Kế hoạch ban đầu và những thay đổi bất ngờ
Ban đầu, Tây Ban Nha lên kế hoạch tổ chức World Cup 2030 với 11 sân vận động tại 9 thành phố, phối hợp cùng Bồ Đào Nha và Morocco. Tuy nhiên, kế hoạch này đã gặp phải những biến động lớn khi Malaga và A Coruna lần lượt rút lui khỏi danh sách đề xuất do các vấn đề về hậu cần và cải tạo sân vận động. Điều này tạo ra hai khoảng trống đáng kể, buộc Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) phải nhanh chóng tìm kiếm các phương án thay thế để đảm bảo đủ số lượng sân vận động theo yêu cầu của FIFA.
Valencia và Vigo trở lại đường đua
Trước tình thế cấp bách, RFEF đã đưa Valencia và Vigo trở lại danh sách ứng viên. Đặc biệt, sân Nou Mestalla của Valencia nổi bật với sức chứa dự kiến lên tới 70.000 chỗ ngồi, hứa hẹn trở thành một trong những địa điểm quy mô nhất giải đấu. Dự án này từng bị đình trệ suốt 16 năm do khủng hoảng tài chính, nhưng đã chính thức tái khởi động vào đầu năm 2025, với thiết kế hình cánh hoa độc đáo và dự kiến hoàn thành trước mùa giải 2026/27.
Thách thức cho Estadio Balaidos
Sân Estadio Balaidos của Celta Vigo, dù đã được nâng cấp cách đây ba năm, vẫn cần một dự án cải tạo lớn để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của FIFA. Việc này đặt ra áp lực không nhỏ cho thành phố Vigo, khi họ phải hoàn thiện các hạng mục cần thiết trước thời điểm FIFA đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 9/2026.
Cuộc cạnh tranh cho trận chung kết
Tây Ban Nha vẫn đang nỗ lực để giành quyền tổ chức trận chung kết tại Bernabeu hoặc Nou Camp, bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ Morocco với dự án sân vận động 115.000 chỗ ngồi tại Casablanca. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quyết định của FIFA sau World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, hứa hẹn một cuộc đua hấp dẫn và đầy kịch tính giữa các quốc gia đồng đăng cai.