Những cái tên gần như chắc suất
Trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần, đội tuyển Đức đang bước vào giai đoạn sàng lọc lực lượng quyết liệt, đặc biệt ở vị trí hàng công. Hiện tại, hai cái tên gần như chắc suất góp mặt là Nick Woltemade và Kai Havertz. Dù Woltemade không quá nổi bật ở cấp câu lạc bộ, anh lại nhận được sự tin tưởng lớn từ HLV Julian Nagelsmann nhờ khả năng hòa nhập chiến thuật tốt. Trong khi đó, Havertz nổi bật với sự đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, giúp đội tuyển Đức linh hoạt trong các phương án tấn công.
Cuộc đua phía sau bộ đôi chủ lực
Phía sau Woltemade và Havertz là một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều. Deniz Undav đang có phong độ cao tại Stuttgart, nhưng lại chưa thể tái hiện điều đó ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Điều này buộc Undav phải tận dụng tối đa các trận giao hữu sắp tới để ghi điểm với ban huấn luyện. Ngoài ra, hai cựu binh Tim Kleindienst và Niclas Füllkrug cũng là những lựa chọn đáng chú ý. Dù Füllkrug mới chỉ có một bàn thắng mùa này và Kleindienst gần như “mất tích” vì chấn thương, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của họ vẫn là yếu tố khiến HLV Nagelsmann cân nhắc giữ lại.
Những cái tên khó có cơ hội
Một số cầu thủ khác như Jonathan Burkardt và Nicolo Tresoldi dù có thành tích ghi bàn ấn tượng ở cấp câu lạc bộ, lần lượt 11 và 17 bàn mùa này, nhưng gần như không còn cơ hội chen chân vào danh sách cuối cùng. Theo Sky Sports, sự cạnh tranh quá khốc liệt cùng những yêu cầu chiến thuật đặc thù của HLV Nagelsmann khiến họ khó lòng tạo bất ngờ.
Bài toán lựa chọn tối ưu
Có thể thấy, vấn đề của đội tuyển Đức lúc này không nằm ở số lượng cầu thủ tấn công, mà là sự lựa chọn tối ưu. HLV Nagelsmann cần những cầu thủ vừa phù hợp hệ thống, vừa có thể tạo đột biến khi cần thiết. Mỗi quyết định lựa chọn nhân sự đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội thành công của “Cỗ xe tăng” tại World Cup sắp tới.