Làng giải trí làm "u tối" trẻ thơ?!

Khi trào lưu những bộ phim cổ tích được dựng thành phim cổ tích hiện đại, người ta không khỏi băn khoăn vì những cảnh phim quá sốc.

Những bộ phim cổ tích “thời hiện đại”

Một tích truyện “nàng công chúa ngủ trong rừng” bị biến thành phiên bản người lớn với những tình tiết làm mới gây nhiều tranh cãi trong bộ phim Sleeping Beauty (Người đẹp ngủ). Không còn là nàng công chúa xinh đẹp, trong sáng, mà thay vào đó là một cô gái bị lạc vào đường dây mại dâm dành cho các đại gia lớn tuổi với thứ thuốc mê khiến trí nhớ không còn. Ngay khi còn trên kịch bản, bộ phim đã bị gọi là “chuyện cổ tích khiêu dâm rùng rợn”.

Làng giải trí làm "u tối" trẻ thơ?! - 1

"Người đẹp ngủ" gây tranh cãi về thể loại phim cổ tích 18+

Những hãng phim người lớn đua nhau làm những bộ phim được chuyển thể từ cổ tích và dán lên đó mác 18+, tiêu biểu như bộ phim Red riding hood (Cô gái quàng khăn đỏ).

“Làm phim từ cổ tích nhưng lại cấm trẻ con. Thật là nực cười”, đó là nhận định riêng của Hiệp hội bảo vệ trẻ em Mỹ nhưng cũng là tiếng nói chung của đại bộ phận công chúng. Đáng buồn khi đối tượng mà các nhà làm phim cổ tích hướng tới lại không còn là trẻ thơ.

Và không biết có bao nhiêu người lớn cảm thấy hả hê với một “Cô gái quàng khăn đỏ” (năm 2011) chứa những cảnh sex giữa cô bé và người yêu. Nhưng những lời phản đối của đông đảo phụ huynh về phim cổ tích được đánh giá là “phim người lớn rẻ tiền” như thế đủ chứng minh sự sống yếu ớt của chúng.

Bức xúc với phim hoạt hình

Nếu những bộ phim chiếu rạp người ta phải bỏ tiền cho con em muốn xem, thì không ít những phim hoạt hình chiếu trên truyền hình Việt Nam (được miễn phí) lại gây bức xúc, phẫn nộ.

Những câu thoại của các nhân vật trong các phim thiếu nhi trên TV thường được các em nhỏ học theo rất nhanh. Nhưng chỉ một khâu kiểm duyệt không kỹ của nhà đài lại gây hậu quả nghiêm trọng tới nhận thức và suy nghĩ của trẻ. “Con tè vào đầu bố”, “Nước trong không có cá, người thật thà chẳng thành công”… đó là những câu thoại các em nhỏ học thuộc một cách vô thức từ một bộ phim hoạt hình trên truyền hình.

Làng giải trí làm "u tối" trẻ thơ?! - 2

Một cảnh trong phim hoạt hình Tanin

Một thực tế trong nhiều phim hoạt hình hiện nay là nội dung về chuyện yêu đương hay những cảnh đánh đấm được nhắc tới thường xuyên giữa các nhân vật. Những cô bé, cậu bé học tiểu học, hay cả những nhân vật chó, mèo cũng đều được gắn thêm chuyện tỏ tình, yêu đương. Những cảnh đánh nhau, bạo lực, bắn súng cứ vô tư xuất hiện trên màn hình. Trẻ cứ học theo mà trong đầu chúng không hiểu nghĩa thực tế là gì.

Cảnh người lớn trong phim thiếu nhi

Trên thế giới, phim hoạt hình chiếu trên truyền hình nhiều lúc khiến khán giả nhí không khỏi ngơ ngác vì vô tình “bị” xem phim người lớn.

Cách đây 3 tháng, tại một thị trấn ở Bang Carolina, Mỹ, phần kết thúc của bộ phim hoạt hình Lilo và Stitch bị thay bằng một đoạn phim mát mẻ. Người mẹ nghe thấy những âm thanh mà cô chắc chắn không thể nào là phim của thiếu nhi. Khi quay trở ra, cô phát hiện trên màn hình là cảnh một đôi nam nữ đang “mây mưa”. Đoạn phim đen kéo dài tới tận 6 phút và kênh truyền hình Disney phải giải thích rằng đó là một sự cố kỹ thuật.

Làng giải trí làm "u tối" trẻ thơ?! - 3

Sự cố chèn phim sex vào kênh thiếu nhi trên truyền hình Đài Loan gây bức xúc với phụ huynh

Chỉ vài ngày trước đây, trong một chương trình dành cho thiếu nhi trên kênh của hãng ChungHwa Telecom, Đài Loan bất ngờ xuất hiện những hình ảnh cặp đôi đang “yêu”.

Ngay khi phát hiện thấy đứa con 5 tuổi của mình đang “bị” xem cảnh người lớn, người mẹ đã gọi điện đến tổng đài nhưng các hình ảnh không được gỡ xuống kịp thời.

Tuy rằng sau đó, đại diện của hãng phải xin lỗi người xem truyền hình vì sự cố kỹ thuật trên nhưng việc phim sex bị chèn vào giữa phim hoạt hình là một điều không thể hiểu nổi.

Truyện tranh hãi hùng

Xã hội thời hiện đại nên những ngôn ngữ “thời @” cũng trở nên phổ biến tới mức nhiều bộ truyện tranh đang tiêm nhiễm những ngôn từ thiếu chuẩn mực đối với trẻ em.

Đã có khá nhiều bài báo phản ánh những câu chuyện tận tai tận mắt về những dẫn chứng ngôn ngữ phản cảm trong truyện tranh. Nhiều bậc phụ huynh phải giật mình vì những câu chữ “bỏ mẹ rồi”, “mẹ kiếp”, “con ôn con”, “ông oánh chết giờ”… xuất hiện trong bộ truyện Tí Quậy.

Hay những cách biến tấu đến “biến dạng” truyện cổ tích Tấm Cám thành những lời thoại như “Tấm! Tao cấm mày xào nấm với dấm rồi cơ mà. Đầu mày có bị ấm không? Cẩn thận tao cho vài đấm!" hay: "Tấm! Mày hâm à? Mày câm à? Sao mày làm thủng cái mâm"... đang thực sự làm méo mó tâm hồn trẻ.

Làng giải trí làm "u tối" trẻ thơ?! - 4

Một trang trong tập truyện Tí Quậy

Những câu thoại được chế tạp nham như thế nhưng ngay tiêu đề truyện cũng khiến người ta phải lắc đầu. Những tựa sách như "Thuyền trưởng quần lót" nhiều tập với các tựa khác nhau: Thuyền trưởng quần lót và cuộc xâm lược của các mụ cấp dưỡng thô tục từ ngoài kinh hành tinh; Thuyền trưởng quần lót và cuộc tấn công của lũ toa lét biết nói… chỉ có một ý nghĩa duy nhất là câu khách và trở thành “liều thuốc độc” với ngôn ngữ của trẻ trong đời thường.

Làng giải trí làm "u tối" trẻ thơ?! - 5

Hình ảnh trong tập truyện tranh Mai An Tiêm

Nghệ sỹ biểu diễn sexy với trẻ em

Khi chất lượng cuộc sống ngày một nâng cao, nhiều em nhỏ được cha mẹ đầu tư học các môn nghệ thuật phụ đạo như dacing, múa, hát… Đó là một sự chăm chút giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất, văn hóa lẫn tinh thần. Nhưng không ít những tranh cãi nổ ra từ những màn biểu diễn của các em nhỏ trên sân khấu ca nhạc Việt.

Trong đêm liveshow của Đàm Vĩnh Hưng vào cuối tháng 11/2012, không ít người phải giật mình vì các vũ công nhí ăn mặc hở như người lớn, thực hiện những màn vũ đạo mơn trớn, quyến rũ Mr. Đàm.

Làng giải trí làm "u tối" trẻ thơ?! - 6

Vũ công nhí mặc thật hở, nhảy thật sung ngày một xuất hiện nhiều trong showbiz Việt

Trong làng nhạc Việt, từng nổi lên thành "trào lưu" sao nhí chuyên hát nhạc… người lớn. Cậu bé Châu khi mới chừng 5-6 tuổi nghêu ngao hát và nhảy rất sung những lời hát “Dốc hết tình này ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời...”. Bé gái Trương Mộng Quỳnh đáng yêu được “đào tạo” trở thành ca sỹ “thứ thiệt” với màn trình diễn ca khúc người lớn Xin hãy thứ tha. Bé có biệt danh Lon ton nổi lên với hàng loạt ca khúc Anh chàng đẹp trai, Cô bé kiêu kỳ, Sao em làm ngơ, Gặp nhau làm ngơ… Cô bé Thúy Ngân ngày còn ở độ tuổi lớp 6 đã trở thành một cô gái khêu gợi trong CD Kiếp đỏ đen.

Đi cùng với những ngôi sao nhí này là những màn vũ đạo của các vũ công nhí được nhà sản xuất đầu tư trang phục cực mát mẻ, nhảy múa, lắc hông đầy táo bạo.

Làng giải trí làm "u tối" trẻ thơ?! - 7 Làng giải trí làm "u tối" trẻ thơ?! - 8

Làng giải trí làm "u tối" trẻ thơ?! - 9

Những sao nhí chuyên hát nhạc người lớn tại Việt Nam

Với một loạt những dẫn chứng kể trên, ai cũng thấy, thế giới trẻ thơ đang bị giăng đầy bẫy để bị ép phải lớn sớm, suy nghĩ sớm cho thành người lớn kiểu xã hội thời @. Tưởng như đơn giản chỉ với những cú click chuột, những bộ đĩa phim hoạt hình nhưng nếu không cẩn thận, trẻ nhỏ sẽ vô tình lạc vào thế giới của phim đen hay những cảnh người lớn chẳng ai có thể ngờ tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN