chỉ ghi nhận được tại nước ta. Việc phát hiện này đã khiến giới nghiên cứu thế giới đặc biệt xôn xao.


8. Cá mập một mắt

12 con vật mới gây nhiều tò mò (P2) - 2


Loại cá mập cực kỳ hiếm này đã được tìm thấy ở Mexico trong thời gian gần đây, là một trong những sinh vật lạ lùng nhất được tìm thấy vào năm 2001. Một ngư dân đã bắt được một con cá mập đang mang thai, khi mổ bụng nó, ông phát hiện bào thai cá mập dài 56 cm, chỉ có một con mắt duy nhất ở trước đầu, da màu bạch tạc.

Đặc điểm về mắt này được coi là dấu hiệu bẩm sinh xảy ra ở một số loài động vật, bao gồm cả con người. Theo ông Jim Gelsleichter, nhà sinh học nghiên cứu về cá mập tại Đại học North Florida ở Jacksonville, loài cá mập 1 mắt này không tồn tại lâu dài trong tự nhiên.

9. Ốc sên lưỡi sặc sỡ

12 con vật mới gây nhiều tò mò (P2) - 3

Tên khoa học của loại ốc sên này là Cyphoma gibbosum, sống ở quần đảo Tây Ấn, là một trong hàng ngàn loài mới được phát hiện, như là một phần của cuộc “điều tra dân số” đầu tiên của sinh vật biển.

10. "Thiên thần biển"

12 con vật mới gây nhiều tò mò (P2) - 4

Một cuộc điều tra sinh vật biển năm 2005 của đoàn thám hiểm đời sống biển Bắc Băng Dương đã phát hiện ra một sên biển có tên khoa học là Clione limacina. Mặc dù tên gọi của nó mang ý nghĩa là “thiên thần biển” nhưng nó thực sự có hình dáng của một con ốc sên trần truồng mà không có vỏ, các nhà khoa học cho biết trong tháng 12 năm 2009. Nó dài khoảng 350 mét dưới nước.

11. Rết hồng

12 con vật mới gây nhiều tò mò (P2) - 5

Con rết tiết chất xyanua sặc sỡ là một trong 1000 loài mới được tìm thấy ở khu vực Tiểu vùng sông Mekong trong 10 năm qua. Hình ảnh về nó được tổ chức thiên nhiên WWF công bố vào ngày 15/12/2008. Màu hồng của nó có thể cảnh báo những kẻ săn mồi độc tính mà một con rết như nó sẽ tiết ra để bảo vệ bản thân.

12. Chim sage grouse

12 con vật mới gây nhiều tò mò (P2) - 6

Nó là loài chim nổi tiếng về điệu múa. Loại chim Gunnison Sage-Grouse này gần đây mới được phát hiện ra. Vốn dĩ loài chim này đang trên đà tuyệt chủng. Nó gần giống với loài Greater Sage-Grouse nhưng khác về kích thước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An (Theo Oddee)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN