Ngoại hạng Anh 2025/26 vừa khởi tranh đã ngay lập tức phơi bày những thách thức lớn dành cho Manchester United và Chelsea. Hai đội bóng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích trong ngày ra quân lại cùng trải qua nỗi thất vọng: MU gục ngã trước Arsenal ngay trên sân Old Trafford, còn Chelsea bất lực trong việc xuyên thủng hàng thủ Crystal Palace dù kiểm soát toàn bộ thế trận. Những con số thống kê ấn tượng nhưng không đi kèm bàn thắng đã chỉ ra rõ ràng rằng cả hai ông lớn này vẫn còn nhiều điểm yếu chiến thuật cần khắc phục nếu muốn trở lại đường đua danh hiệu ở mùa bóng năm nay.
Man Utd: Có nhiều tiến bộ nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện
Manchester United nhận thất bại 0-1 trước Arsenal trên sân Old Trafford. Con số thống kê cho thấy sự áp đảo: 61% thời lượng kiểm soát bóng, 22 cú sút nhưng chỉ 7 lần trúng khung thành, và quan trọng hơn là không một bàn thắng nào được ghi. Bàn thua duy nhất ở phút 13 xuất phát từ pha xử lý thiếu an toàn của thủ môn Altay Bayindir trong tình huống phạt góc, để Riccardo Calafiori đánh đầu ghi bàn. Đây không phải vấn đề mới của MU, bởi mùa trước họ cũng để lọt lưới tới 12 bàn từ tình huống cố định, thuộc nhóm tệ nhất trong Big Six.
Dù vậy, màn trình diễn của tân binh Matheus Cunha với 3 cú dứt điểm trúng đích, cùng những pha đi bóng tốc độ của Bryan Mbeumo, cho thấy tuyến đầu của MU đã có sự bổ sung chất lượng, và đó là những điểm sáng tích cực để Quỷ đỏ tự tin hơn trong hành trình phía trước. Vấn đề nằm ở khâu kết thúc và sự thiếu kết nối nơi tuyến giữa, khi Manuel Ugarte vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về việc kiểm soát nhịp độ trên sân. MU cần đặc biệt cải thiện khả năng tận dụng cơ hội. Mùa giải 2024/2025, tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn của họ cũng chỉ đạt khoảng 8,7%, thấp hơn đáng kể so với Man City (13,5%) – đồng thời tập trung củng cố hệ thống phòng ngự bóng chết, tránh những bàn thua không đáng có.
Chelsea có tất cả, trừ khả năng ghi bàn
Chelsea cũng rơi vào cảnh tương tự khi bị Crystal Palace cầm hòa 0-0 tại Stamford Bridge. Dù nắm tới 71% quyền kiểm soát bóng, tung ra 19 cú sút nhưng chỉ 3 lần đi trúng khung thành, đội bóng của HLV Enzo Maresca không thể phá vỡ thế bế tắc. Sự thiếu ăn ý của các tân binh như Jamie Gittens và João Pedro khiến các pha phối hợp cuối cùng thiếu sự chính xác, trong khi Cole Palmer dù năng nổ vẫn đơn độc trước hàng thủ kín kẽ của Palace. Đáng chú ý, Crystal Palace thậm chí đã suýt ghi bàn sau cú đá phạt của Eberechi Eze ở phút 13, trước khi VAR từ chối vì lỗi việt vị trong hàng rào.
Về mặt tích cực, tài năng trẻ Josh Acheampong chơi chững chạc khi thay Levi Colwill ở trung vệ, còn Estêvão Willian, cầu thủ mới 17 tuổi, đã để lại dấu ấn với những pha xử lý giàu tính đột biến trong hiệp hai. Những thống kê cũng chỉ ra rằng Chelsea cần cải thiện khả năng dứt điểm. Mùa giải trước tỷ lệ sút trúng đích của họ chỉ đạt 28%, thấp hơn nhiều so với trung bình toàn giải (34%). Nếu không nâng cao hiệu quả trong khâu kết thúc, ưu thế kiểm soát bóng sẽ khó chuyển hóa thành bàn thắng, có thể khiến The Blues đánh rơi những điểm số đáng tiếc, ảnh hưởng đến tham vọng của toàn đội trong chặng đường sắp tới.
Tổng thể, cả MU và Chelsea đều cho thấy những nét tích cực: sự chủ động trong lối chơi, cường độ pressing, cùng tín hiệu lạc quan từ các tân binh và cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, ở cấp độ cạnh tranh đỉnh cao, hiệu quả mới là yếu tố quyết định. MU cần biến ưu thế cơ hội thành bàn thắng và khắc phục điểm yếu cố định, trong khi Chelsea phải tìm cách cải thiện sự ăn ý nơi hàng công và nâng cao tỷ lệ dứt điểm chính xác. Nếu những bài toán này được giải quyết, hai đội hoàn toàn có thể biến sự áp đảo về thống kê thành những chiến thắng cụ thể trong những vòng đấu tới.