Sir Jim Ratcliffe, người đứng đầu INEOS và hiện là đồng chủ sở hữu Manchester United, đã không ngần ngại chỉ trích công tác chuyển nhượng của câu lạc bộ trong những năm gần đây. Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông thẳng thắn đề cập đến những cái tên như Antony, Casemiro, Onana, Hojlund và Sancho – những cầu thủ được mua về trước khi INEOS tiếp quản. Ratcliffe nhấn mạnh rằng đây là những “di sản từ quá khứ” mà MU vẫn phải tiếp tục thanh toán, bất chấp hiệu quả thi đấu không như kỳ vọng.
Gánh nặng tài chính và hiệu quả đầu tư
Một trong những vấn đề lớn mà Ratcliffe đề cập là việc MU vẫn phải trả lương và phí chuyển nhượng cho các cầu thủ không còn đóng góp nhiều cho đội bóng. Đơn cử như trường hợp Sancho, dù đang thi đấu cho Aston Villa theo dạng cho mượn, MU vẫn phải trả một nửa lương và còn nợ 17 triệu bảng phí chuyển nhượng. Tổng cộng, MU đã chi 206 triệu bảng cho Antony, Onana và Sancho – những khoản đầu tư không mang lại giá trị tương xứng, khiến đội bóng khó cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu Premier League.
Những hệ lụy từ chiến lược sai lầm
Việc chi tiêu thiếu hiệu quả không chỉ ảnh hưởng đến thành tích trên sân cỏ mà còn tạo ra áp lực tài chính lớn cho MU. Ratcliffe thừa nhận một số cầu thủ được trả lương quá cao so với đóng góp thực tế, và để xây dựng một đội hình mới hoàn toàn do INEOS chịu trách nhiệm sẽ cần thời gian. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định vẫn có những nhân tố xuất sắc như Bruno Fernandes, người đóng vai trò quan trọng trong đội hình hiện tại.