Chuyển nhượng rầm rộ nhưng chưa hiệu quả
Dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim, Manchester United đã mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng với hàng loạt bản hợp đồng như Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và tài năng trẻ Diego Leon. Thậm chí, vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, họ còn bổ sung thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp. Tuy nhiên, những sự bổ sung này vẫn chưa thể giúp đội hình Quỷ đỏ đạt được sự cân bằng cần thiết, khiến đội bóng tiếp tục chật vật trong việc duy trì phong độ ổn định tại Ngoại hạng Anh.
Vấn đề nan giải ở tuyến giữa
Điểm yếu lớn nhất của Man Utd lại nằm ở điều họ chưa làm được: chiêu mộ một tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Theo ESPN, kế hoạch phát triển đến năm 2026 của INEOS “xoay quanh việc đưa về một tiền vệ hàng đầu”, nhằm giải quyết triệt để bài toán ở khu trung tuyến. Hiện tại, Bruno Fernandes và Casemiro vẫn là trụ cột, nhưng Casemiro đã sa sút phong độ và chỉ còn hợp đồng đến 2026, trong khi Kobbie Mainoo và Manuel Ugarte chưa tạo được sự tin tưởng. Các mục tiêu như Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton và Conor Gallagher đều có giá rất cao, khiến Man Utd phải cân nhắc kỹ lưỡng trong các kỳ chuyển nhượng tới.
Chiến lược của Amorim và yêu cầu từ hành lang cánh
Không chỉ dừng lại ở tuyến giữa, Amorim còn bày tỏ mong muốn tăng cường vị trí wing-back, đặc biệt là hành lang trái – nơi Diogo Dalot và Patrick Dorgu chưa đáp ứng được yêu cầu chiến thuật. ESPN nhận định: “Tồn tại cảm giác rõ ràng rằng HLV người Bồ Đào Nha đang mong muốn tăng cường vị trí wing-back.” Nếu INEOS thực sự muốn xây dựng sự ổn định lâu dài, họ cần lắng nghe và đáp ứng các yêu cầu chiến thuật của Amorim, thay vì chỉ tập trung vào một vị trí duy nhất.