Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 sau khi khép lại toàn bộ ngày thi đấu 18/12 cho thấy chủ nhà Thái Lan tiếp tục thống trị tuyệt đối ngôi đầu. Với 196 HCV, 129 HCB và 93 HCĐ, tổng cộng 418 huy chương, Thái Lan vẫn ở một đẳng cấp riêng, bỏ xa phần còn lại khi đại hội bước vào những giờ cuối cùng.
Indonesia giữ vững vị trí thứ hai với 80 HCV, 92 HCB và 102 HCĐ (tổng 274 huy chương). Dù duy trì nhịp độ ổn định, đoàn thể thao Indonesia đã phải chịu sức ép rất lớn trong ngày hôm nay khi Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ ở hàng loạt môn thi đấu then chốt.
Việt Nam khép lại ngày 18/12 ở vị trí thứ ba, với 73 HCV, 72 HCB và 99 HCĐ, đạt tổng cộng 244 huy chương. Đây là một trong những ngày thi đấu bùng nổ nhất của đoàn Thể thao Việt Nam kể từ đầu SEA Games 33, cả về số lượng lẫn giá trị cảm xúc của các tấm huy chương vàng.
Một ngày vàng son: từ bền bỉ đến bùng nổ
Buổi chiều và tối 18/12 chứng kiến sự thăng hoa đồng loạt của thể thao Việt Nam ở nhiều mặt trận. Từ các môn sức bền, đối kháng cho tới thể thao tập thể, các VĐV Việt Nam liên tục bước lên bục cao nhất, tạo nên khí thế áp đảo và tinh thần hưng phấn cho toàn đoàn.
Đặc biệt, cầu mây nam mang đến bất ngờ lớn khi đánh bại Thái Lan ở bán kết, trước khi vượt qua Myanmar trong trận chung kết để giành HCV nội dung bộ 4 nam – một chiến thắng thể hiện rõ bản lĩnh và tinh thần không ngại đối thủ mạnh.
Tiếp đó, futsal nữ Việt Nam viết nên trang sử mới khi đè bẹp Indonesia 5-0 trong trận chung kết, giành tấm HCV đầu tiên trong lịch sử futsal nữ Việt Nam tại SEA Games. Một chiến thắng hoàn hảo, cả về chuyên môn lẫn ý nghĩa phát triển lâu dài.
Và khi cảm xúc tưởng chừng đã lên tới đỉnh, bóng đá nam khép lại ngày thi đấu bằng khoảnh khắc không thể nào quên. U22 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đã tạo nên màn ngược dòng kinh điển trước U22 Thái Lan để giành HCV thứ 73 cho đoàn Thể thao Việt Nam. Đó không chỉ là chiến thắng của chiến thuật, mà còn là chiến thắng của tinh thần, của sự lì lợm và niềm tin đến phút cuối cùng.
Danh sách các HCV của Việt Nam trong ngày thi đấu 18/12
1. Nguyễn Lê Hoàng Vũ – Nguyễn Anh Trí – Phạm Tiến Sản
Hai môn phối hợp
2. Đội tuyển đua thuyền nữ Việt Nam
Đua thuyền truyền thống
3. Đỗ Ngọc Linh
Vật
4. Nguyễn Thị Mỹ Linh
Vật
5. Nguyễn Thị Mỹ Trang
Vật
6. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Vật
7. Đội tuyển Cầu mây nam Việt Nam
Cầu mây
8. Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam
Futsal nữ
9. Đội tuyển U22 Việt Nam
Bóng đá nam