"Mỹ nữ sang nhất xứ Hàn" diện mốt "giấu quần" nuột nà không chỗ chê

Jennie được đánh giá là một trong những người đẹp sở hữu gu ăn mặc ấn tượng, có thể chinh phục những kiểu mốt khó nhằn.

Jennie được các tín đồ thời trang công nhận ở lĩnh vực này bên cạnh âm nhạc.

Jennie được các tín đồ thời trang công nhận ở lĩnh vực này bên cạnh âm nhạc.

Black Pink là một trong số những nhóm nhạc nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng fan Hàn Quốc cũng như nước ngoài. Các cô gái không chỉ thu hút chú ý ở lĩnh vực âm nhạc mà còn khiến người hâm mộ không khỏi rời mắt bởi phong cách thời trang ấn tượng.

Trong đó, "người đẹp sang nhất xứ Hàn" - Jennie liên tục được nhắc đến như một fashionista chính hiệu. Bên cạnh hình ảnh thanh lịch xen lẫn đôi phần gợi cảm trên sân khấu hay khi tham dự sự kiện, Jennie còn cho thấy hình ảnh năng động, trẻ trung với mốt giấu quần hay còn gọi là "quần tàng hình", "quần mất tích". 

Jennie có thể chinh phục kiểu mốt "hot" nhưng khó đẹp như kiểu giấu quần.

Jennie có thể chinh phục kiểu mốt "hot" nhưng khó đẹp như kiểu giấu quần.

Người mặc thường sẽ diện những thiết kế dài vừa đủ che đi phần quần tạo cảm giác như có như không. Chẳng phải vô cớ khi cách diện đồ này được nhiều người ưa chuộng. Đầu tiên, độ ngắn của trang phục giúp đôi chân của bạn được kéo dài đáng kể, dáng người nhìn cao hơn thực tế. 

Thứ nữa, mặc trang phục kiểu giấu quần mang đến cho người mặc phong cách thời thượng, cá tính, đơn giản nhưng đủ đẹp, đặc biệt là xen lẫn đôi phần gợi cảm. Mặc dù vậy không phải ai cũng biết diện sao cho đẹp, dễ vướng phải lỗi kém duyên như không biết cân bằng độ dài trang phục, mặc quá ngắn dẫn đến hớ hênh. 

Học Jennie một số cách kết hợp trang phục theo mốt "quần mất tích":

"Mỹ nữ sang nhất xứ Hàn" diện mốt "giấu quần" nuột nà không chỗ chê - 3

Với set đồ này, Jennie chọn mặc áo phông khoác ngoài áo cùng tone nổi bật với họa tiết ca rô và đeo thêm băng đô. Đặc biệt, người đẹp diện thêm một đôi tất chân kéo cao tới đầu gối để cân bằng trang phục tránh cảm giác hở hang. Cuối cùng là một đôi giày cao gót đen nâng cao hiệu quả kéo dài chân.

Với set đồ này, Jennie chọn mặc áo phông khoác ngoài áo cùng tone nổi bật với họa tiết ca rô và đeo thêm băng đô. Đặc biệt, người đẹp diện thêm một đôi tất chân kéo cao tới đầu gối để cân bằng trang phục tránh cảm giác hở hang. Cuối cùng là một đôi giày cao gót đen nâng cao hiệu quả kéo dài chân.

Item dễ mặc theo kiểu giấu quần nhất là áo phông free size vì thiết kế đơn giản, rộng rãi, che phủ quần short một cách tinh tế. Có thể thấy, Jennie thường kết hợp thêm cho set đồ những đôi tất cao cổ để trang phục không quá hở. Ngoài ra, cô cũng chú ý đến màu sắc của phụ kiện nhằm tạo nên sự hài hòa.

Item dễ mặc theo kiểu giấu quần nhất là áo phông free size vì thiết kế đơn giản, rộng rãi, che phủ quần short một cách tinh tế. Có thể thấy, Jennie thường kết hợp thêm cho set đồ những đôi tất cao cổ để trang phục không quá hở. Ngoài ra, cô cũng chú ý đến màu sắc của phụ kiện nhằm tạo nên sự hài hòa.

Khi xuất hiện ở sân bay, Jennie cũng chuộng kiểu phối đồ theo phong cách "quần mất tích". Lần này, cô mặc áo phông bên trong khoác ngoài blazer màu tím và đi giày thể thao trắng. Jennie khéo léo chọn dáng áo có độ dài vừa phải, không quá ngắn, không quá dài để gợi cảm nhưng không phô. 

Khi xuất hiện ở sân bay, Jennie cũng chuộng kiểu phối đồ theo phong cách "quần mất tích". Lần này, cô mặc áo phông bên trong khoác ngoài blazer màu tím và đi giày thể thao trắng. Jennie khéo léo chọn dáng áo có độ dài vừa phải, không quá ngắn, không quá dài để gợi cảm nhưng không phô. 

Bạn cũng có thể mặc áo sơ mi dáng dài như thế này, diện thêm áo khoác để trang phục có điểm nhấn giống Jennie. Một lần nữa, người đẹp cho thấy sự lựa chọn tone màu hợp lý khi đi giày và đeo túi xách màu đen, đơn giản nhưng hợp thời, không làm bộ đồ bị "sến".

Bạn cũng có thể mặc áo sơ mi dáng dài như thế này, diện thêm áo khoác để trang phục có điểm nhấn giống Jennie. Một lần nữa, người đẹp cho thấy sự lựa chọn tone màu hợp lý khi đi giày và đeo túi xách màu đen, đơn giản nhưng hợp thời, không làm bộ đồ bị "sến".

Nguồn: [Link nguồn]

”Vũ khí tối thượng” tôn dáng chị em phòng gym xứ Hàn là kiểu áo quai nhỏ như sợi mỳ Ý

Rất nhiều cô gái Hàn Quốc chọn mặc kiểu áo ôm sát dáng hai dây khi đi tập gym, thậm chí là leo núi, dạo phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN