Cập nhật Olympic: Bolt, Blake vượt qua bán kết 200m

Thứ Năm, ngày 09/08/2012 00:59 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Không cần tốn quá nhiều sức lực, 2 VĐV của Jamaica vẫn dễ dàng ghi tên mình vào vòng chung kết.

Bolt dạo chơi ở bán kết 200m. Mặc dù chỉ giành thành tích 20,18 giây, đứng thứ 5 ở vòng bán kết nhưng Usain Bolt không tốn quá nhiều sức lực. “Tia chớp” tỏ ra khá thoải mái nhưng vẫn dễ dàng về đầu tiên ở lượt thi thứ 2. Trước đó người đồng đội của anh, Yohan Blake đã về nhất ở lượt 1, với thành tích 20,01 giây (cao nhất bán kết). 

Nga vượt mặt Trung Quốc giành HCV nhảy cầu nam. Trung Quốc có thế mạnh trong môn nhảy cầu nhưng không phải lúc nào các VĐV của họ cũng chắc thắng. Bằng chứng là VĐV người Nga Ilya Zakharov đã giành HCV nội dung nhảy cầu ván mềm 3m cá nhân nam. Cho tới trước vòng thi cuối cùng thì giữa Zakharov và VĐV Kai Qin của Trung Quốc không có khoảng cách lớn. Nhưng VĐV người Nga đã xuất sắc vượt lên giành HCV ở vòng thi quyết định với số điểm là 555,90. Kai Qin của Trung Quốc về thứ nhì và giành HCB với 541,75 điểm. Một VĐV Trung Quốc khác là ĐKVĐ He Chong đã chính thức trở thành cựu VĐ và đành chấp nhập tấm HCĐ với thành tích 524,15 điểm.

Na Uy giành HCV đầu tiên ở Olympic London. VĐV Eirik Veras Larsen của Na Uy giành HCV nội dung đua thuyền Kayak 1000m nam với thành tích 3’26”462. HCB thuộc về VĐV van Koeverden của Canada với thành tích 3’27”170. HCĐ thuộc về Max Hoff của Đức với thành tích 3’27”759. Chiến công của Eirik Veras Larsen rất đáng nhớ bởi đó là HCV đầu tiên của đoàn thể thao Na Uy ở Olympic London năm nay. Niềm hy vọng của thể thao Vương quốc Anh ở môn này là Tim Brabants chỉ về thứ 8 trong cuộc thi chung kết. Tim Brabants từng giành HCV ở nội dung này tại Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng trước khi diễn ra Olympic London 2012 anh bị chấn thương. Điều đó đã ảnh hưởng tới phong độ của VĐV đua thuyền Vương quốc Anh, khiến Tim Brabants không có được phong độ tốt trong cuộc thi chung kết mặc dù anh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà.

Cập nhật Olympic: Bolt, Blake vượt qua bán kết 200m - 1

VĐV Eirik Veras Larsen của Na Uy giành HCV nội dung đua thuyền Kayak 1000m nam

Nguyễn Thị Lụa dừng bước. Đúng như dự đoán, trước đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp là nhà ĐKVĐ Olympic Carol Huỳnh người Canada, đô vật Nguyễn Thị Lụa đã không thể làm nên bất ngờ. Dù đã rất cố gắng nhưng Lụa đành chịu thua chung cuộc với tỷ số 0-5 và dừng bước tại sân chơi Olympic. Dưới đây là kết quả cụ thể:

Cập nhật Olympic: Bolt, Blake vượt qua bán kết 200m - 2

Huỳnh Châu thất bại. Gặp lại đối thủ đã từng thua mình 2 lần trước đó, Huỳnh Châu tỏ ra khá tự tin. Tuy nhiên đối thủ Wei Chen Yang đã chơi rất xuất sắc và cho thấy vì sao mình là hạt giống số 2 của giải. Kết quả cuối cùng Huỳnh Châu đanh chịu thất bại sau 3 hiệp với tỷ số 1-5. Tuy vậy Huỳnh Châu vẫn có cơ hội thi đấu ở nhánh tranh HCĐ nếu như Wei Chen Yang lọt được vào chung kết.

Chiều nay, Lê Huỳnh Châu sẽ bước vào thi đấu vòng loại Taekwondo hạng cân 58kg. Đối thủ của Huỳnh Châu là hạt giống số 2, Wei Chen Yang. Võ sỹ người Đài Loan được đánh giá cao hơn bởi anh hiện là ĐKVĐ ASIAD. Nhưng trong quá khứ, Wei Chen Yang từng 2 lần trở thành bại tướng của Huỳnh Châu, đó là tại giải vô địch châu Á hồi tháng 5 vừa qua tại TP.HCM. Trước đó, trong khuôn khổ vòng loại khu vực châu Á hồi năm 2011, võ sỹ của chúng ta cũng từng thắng Wei Chen Yang.

Cập nhật Olympic: Bolt, Blake vượt qua bán kết 200m - 3

Wei Chen Yang (phải)

Nếu thắng được đối thủ tới từ Đài Loan để vào vòng tứ kết, Huỳnh Châu sẽ dễ thở hơn. Cơ hội vào đến bán kết sẽ rộng mở vì chỉ phải đối diện với hạt giống số 7 người Nga, Denisenko Alexey, hoặc Heiner Oviedo (Costa Rica).

Như vậy, cơ hội tiến sâu của Lê Huỳnh Châu không phải không có, thậm chí, nếu không giành được quyền vào bán kết, Lê Huỳnh Châu vẫn còn có cơ hội đấu trận tranh HCĐ, trong trường hợp võ sỹ từng thắng anh lọt vào chung kết.

Còn ở môn vật, Nguyễn Thị Lụa gặp nhiều khó khăn hơn khi phải đối mặt với ĐKVĐ Olympic, Carol Huỳnh. Hy vọng với sức trẻ, Lụa sẽ làm nên bất ngờ trước đối thủ già dơ này.

Hướng về Usain Bolt

Trên đường đua tốc độ, mọi sự tập trung lại một lần nữa hướng về Usain Bolt. Đêm nay anh sẽ thi đấu bán kết nội dung 200m. Với những gì đã thể hiện ở vòng loại, vừa chạy vừa chơi vẫn về đầu với 20,39 giây, sẽ không có gì bất ngờ nếu anh giành quyền vào chung kết.

Các môn thi đấu của đoàn Việt Nam ngày 8/8

18h45: Lê Huỳnh Châu đấu vòng loại Taekwondo hạng 58kg dành cho nam

19h24: Nguyễn Thị Lụa đấu vòng loại vật tự do hạng cân  48kg dành cho nữ

Lịch thi đấu các môn Olympic 2012 ngày 8/8 và rạng sáng 9/8

- Điền kinh

16h: Vòng loại nhảy sào nam

16h: Vòng loại ném tạ xích nữ

16h10: 5 môn phối hợp nam

16h45: Vòng 1 nội dung 5000m nam

17h35: Vòng 1 nội dung 800m nữ

1h05 9/8: Vòng loại ném lao nam

1h15 9/8: Bán kết 110m vượt rào nao. 3h15, chung kết.

1h45 9/8: Bán kết nội dung 1500m nữ

2h05 9/8: Chung kết nhảy xa nữ

2h10 9/8: Bán kết 200m nam

2h45 9/8: Chung kết 400m vượt rào nữ

3h 9/8: Chung kết 200m nữ

- Bóng rổ nam:

Tứ kết

20h: Nga - Lithuania

22h15: Pháp – Tây Ban Nha

2h00 9/8: Brazil - Argentina

4h15 9/8: Mỹ - Úc

- Bóng chuyền bãi biển:

1h 9/8: Tranh HCĐ nữ

3h 9/8: Tranh HCV nữ

- Đấm bốc:

Từ 19h30: Bán kết hạng ruồi nữ 51kg

Từ 20h: Bán kết hạng nhẹ nữ 60kg

Từ 20h30: Bán kết hạng trung nữ 75kg

Từ 2h30 9/8: Tứ kết hạng ruồi nam 49kg

Từ 3h30 9/8: Tứ kết hạng bán trung nam 64kg

Từ 4h30 9/8: Tứ kết hạng bán nặng nam 81kg

- Đua xe đạp BMX

Từ 21h: Vòng loại nữ

Từ 21h50: Vòng loại nam

- Nhảy cầu

1h 9/8: 10m cầu cứng nữ

- Cưỡi ngựa

Từ 16h: Ngày thi đấu cuối nội dung điều khiển ngựa cá nhân và đồng đội.

- Bóng ném nam (tứ kết)

16h: Iceland - Hungary

19h30: TBN - Pháp

23h: Thụy Điển – Đan Mạch

2h30 9/8: Croatia - Tunisia

- Hockey

14h30: Bán kết nội dung nữ

- Đua thuyền buồm

Từ 18h

- Bóng bàn

17h: Tranh HCĐ đồng đội nam giữa Đức và Hồng Kông

21h30: Chung kết đồng đội nam giữa Trung Quốc và Hàn Quốc

- Taekwondo

Từ 15h: Vòng loại nữ hạng cân 49kg

Từ 15h15: Vòng loại nam hạng cân 58kg

- Bóng chuyền nam (tứ kết)

19h: Argentina - Brazil

21h: Mỹ - Italia

1h 9/8: Ba Lan - Nga

3h 9/8: Bulgaria – Đức

- Bóng nước nam (tứ kết)

- Vật

Từ 19h: Vật tự do nữ hạng 48kg

Từ 19h09: Vật tự do nữ hạng 63kg

Chia sẻ
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN