Bước chạy đà quan trọng trước thềm đại chiến
Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào ngày 26/3 tới, theo xác nhận chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik trước khi bước vào trận đấu then chốt với Malaysia tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Dù địa điểm cụ thể vẫn đang được cân nhắc, trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trên sân nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ làm quen với không khí thi đấu.
Bangladesh – đối thủ vừa tầm để thử nghiệm chiến thuật
Việc lựa chọn Bangladesh làm “quân xanh” cho trận giao hữu này được đánh giá là hợp lý. Đội bóng Nam Á có trình độ không quá chênh lệch so với Việt Nam, giúp HLV Kim Sang Sik có cơ hội rà soát lực lượng, thử nghiệm các phương án chiến thuật mới mà không quá lo ngại về sự chênh lệch đẳng cấp. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện kiểm tra khả năng phối hợp của các nhân tố mới và xây dựng lối chơi tấn công đa dạng hơn.
Lực lượng mới và sự trở lại của các trụ cột
Đợt tập trung lần này chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, cùng sự trở lại của các trụ cột sau chấn thương. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Xuân Sơn đã hoàn toàn bình phục, sẵn sàng lĩnh xướng hàng công. Hai cầu thủ nhập tịch Đỗ Phi Long và Đỗ Hoàng Hên hứa hẹn sẽ mang đến sức sống mới cho đội hình. Bên cạnh đó, các tài năng trẻ vừa tỏa sáng tại giải U23 châu Á như thủ môn Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Nhật Minh cũng được trao cơ hội thể hiện.
Ý nghĩa sống còn của trận giao hữu
Trận đấu với Bangladesh diễn ra chỉ 5 ngày trước khi Việt Nam đối đầu Malaysia – trận đấu mà “Những chiến binh sao vàng” buộc phải thắng cách biệt từ 4 bàn trở lên để nuôi hy vọng đi tiếp. Vì vậy, đây không chỉ là màn tổng duyệt về mặt chiến thuật mà còn là cơ hội để HLV Kim Sang Sik tìm ra công thức chiến thắng tối ưu, hướng tới mục tiêu lớn tại Asian Cup 2027.