Barcelona, Chelsea, Real Madrid, Man City và Arsenal đều sở hữu những tài năng U21 nổi bật. Để đánh giá đội nào có thế hệ trẻ mạnh nhất, cần nhìn vào số phút thi đấu ở đội một, vai trò trong hệ thống và mức độ ảnh hưởng ở các trận đấu lớn, thay vì chỉ so sánh số lượng cầu thủ trẻ hay mức định giá.
Barca vượt lên nhờ Yamal và Cubarsí
Lamine Yamal và Pau Cubarsí đang tạo ra lợi thế lớn cho Barcelona. Yamal mới 19 tuổi nhưng đã là một trong những ngôi sao quan trọng nhất trên hàng công, trong khi Cubarsí giữ vị trí thường xuyên ở trung tâm hàng thủ. Mùa 2025/26, trung vệ này chơi 48 trận, có 45 lần đá chính, sau đó cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 và giành danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất giải.
Barcelona còn có Marc Bernal, Roony Bardghji và Xavi Espart. Điểm mạnh của nhóm cầu thủ này nằm ở cơ hội thi đấu thật sự. Họ được sử dụng trong những trận đấu quan trọng, cạnh tranh vị trí cùng các đàn anh và phải đáp ứng yêu cầu của một đội bóng luôn hướng tới danh hiệu.
Chelsea có dàn U21 đông và giàu tiềm năng
Estêvão, Geovany Quenda, Jorrel Hato, Josh Acheampong, Mamadou Sarr, Mike Penders và Dário Essugo giúp Chelsea sở hữu lực lượng U21 trải đều từ hàng thủ đến hàng công.
Khác biệt so với Barcelona nằm ở mức độ sử dụng tại đội một. Estêvão mới có 23 phút sau 4 trận Premier League mùa này, đều từ ghế dự bị. Một số tài năng khác đang được gửi đi theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm và tìm thêm thời gian thi đấu. Chelsea có chiều sâu lớn ở nhóm cầu thủ trẻ, nhưng phần đông vẫn cần thêm cơ hội để cạnh tranh suất đá chính và giữ vai trò ổn định trong đội hình.
Real Madrid nổi bật với Arda và Huijsen
Real Madrid có lực lượng U21 mỏng hơn Chelsea, nhưng Arda Güler và Dean Huijsen đã giữ vai trò đáng kể trong đội một.
Arda chơi 349 phút sau 7 trận La Liga mùa này, có 5 lần đá chính, ghi 1 bàn và thực hiện 2 kiến tạo. Tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ xử lý tốt trong không gian hẹp, thường xuyên nhận bóng giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương, đồng thời có khả năng tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội. Huijsen cũng đã cạnh tranh được vị trí ở trung tâm hàng thủ Real Madrid và được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha.
Sau Arda và Huijsen, Real chưa có thêm nhiều cầu thủ U21 giữ vai trò tương đương ở đội một. Nhóm đầu có chất lượng cao, nhưng chiều sâu vẫn thua Barcelona và Chelsea.
Man City và Arsenal vẫn kém về chiều sâu
Nico O'Reilly đang là gương mặt U21 nổi bật nhất của Man City. Phía sau anh, đội bóng vẫn có nguồn cầu thủ trẻ dồi dào từ học viện và các hợp đồng cho mượn, nhưng số người được sử dụng thường xuyên ở đội một còn ít.
Arsenal có Myles Lewis-Skelly và Max Dowman, 2 tài năng được đánh giá cao. Dù vậy, nhóm U21 hiện tại của Arsenal vẫn mỏng hơn Barcelona, Chelsea và Real Madrid cả về số lượng lẫn vai trò ở đội một.
Chelsea sở hữu lực lượng trẻ đông hơn, còn Barcelona có nhiều cầu thủ đã giữ vai trò quan trọng trong những trận đấu lớn. Yamal, Cubarsí cùng các đồng đội trẻ tại Barca đã được sử dụng thường xuyên trong môi trường luôn đặt mục tiêu giành danh hiệu. Xét theo số phút thi đấu, vị trí trong đội hình và khả năng tạo ảnh hưởng ở cấp độ cao nhất, Barcelona đang nhỉnh hơn phần còn lại trong cuộc đua này.