Đức Trí bâng khuâng giữa hai “nàng thơ” tên Hà

Sự kiện: Hồ Ngọc Hà

Cùng là người “chăm sóc” phần âm nhạc cho cả 2 album đặc biệt ra mắt vào trung tuần tháng 5, nhạc sĩ Đức Trí đã giải quyết bài toàn ấy ra sao cho cả 2 người đẹp? Một là Hồ Ngọc Hà với chặng đường 10 năm và một là Phạm Thu Hà đầy kĩ thuật với phong cách semi classic.

Đây là dịp hiếm hoi mà nhạc Việt có được cuộc “đối mặt” thú vị đến như vậy. Có lẽ, mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng ở mỗi góc độ riêng, mỗi ca sĩ có một phong cách và thiên hướng chọn lựa của họ, dù có làm cùng một nhà sản xuất âm nhạc như nhạc sĩ Đức Trí đi chăng nữa.

Hai cái tên Hồ Ngọc Hà và Phạm Thu Hà chắc chắn sẽ làm “nóng” thị trường âm nhạc bởi phong cách của cả hai đều đã được định hình và họ theo đuổi con đường âm nhạc một cách nghiêm túc nhất.

Có thể thấy, hiện các album ca nhạc chất lượng cao đang tái sinh, khái niệm nhạc khó nghe không còn là lực cản đến khán giả. Yếu tố về giọng hát, tính chuyên nghiệp đang được nhìn nhận nghiêm túc và đặt lên hàng đầu.

Đức Trí bâng khuâng giữa hai “nàng thơ” tên Hà - 1

Đức Trí nâng bước Hà Hồ những ngày đầu bước chân vào con đường ca hát

10 năm, với Hồ Ngọc Hà là khoảng thời gian nhiều ý nghĩa. Trong hành trình đó, Đức Trí gần như là nhạc sĩ làm sáng tên cô. Đến hôm nay, anh vẫn là người mà Hồ Ngọc Hà rất tin tưởng để giao anh đảm nhận những sản phẩm âm nhạc đặc biệt. 

Qua nhiều album của Hồ Ngọc Hà suốt 10 năm qua, dù là giám đốc âm nhạc, nhà sản xuất hay không thì bóng dáng của nhạc sĩ Đức Trí vẫn ám màu lên phong cách âm nhạc của cô.

Tuy đã có thời gian, Hồ Ngọc Hà gần như muốn tách hẳn con đường ca hát của mình với cái tên Đức Trí, khi cô lần lượt tạo hit với các nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Nguyễn Hồng Thuận…. Nhưng, khi người đẹp muốn đánh dấu 10 năm ca hát, sự trở lại của giám đốc âm nhạc Đức Trí càng trở nên thú vị.

Đức Trí bâng khuâng giữa hai “nàng thơ” tên Hà - 2

Trong sản phẩm kỷ niệm 10 năm ca hát của mình, họ tái hợp cùng nhau

Giọng hát sau 10 năm của Hồ Ngọc Hà được đánh giá là không thây đổi nhiều. Cô thể hiện những ca khúc mới của Đức Trí vẫn nồng nàn. “Mối tình xưa”, như một mối tình đẹp gắn cái tên Hồ Ngọc Hà vào âm nhạc của Đức Trí như định mệnh. Và hôm nay, thực sự khó khăn để thay đổi suy nghĩ ấy trong khán giả.

Cùng thời gian này, sự xuất hiện của một cô gái đẹp khác trong làng nhạc bên cạnh Đức Trí cũng khiến nhiều người bất ngờ. Đó là Phạm Thu Hà - một giọng hát nữ đặc biệt có thể xem như cuộc đua làm mới, làm đẹp hơn phong cách sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Đây cũng là dịp hiếm hoi nhạc sĩ Đức Trí thực hiện một album nhạc bán cổ điển, cùng với dàn nhạc giao hưởng.

Phạm Thu Hà có định hướng riêng không trùng lặp với Hồ Ngọc Hà. Một là chọn hình ảnh ca sĩ giải trí, nhiều màu sắc và hiện đại, một lại đi theo con đường bán cổ điển, hay cổ điển giao thoa để chinh phục khán giả. Chính sự khác biệt này, đã tạo nên sự phong phú, nhiều màu sắc trong tài năng của một nhà sản xuất âm nhạc như Đức Trí.

Đức Trí bâng khuâng giữa hai “nàng thơ” tên Hà - 3

Nhạc sĩ Đức Trí cùng dàn nhạc giao hưởng giúp nâng cánh cho giọng hát bán cổ điển tuyệt vời của Phạm Thu Hà

Nhắc đến Phạm Thu Hà, khán giả sẽ nhớ ngay đến thành công vang dội của album Classic Meets Chillout ra mắt năm 2013. Album này cũng giành Giải Âm nhạc cống hiến cho Album của năm. Cũng với tên Hà, khán giả lại bắt gặp một phong cách hoàn toàn khác, tinh tế và nhẹ nhàng.

Lần này, nhạc sĩ Đức Trí mang chất Pop nhiều hơn vào phong cách semi classic của Phạm Thu Hà. Đây cũng là một thể nghiệm có hướng mở cho dòng nhạc của Phạm Thu Hà trong tương lai. Làm thế nào để khác biệt so với album đầu tay, ca sĩ Phạm Thu Hà gần như thoát xác để Pop hóa một phần giọng hát và cách xử lý.

Tựa như gió phiêu du, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí khi anh 16 tuổi đã được Phạm Thu Hà trình bày một cách nhẹ nhàng, như cõi thiên thai, rất khác những gì mà khán giả bắt gặp trong album của Hồ Ngọc Hà.

Đương nhiên, không thể trùng lặp về kĩ thuật hát của hai nữ ca sĩ tên Hà đều xinh đẹp này. Nhưng thú vị ở chỗ, chất nhạc mà nhạc sĩ Đức Trí dành riêng cho Phạm Thu Hà thật sự như một “cõi thiên đường”.

Đức Trí bâng khuâng giữa hai “nàng thơ” tên Hà - 4

Phạm Thu Hà thay đổi để mang nhiều chất pop hơn vào dòng nhạc semi classic

Hai giọng hát với hai đặc trưng hoàn toàn khác nhau. Một rất chân phương, gần như bản năng của Hồ Ngọc Hà và một đầy kĩ thuật nhưng lại mềm mại, uyển chuyển như hơi thở của Phạm Thu Hà. Cùng với nhạc sĩ Đức Trí, vẽ nên hai chân dung âm nhạc hoàn toàn khác biệt, nhưng ít ra nó vẫn có điểm tương đồng đều chứa đựng bản ngã của người “đàn bà” trong âm nhạc như thế nào. Khi nghe Phạm Thu Hà hát, khán giả sẽ thấy nhạc của Đức Trí lắng đọng như mặt nước hồ trong không gợn sóng nhưng chứa đựng bên trong cả những con sóng ngầm đủ dữ dội.

Ví Hồ Ngọc Hà như một “người tình” thú vị trong âm nhạc của nhạc sĩ Đức Trí sau 10 năm gắn bó qua rất nhiều bài hit, album. Thì Phạm Thu Hà, chỉ một khoảnh khắc nhỏ, khi trái tim nhạy cảm của người nhạc sĩ tìm thấy tiếng nói đồng điệu trong giọng hát đẹp của cô ca sĩ, đã làm nên một “nàng thơ” trong nhạc của Đức Trí.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nhật ([Tên nguồn])
Hồ Ngọc Hà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN