Quý Phước chính thức dự Olympic

Thứ Năm, ngày 10/05/2012 11:01 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Mặc dù mới chỉ có chuẩn B Olympic nội dung 100m bướm (thông số 53"56 tại giải Malaysia mở rộng hồi tháng 5-2011), tuy nhiên, Hoàng Quý Phước đã có 1 vé chính thức dự Olympic từ Ban tổ chức. Tấm vé trên là việc Quý Phước được xét thành tích thông qua đã thi đấu ở giải VĐTG lần thứ 14-2011 tại Thượng Hải.

Theo quy định của Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA), sẽ có 900 suất được dự Olympic qua 3 cửa gồm thi đấu đạt chuẩn tại các giải được tính chuẩn Olympic; vé ưu tiên cho các quốc gia có VĐV tham dự giải VĐTG nhưng không vượt qua vòng tuyển chọn; giải tuyển chọn chính thức của bơi lội thế giới. Tại giải VĐTG 2011, Quý Phước thi đấu 2 nội dung 100m tự do và 100m bướm nhưng sớm dừng bước sau vòng loại 100m bướm nam khi chỉ đạt 54"39. Cũng tại giải trên, ngoài Quý Phước còn có Thành Nguyện, Thái Nguyên cũng thi đấu và FINA chọn ra VĐV có thành tích tốt nhất của từng quốc gia.

Hiện tại, Quý Phước đang có mặt ở Nam Ninh (Trung Quốc) tập huấn cho mục tiêu giành được chuẩn A Olympic tại giải vô địch Đông Nam Á ở Singapore tháng 6 này.

Vào hôm qua 9-5, nhóm 3 VĐV của Việt Nam gồm Thành Nguyện, Kim Tuyến, Ánh Viên đã dự giải bơi Charlotte UltraSwim 2012 (Mỹ). Trong những nội dung vòng loại đầu tiên, Phạm Thành Nguyện đạt thông số 1’53"22 (200m tự do nam) nên chỉ đứng hạng 60, Kim Tuyến đạt 1’01"97 (100m bướm nữ) qua đó xếp hạng 51 còn Ánh Viên đạt 4’54"62 (400m tự do nữ) và xếp hạng 36. Giải thi đấu tới ngày 12-5.

Chia sẻ
Theo Minh Chiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN