Danh hài ngất xỉu chạy sô tết

Sự kiện: Phim Tết

Năm nào cũng vậy, cứ đến cuối năm, các sân khấu, nhà đài lại tất bật chuẩn bị các chương trình hài Tết phục vụ công chúng.

Các diễn viên hài vào mùa bận rộn với lịch tập, lịch diễn choáng hết thời gian biểu, đến nỗi không có cả thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi.

Nửa tháng sút 6kg

Công việc không bận lắm, chỉ…gấp đôi, gấp ba ngày thường” diễn viên Minh Béo hài hước trả lời về mức độ bận rộn của anh trong dịp cuối năm.

Lịch làm việc một ngày của Minh Béo bắt đầu từ 8 giờ sáng để tập kịch, buổi chiều quay tiểu phẩm hài cho các đài truyền hình, buổi tối đi diễn và khuya về viết kịch bản sân khấu.

Mỗi ngày, Minh Béo chỉ ngủ khoảng 3 tiếng đồng hồ. Anh hào hứng khoe: “Cả năm tập thể dục và ăn kiêng mà không giảm được kí lô nào, nay nhờ lịch tập quần quật trong nửa tháng mà sút được 6kg”.

Danh hài ngất xỉu chạy sô tết - 1

Minh Béo từng giảm 6 kg nhờ đóng hài tết


Minh Béo kể chuyện vui có lần anh chạy bạt mạng đến sân khấu Suối Tiên, bầu sô đưa tiền trước cho anh luôn cho tiện. Sau khi cất tiền vào túi áo, Minh Béo thấy nóng nực quá, bèn cởi bớt cái áo khoát móc lên tường.

Diễn xong, anh lật đật chạy về quận 1 cho kịp diễn ở Thảo Cầm Viên. Đến nơi anh mới nhớ ra cái áo cất tiền của mình vẫn còn ở Suối Tiên. Vậy là đi tong ngày trời chạy sô.

Các diễn viên hài phía Bắc cũng lu bù với lịch tập, lịch quay các chương trình, tiểu phẩm trên truyền hình: Táo quân, Gala cười...Chỉ riêng chương trình Táo quân, các nghệ sĩ thường phải tập suốt đêm đến sáng, có hôm buổi tập kéo dài từ hai giờ chiều đến 7 giờ sáng hôm sau.

Diễn viên Vân Dung cho biết vì ưu tiên cho phái yếu nên chị được tập trước và về sớm lúc 5 giờ sáng. Các diễn viên nam ở lại tập đến 7 giờ mới được về. “ Ôi, những ngày này khá vất vả, không mở được mắt ra, chẳng hôm nào tôi ăn cơm ở nhà, cứ đụng gì ăn nấy cùng đoàn: bánh mì, phở, miến…

Khi chưa đến lượt mình tập thì lăn ra ghế chợp mắt vài phút. Dung không dám tiếp ai vào thời gian nghỉ ngơi khoảng 4 tiếng đồng hồ buổi chiều vì phải ngủ dưỡng giọng, dưỡng sức để tối tập Táo quân
”.

Danh hài ngất xỉu chạy sô tết - 2

Vân Dung mất ăn mất ngủ vì Táo quân

Vân Dung tả những ngày bận rộn này của chị. Đó là chưa kể những ngày có lịch diễn ở tỉnh, diễn viên đắt show này chỉ có thời gian ngủ trên xe.

Có ngày cổ họng đau buốt, sưng tấy và cảm thấy bản thân bất lực nhưng anh em động viên nhau cố gắng tập Táo quân vì sự mong chờ cả năm của khán giả cả nước”, Vân Dung tâm sự.

Là một nhân vật đinh của chương trình Táo quân, diễn viên Xuân Bắc còn bận bịu hơn với lịch quay của nhiều chương trình truyền hình khác: tiểu phẩm hài, Đồ rê mí xuân...

Anh chia sẻ: “Tập Táo quân cứ như đêm trước ngày cưới: bận rộn, hồi hộp, lo lắng. Sau gần nửa tháng tập, nghệ sĩ nào mắt cũng trũng sâu xuống nhưng ai cũng “hăm doạ” nhau phải chờ ghi hình xong chương trình mới được phép ốm”.

Mùa tết - mùa ngất xỉu

Các diễn viên hài phía Bắc chỉ bận rộn lu bù những ngày cuối năm rồi đến 27, 28 tết là rũ bỏ hết công việc để sum vầy gia đình. Nhưng nghệ sĩ miền Nam thì vẫn chạy show tất bật trong ngày tết.

Diễn viên hài Hoài Linh nổi tiếng với việc “chạy” 13, 14 điểm diễn trong một ngày, điểm diễn nào anh cũng giữ vai chính nên thời gian diễn rất lâu so với đồng nghiệp.

Danh hài ngất xỉu chạy sô tết - 3

Năm nay Hoài Linh không dám chạy sô vì sợ phải đi cấp cứu

Có năm, quá đuối sức Hoài Linh phải đem theo bình oxy để ở hậu đài. Hết lượt diễn, anh chạy ra cánh gà thở oxy rồi diễn tiếp. Có năm đang diễn, Hoài Linh bị ngất xỉu phải đi cấp cứu. Rút kinh nghiệm, năm nay, Hoài Linh chỉ dám nhận vai một phim điện ảnh Tết: Nhà có năm nàng tiên.

Đã từ chối nhiều show lắm rồi vì biết sức khoẻ không cho phép nhưng vẫn lu bù lắm, không đảm bảo tết này có xỉu hay không”, diễn viên Hoài Linh hài hước.

Thêm một diễn viên “chuyên xỉu” mùa tết là Việt Hương. Thời kì đỉnh cao năm 2004, có ngày Việt Hương diễn bốn kịch dài và 13 vở tấu hài. “Trụ” đến mùng 4 tết là Việt Hương ngất xỉu phải đi cấp cứu.

Sáng mùng 5 chị lại chạy diễn như bình thường. Cuối năm nay, Việt Hương bay sang Mỹ ghi DVD rồi đi diễn ở Úc, Đài Loan. Về Việt Nam được ít ngày cô lại tập trung đóng phim, ghi hình, tập kịch.

“Bay nhiều nước bị trái múi giờ nên tôi không ngủ được, bị bịnh và ho quá trời nhưng khi diễn thì tập trung cao độ nên quên ho, quên bịnh. Khi rời công việc ra là lại bịnh rề rề không cất chân tay lên được”, diễn viên Việt Hương ho sụ sụ chia sẻ.

Danh hài ngất xỉu chạy sô tết - 4

Việt Hương cũng là chuyên gia ngất xỉu ngày xuân

Diễn viên Chí Tài thì phân trần: “Không phải tôi tham lam, tôi cũng đã từ chối nhiều show lắm rồi nhưng tự nhiên đến gần tết các chương trình phúc khảo kịch, ghi hình tiểu phẩm, chương trình truyền hình nó trùng nhau sát giờ, làm mình chạy trối chết”.

Chí Tài đang tập hai vở diễn mới: Nữ quái tống tiền và Ngày tận thế , ghi hình năm số liên tiếp cho chương trình truyền hình Hội ngộ danh hài và chạy show các chương trình anh làm MC, tấu hài…Anh cho biết đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng do lịch diễn trong nước và cả ở nước ngoài quá bận rộn.

Ngậm sâm giữ sức

Những ngày chạy show cao độ, danh hài Hoài Linh thường đem theo củ sâm bên người để ngậm cho lại sức. Diễn viên Chí Tài thì xay củ sâm thành bột để pha nước uống. Những lúc quá bận rộn, anh ngậm luôn bột sâm, không kịp pha nước.

Chí Tài cho biết trước đây anh thường chơi tennis hoặc bowling để rèn luyện sức khoẻ, nhưng thời gian này quá bận rộn nên rảnh giờ nào thì chỉ tập hít đất tại nhà.

Diễn viên Việt Hương thì thủ sẵn yến sào bên người. Ngoài ra, khi về nhà cô thường phó mặc cho mẹ và chị hai lo dùm chuyện chăm sóc sức khoẻ. “Bởi về tới nhà là Việt Hương chỉ đủ sức lê tới cái giường”, Việt Hương giải thích.

Danh hài ngất xỉu chạy sô tết - 5

Xuân Bắc lúc nào cũng thủ sẵn lương thực để không bị tụt can xi trong lúc chạy sô

Các diễn viên phía Bắc thì đỡ thê thảm hơn vì còn được nghĩ dưỡng sức mấy ngày tết. Nhưng họ cũng chịu nhiều áp lực, vất vả trong tháng cuối năm.

Xuân Bắc cho biết anh rất ý thức trong việc giữ sức khoẻ nên trong lúc tập, anh em nghệ sĩ cũng chuẩn bị sẵn trái cây, đồ ăn nhẹ và nước uống để bổ sung năng lượng.

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết “đã lăn ra ốm một trận trước khi tập Táo quân rồi nên không lo ốm nữa”. Cô cho biết dù bận cách mấy cũng dành thời gian chạy bộ buổi sáng để giữ sức khoẻ ăn tết.

Nữ nghệ sĩ đảm đang này năm nào cũng chỉ cần dành ra một ngày để mua sắm một danh sách bánh trái, quà cáp cho mùa Tết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Giang ([Tên nguồn])
Phim Tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN