Hoa hậu Hàn Quốc lắm thị phi: Từ thí sinh "10 người như 1" đến hoa hậu nhìn như bà lão

Hoa hậu Hàn Quốc là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2021 mới được diễn ra.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2021 mới được diễn ra.

Mới đây, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2021 đã diễn ra thành công vào ngày 22/11. Tại Hàn Quốc, danh hiệu hoa hậu được chia theo Chân - Thiện - Mỹ (tương ứng hoa hậu - á hậu 1 - á hậu 2) thể hiện quan điểm về cái đẹp toàn diện.  Chủ nhân vương miện là người đẹp Choi Seo Eun - tương ứng Hoa hậu Chân. Được biết cô theo học ngành Nghệ thuật tại Pratt Institute, New York, Mỹ.

Bên cạnh đó Choi Seo Eun còn là người mẫu, diễn viên. Hoa hậu Thiện là người đẹp Kim Soo Jin, Choi Mina và hoa hậu Mỹ là Jeon Do Hee và Jo Min Ji.

Ban tổ chức nêu rõ cuộc thi vẫn đảm bảo nguyên tắc chống dịch Covid-19.

Ban tổ chức nêu rõ cuộc thi vẫn đảm bảo nguyên tắc chống dịch Covid-19.

Cư dân mạng Việt Nam cũng cho thấy những ý kiến về kết quả này. Có người nhận xét: "Hoa hậu xinh quá", "không bị mặt nhựa", "thí sinh tốt hơn những năm trước",...

Người khác thì chưa hẳn hài lòng: "Nhìn giống diễn viên, thần tượng. Giờ hầu hết các cô gái Hàn Quốc xinh đẹp nhìn ai cũng na ná nhau, không có khí chất riêng", "cũng đẹp nhưng không để lại dấu ấn", "bây giờ chỉ có nét khác lạ mới gây ấn tượng, nhan sắc này thần tượng đã có quá nhiều",... 

Hoa hậu Hàn Quốc lắm thị phi: Từ thí sinh "10 người như 1" đến hoa hậu nhìn như bà lão - 3

Nhan sắc của tân hoa hậu Hàn Quốc 2021 Choi Seo Eun.

Nhan sắc của tân hoa hậu Hàn Quốc 2021 Choi Seo Eun.

Đến nay, Hoa hậu Hàn Quốc đã có lịch sử 64 năm. Với sự phát triển của làn sóng Hàn lưu, sự chú ý của cộng đồng quốc tế với cuộc thi này cũng tăng lên đáng kể. Bên cạnh các ý kiến tích cực cũng tồn tại không ít những cái lắc đầu vì thị phi xoay quanh cuộc thi này từ chất lượng thí sinh đến lùm xùm mua giải hay phần thi hanbok cách tân tai tiếng,...

Tân hoa hậu theo học ngành Nghệ thuật tại Mỹ và phát triển sự nghiệp người mẫu, diễn viên.

Tân hoa hậu theo học ngành Nghệ thuật tại Mỹ và phát triển sự nghiệp người mẫu, diễn viên.

Chất lượng thí sinh gây tranh cãi

Một trong những vấn đề khiến người ta bàn tán nhiều nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc là những thí sinh giống hệt nhau. Thậm chí bị chỉ trích là những "khuôn mặt nhựa". Cô gái nào cũng có dáng mặt vline, sống mũi cao, mắt hai mí.

Ngay cả hoa hậu Hàn Quốc 2012 Kim Yoo Mi từng lên tiếng: “Tôi không xinh đẹp từ bé mà nhờ phẫu thuật thẩm mỹ". Không chỉ vậy, có người đẹp đã đăng quang hoa hậu vẫn bị chê bai thậm tệ về nhan sắc. Đó là trường hợp của hoa hậu Hàn Quốc 2008 Seon Nari. 

Các thí sinh Hoa hậu Hàn Quốc khiến người ta khó phân biệt vì quá giống nhau.

Các thí sinh Hoa hậu Hàn Quốc khiến người ta khó phân biệt vì quá giống nhau.

Hoa hậu Hàn Quốc 2008 Seon Nari bị nhận xét là "hoa hậu xấu nhất lịch sử" nước này.

Hoa hậu Hàn Quốc 2008 Seon Nari bị nhận xét là "hoa hậu xấu nhất lịch sử" nước này.

Lùm xùm bỏ gần 800 triệu đồng mua giải

Mẹ của thí sinh tham gia Hoa hậu Hàn Quốc 2012 từng lên tiếng kiện nhân viên ban tổ chức vì hành vi lừa đảo. Người này đảm bảo rằng con gái của bà sẽ có được danh hiệu nếu bà nộp số tiền 40 triệu won (khoảng 800 triệu đồng).

Tuy nhiên, con gái bà không hề nhận được giải thưởng nào. Người này muốn đòi lại số tiền đã bỏ ra trước đó. Về phía ban tổ chức cuộc thi đã lên tiếng đây là vấn đề cá nhân của nhân viên và người này cũng đã bị sa thải. 

Kim Yoo Mi là người đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2012, có người đã tố cáo hành vi mua bán giải tại cuộc thi này.

Kim Yoo Mi là người đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2012, có người đã tố cáo hành vi mua bán giải tại cuộc thi này.

Biến tấu trang phục truyền thống

Một trong những lùm xùm không thể không nhắc đến đó là phần thi hanbok tại Hoa hậu Hàn Quốc 2019. Ban tổ chức đã bỏ phần thi áo tắm thay vào đó là "hanbok show". Tuy nhiên, kết hợp trang phục giữa trang phục truyền thống với kiểu đồ gợi cảm như corset bị đánh giá là phản cảm.

Lấy lý do giao thoa Đông - Tây nhưng lại thiếu tinh tế. Các thí sinh ăn vận khoe thân khiến người nhìn "nhức mắt" không hề đúng với cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. 

Phần thi hanbok gây tranh cãi tại Hoa hậu Hàn Quốc 2019.

Phần thi hanbok gây tranh cãi tại Hoa hậu Hàn Quốc 2019.

Biến tấu này bị nhận xét là phản cảm, thiếu tôn trọng truyền thống.

Biến tấu này bị nhận xét là phản cảm, thiếu tôn trọng truyền thống.

Nguồn: [Link nguồn]

Phạm Quỳnh Anh diện váy buông lơi vòng 1, mẹ 2 con vẫn rất mực sexy

Phạm Quỳnh Anh có phong cách ăn vận thanh lịch, kể cả gợi cảm cũng luôn có chừng mực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN