Thách thức sau chấn thương
Dù Xuân Son đã bình phục và vượt qua các bài kiểm tra y tế, nhưng 10 tháng không thi đấu đỉnh cao là một khoảng thời gian quá dài đối với bất kỳ cầu thủ nào. Việc trở lại sân cỏ không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn là sự thích nghi về cảm giác bóng, nhịp độ thi đấu và kết nối với các vệ tinh xung quanh. Khoảng cách từ sân tập đến thi đấu thực tế là rất xa, và không thể kỳ vọng Xuân Son sẽ ngay lập tức tỏa sáng như trước khi chấn thương.
Áp lực và nguy cơ tiềm ẩn
Nếu đặt lên vai Xuân Son áp lực phải ghi bàn hoặc tỏa sáng ngay trận đầu tiên, đó sẽ là sự bất công và có thể phản tác dụng. Sự nôn nóng dễ dẫn đến những pha xử lý hỏng, tạo ra tâm lý nặng nề, thậm chí nguy cơ tái phát chấn thương nếu cầu thủ cố gắng quá sức. Đặc biệt, đối thủ Lào dù không mạnh nhưng có thể chơi phòng ngự số đông, khiến một tiền đạo mới trở lại như Xuân Son gặp khó khăn trong phạm vi hẹp là điều bình thường. Vì vậy, điều quan trọng là quan sát cách Xuân Son hòa nhập với lối chơi chung, thay vì chỉ chú trọng vào việc anh có ghi bàn hay không. Tuyển Việt Nam cần một Xuân Son tốt nhất ở Asian Cup 2027, chứ không phải chỉ cho trận đấu với Lào.