Siêu mẫu Minh Tú: Tôi có nổi bật thì họ mới đặt điều

Giải Bạc Siêu mẫu VN hé lộ về lần góp mặt của cô tại tuần lễ thời trang Singapore.

Khởi nghiệp với giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam năm 2013, Minh Tú bắt đầu được nhiều người biết đến với một cơ thể săn chắc, gợi cảm và gương mặt góc cạnh, chuẩn mẫu. Mới đây, cô lại bất ngờ góp mặt tại tuần lễ thời trang Singapore – một thị trường thời trang sôi động của châu Á.

Siêu mẫu Minh Tú: Tôi có nổi bật thì họ mới đặt điều - 1

Siêu mẫu Minh Tú

Dù vẫn đang hoạt động ở xứ người, Minh Tú vẫn dành thời gian để hé lộ về quyết định xuất ngoại “không kèn không trống” của mình:

Sang Singapore lần này để… kiếm tiền

-      Được biết đây không phải lần đầu Minh Tú tham dự tuần lễ thời trang Singapore. Lần này, cảm xúc của bạn có gì khác so với lần trước?

Đây là lần thứ hai Tú tham gia casting tại tuần lễ thời trang Singapore. Giống như mọi lần, ngoài tham dự tuần lễ, tôi ở lại hoạt động trong lĩnh vực làm mẫu khoảng 2 – 3 tháng.

Nếu chuyến đi trước, tôi lo sợ, bỡ ngỡ thì lần này tôi đã sành sỏi, tự tin hơn nhiều. Nói về lần xuất ngoại này, tôi cũng thực tế hơn. Mục tiêu mà tôi đặt ra hoàn toàn khác với những lần khác. Những lần trước là đi trải nghiệm, tìm kiếm cơ hội cho bản thân còn mục tiêu trong chuyến đi lần này là đi kiếm tiền (cười).

-          Hành trình đơn độc “chinh chiến” để tìm tới với các show quốc tế của Tú như thế nào?

Từ sau khi đoạt giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 cho đến nay, Tú hoạt động tự do và độc lập . Điều đó có cái lợi và cũng có cái hại vì tôi phải tự thân vận động để tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình. Tú hoạt động độc lập chứ không được o bế, lên chiến lược tác chiến sẵn như các bạn người mẫu có công ty hoặc người quản lý khác.

Siêu mẫu Minh Tú: Tôi có nổi bật thì họ mới đặt điều - 2

Minh Tú trên sàn diễn thời trang Singapore

Đó cũng là một điểm trừ cho bản thân Tú. Tuy nhiên, trên thực tế, mức phí chi trả cho quản lý hay công ty là khá lớn so với thu nhập bình quân hàng tháng của tôi. Chính vì vậy, Tú phải năng động hơn để tìm kiếm cơ hội cho hoài bão, đam mê của mình.

Từ việc lên mạng tìm các hãng mẫu, gửi profile (hồ sơ cá nhân), hình ảnh, thông tin đều do một tay tôi vận động. Tú vẫn còn nhớ như in lần đầu ra đi với đôi bàn tay trắng tinh khôi. Từ việc mua vé máy bay, chi phí thuê nhà, ăn uống sinh hoạt, tôi đều xin ứng trước từ hãng mẫu bên đó.

Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy việc lựa chọn liều lĩnh này là điều ý nghĩa nhất mà tôi đã làm trong cuộc đời này.

-          Tiêu chí tuyển chọn người mẫu tại tuần lễ thời trang Singapore như thế nào và có khác gì ở Việt Nam?

Tôi cảm thấy môi trường làm việc ở đây chuyện nghiệp hơn hẳn. Chúng tôi đều phải đến casting tất cả các công viêc: Từ show thời trang lớn nhỏ, chụp hinh cho tạp chí, lookbook, cho website… Đa số mẫu ở đây đều cao từ 1m75 trở lên, không mang nét đẹp đại chúng, điệu đà như chúng ta thường thấy. Tùy theo từng tính năng công việc mà họ tuyển chọn những người mẫu phù hợp với tiêu chí.

Siêu mẫu Minh Tú: Tôi có nổi bật thì họ mới đặt điều - 3

"Mẫu Việt có nhiều thiệt thòi so với quốc tế"

-          Thị trường thời trang ở Singapore có khắc nghiệt hay sự phân biệt đối xử hay cạnh tranh khốc liệt?

Như các bạn đã biết, Singapore là một nước mang xu hướng hội nhập và mở rộng. Ngành thời trang nước này cũng thế và họ tạo cơ hội cho các nước bạn đến tham gia làm việc và sinh sống. Ở đây ngành thời trang phát triển khá mạnh, do đó yêu cầu đòi hỏi của họ cũng khá cao. Người mẫu sẽ tập trung vào từng mùa, và có đầy đủ chân dài đến từ nhiều nơi trên thế giới, từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ…

Tính cạnh tranh trong công việc là rất cao. Ngoài những show thời trang, chụp ảnh cho báo chúng tôi cũng phải casting. Mỗi lần casting có rất nhiều người mẫu nhưng chỉ chọn 1 cho tạp chí số tháng đó.

Dù đã lặn lội dưới cái nắng hàng giờ, đi hết chỗ này đến chỗ khác nhưng nhiều lần chúng tôi vẫn bị từ chối. Điều này xảy ra hằng ngày và ban đầu thì tôi có hơi sốc nhưng giờ thì thấy bình thường.

Siêu mẫu Minh Tú: Tôi có nổi bật thì họ mới đặt điều - 4

Minh Tú trong show của NTK Ong Shunmugam

-          Mẫu Việt có ưu thế hay thiệt thòi tại thị trường này?

Theo cảm nhận của riêng tôi, chúng ta có khá nhiều thiệt thòi đấy: Từ chiều cao, tuổi tác, tỷ lệ cơ thể, ngôn ngữ tới cách giao tiếp.

Đa số các mẫu ở đây bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm. Có những bạn chỉ 14 tuổi nhưng đã khá cao. Các chân dài có chiều cao từ 1m80, 1m82 tôi thấy hằng ngày, chưa nói đến tỷ lệ cơ thể của họ cũng rất đẹp. Cái đẹp ở đây không phải cứ vòng 1, vòng 3 phình lên là đẹp đâu nhé! Tỷ lệ mà tôi nói ở đây là tỷ lệ nhân trắc học.

Tôi có nổi bật người ta mới bàn tán

-          Hình như cũng có đồng nghiệp ghen tị, đặt điều về việc bạn ra nước ngoài diễn show…?

Khi đã làm nghề của công chúng, việc bị bàn tán, đặt điều, nói qua nói lai là việc tôi không lấy làm lạ nữa. Hầu như tôi không có dư thời gian để bận tâm vào những việc chẳng có ích ấy. Tôi là người thế nào gia đình, bạn bè và bản thân tôi là người biết rõ nhất.

Siêu mẫu Minh Tú: Tôi có nổi bật thì họ mới đặt điều - 5

Tôi có nổi bật, người ta mới bàn tán

Bạn thành công họ nói bạn may mắn, bạn thất bại họ nói bạn không có tố chất. Việc gì bạn phải đặt quá nặng vấn đề người ta nói gì, nghĩ gì về bạn. Cuộc đời mình là do mình quyết định. Quan trọng là phải sống cho bản thân và những người yêu thương mình .

Tôi cũng nghe một vài câu chuyện không hay về tôi do một số bạn đồng nghiệp nói. Nghe nhiều nữa là đằng khác nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm đâu. Tính tôi trước giờ cứ thích lầm lầm lì lì vậy thôi, chứ tôi không thích đi phân bua mấy chuyện đấy. Nhưng tôi thấy cũng khá thú vị đấy chứ, nếu như tôi không nổi bật, thì chắc cũng chả có ai để ý, đặt điều bàn tán chuyện của tôi đâu nhỉ?

-          Dự tuần lễ thời trang Singapore là việc đáng tự hào, nhưng Tú có vẻ “không trống, không kèn”. Sao bạn lại im hơi lặng tiếng thế?

Tôi đi là để tìm cơ hôi cho bản thân. Lúc nhỏ gia đình tôi không có nhiều điều kiện, đến khi vào nghề tôi cũng tự lực cánh sinh nên chưa có cơ hội để đi tham quan nước này nước kia.

Siêu mẫu Minh Tú: Tôi có nổi bật thì họ mới đặt điều - 6

Tôi không biết rình rang "trống kèn"

Vì vậy, khi đủ tự tin, vững vàng tôi muốn đi ra ngoài để học hỏi, sống và làm việc. Tôi biết việc truyền thông sẽ tốt cho công việc của tôi tại nước nhà nhưng có lẽ tôi không có khiếu trong chuyện này lắm.

Thật lòng mà nói nhiều khi tôi cũng mủi lòng nhưng hằng ngày suy nghĩ cho công việc, cơm áo gạo tiền cũng đã làm tôi không còn nhiều thời gian để nghĩ đến việc tập học cách “kèn trống” rình rang rồi (cười).  

Chọn con đường này tôi cảm thấy thoả mãn, thấy mình may mắn vì đã có cơ hội để sống và trải nghiệm với niềm đam mê. Đừng bao giờ cảm thấy hối tiếc về việc mình đã làm, mà hãy cảm thấy hối tiếc về việc mình dám nghĩ mà chưa dám làm!

Siêu mẫu Minh Tú: Tôi có nổi bật thì họ mới đặt điều - 7

Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam sải bước trên sàn diễn Singapore

-          Tuần lễ thời trang đã diễn ra từ tháng 5 và hiện tại Tú vẫn ở lại Singapore? Bạn tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài và định “bỏ lơ” sàn diễn trong nước?

Tôi vẫn tiếp tục ở đây vì công việc. Tôi khá ổn định với mức thu nhập ở đây. Như đã chia sẻ từ đầu, lần này tôi qua đây là vì mục đích lợi nhuận kinh tế mà… Chắc hẳn ai cũng biết mức phí để sống và sinh hoạt ở Singapore khá là đắt đỏ. Nếu không có việc ổn định, không kiếm được tiền thì tôi đã không dại gì ở lại đây rồi .

Nhưng tôi cũng sẽ về Việt Nam sớm thôi vì một vài kế hoạch riêng cho bản thân sắp tới và thời hạn Visa lưu trú tại đây cũng không còn nhiều.  

-          Cám ơn Minh Tú về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN