Với sự trở lại của "dân văn phòng" Lisandro Martinez, MU sẽ có lực lượng mạnh nhất để đua vô địch EPL!

Tái đấu Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ cần đến trục xương sống nhập tịch!

Dấu hiệu ngày càng rõ ràng, Bộ trưởng Malaysia lần đầu xác nhận nguy cơ bị loại khỏi Asian Cup

Vũ Dân

Saudi Arabia bắt đầu "xâm chiếm" tennis: Thưởng ATP Masters 1000 có thể vượt cả Grand Slam!

Việc Saudi Arabia chính thức đăng cai một giải ATP Masters 1000 từ năm 2026 đã gây chấn động làng thể thao thế giới, khẳng định tham vọng trở thành trung tâm thể thao toàn cầu của quốc gia này. Sau thành công vang dội với các sự kiện lớn như bóng đá, boxing, golf và đặc biệt là giải tennis Six Kings Slam – nơi Jannik Sinner từng nhận 6 triệu USD cùng chiếc vợt vàng 24k, Saudi Arabia tiếp tục nâng tầm ảnh hưởng bằng một giải đấu đỉnh cao thực thụ.

Chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng các tay vợt và người hâm mộ sẽ ngạc nhiên trước quy mô và trải nghiệm mà Saudi Arabia mang đến.” Dự kiến, giải sẽ quy tụ 56 tay vợt hàng đầu, với mức thưởng có thể vượt cả Grand Slam, tạo sức hút mạnh mẽ cho các ngôi sao như Sinner, Alcaraz, Djokovic.

Không dừng lại ở quần vợt nam, Saudi Arabia còn tổ chức WTA Finals 2024, thể hiện quyết tâm phát triển thể thao nữ và thúc đẩy bình đẳng giới. Đây là bước đi chiến lược, đưa Saudi Arabia trở thành điểm đến quyền lực mới của quần vợt thế giới.

0
408 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Hằng

Hiện tượng xã hội mới nổi
Pickleball đang trở thành cơn sốt thể thao tại Việt Nam, thu hút mọi lứa tuổi nhờ tính dễ chơi, dễ tiếp cận và khả năng gắn kết cộng đồng. Chỉ trong nửa đầu năm, người Việt đã chi hơn 510 tỷ đồng cho các dụng cụ và sân bãi, cho thấy sức hút mạnh mẽ của bộ môn này. Tuy nhiên, đằng sau làn sóng hào hứng ấy, một hiện tượng xã hội thú vị lại nổi lên: nhiều chị em thẳng thắn thừa nhận chơi pickleball cùng chồng còn mệt hơn… đi nhảy aerobic với các bà hàng xóm.

Khi sân bóng hóa thành chiến trường
Điều đáng chú ý là, thay vì trở thành nơi thư giãn, sân pickleball lại biến thành “chiến trường” cảm xúc cho nhiều cặp đôi. Những lời mắng mỏ, góp ý gay gắt xuất hiện dày đặc, khiến bầu không khí vui vẻ nhanh chóng chuyển sang căng thẳng. Không ít phụ nữ chia sẻ rằng, họ bị chồng mắng trên sân còn to hơn cả thầy dạy lái xe, thậm chí nhiều người còn đề xuất đổi chéo cặp vợ chồng để giữ hòa khí. Sự khác biệt trong mục tiêu chơi – chồng đặt nặng thắng thua, vợ chỉ muốn vận động – đã biến những cú đánh hỏng thành mồi lửa cho tranh cãi.

Phản chiếu đời sống
Dưới góc nhìn phản biện, hiện tượng này không chỉ là câu chuyện hài hước mà còn phản ánh cách thể thao đan xen vào cảm xúc đời thường. Nếu các ông chồng biết tiết chế cảm xúc, giữ thái độ động viên thay vì chỉ trích, pickleball sẽ thực sự trở thành cầu nối hạnh phúc. Bởi cuối cùng, điều quan trọng không nằm ở kết quả thắng thua, mà ở tiếng cười, sự đồng cảm và hạnh phúc gia đình ngay cả trên sân bóng.

Xem thêm
0
490 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Pickleball đang trở thành hiện tượng toàn cầu khi được nhiều khảo sát quốc tế năm 2025 bình chọn là một trong những môn thể thao “gợi cảm bậc nhất thế giới”. Sự hấp dẫn của pickleball không chỉ đến từ lối chơi kết hợp giữa tennis, bóng bàn và cầu lông, mà còn bởi tính tương tác cao, dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi. Điều này giúp người chơi trở nên năng động, trẻ trung và quyến rũ hơn trong mắt khán giả, tạo nên sức hút đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội.

Đáng chú ý, sự bùng nổ của pickleball đã kéo theo làn sóng hot girl và người nổi tiếng đổ xô đến sân đấu, khiến mạng xã hội “nóng lên” với hàng loạt bộ ảnh khoe dáng gợi cảm. Tuy nhiên, chính sự phát triển này cũng đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của môn thể thao: Liệu pickleball có đang bị thương mại hóa quá mức, khi hình ảnh cá nhân và yếu tố giải trí lấn át tinh thần thể thao thuần túy? Dù vậy, không thể phủ nhận pickleball đã tạo ra một làn gió mới, góp phần thay đổi cách nhìn nhận về thể thao hiện đại, nơi mà sự năng động, trẻ trung và cá tính được tôn vinh.

Xem thêm
0
6,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Chủ đề “đánh cặp cùng người yêu cũ” trong cộng đồng pickleball gần đây đã tạo nên nhiều tranh luận trái chiều. Phương Liên, một vận động viên nổi bật, cho rằng việc này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả thi đấu mà còn có thể gây ra cảm giác gượng gạo, thiếu tự nhiên. Theo cô, khi đã có mối quan hệ mới hoặc người yêu cũ đã có bạn mới, việc đánh cặp sẽ dễ dẫn đến những rắc rối không đáng có trong cuộc sống riêng tư của cả hai.

Phương Liên phản biện quan điểm cho rằng hiểu nhau sẽ giúp thi đấu tốt hơn. Cô nhấn mạnh, sự ăn ý trong thể thao cần đến sự thoải mái, trao đổi cởi mở và tập luyện chung, điều mà các cặp đôi đã chia tay khó có thể duy trì. Thậm chí, sự gượng gạo có thể dẫn đến bất đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích.

Ngoài ra, Phương Liên cũng cảnh báo về môi trường pickleball – nơi dễ phát sinh ghen tuông do tính chất kết nối, vui vẻ của bộ môn này. Cô cho rằng, với những mối quan hệ nhạy cảm, việc giữ chừng mực là điều cần thiết để tránh những hệ lụy không mong muốn, bảo vệ cả thành tích lẫn hình ảnh cá nhân.

Xem thêm
1
2,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Pickleball, môn thể thao đang lên tại Việt Nam, không chỉ thu hút người chơi bởi tính giải trí mà còn tạo ra những tình huống hài hước trong đời sống vợ chồng. Đặc thù của pickleball là chơi đôi, thường kết hợp nam - nữ, khiến nhiều bà vợ không khỏi lo lắng về sự “xao xuyến” của chồng trên sân. Không ít ông chồng than thở trên mạng xã hội rằng muốn ra sân phải có vợ đi kèm, nếu không thì “đừng hòng cầm vợt”. Điều này phản ánh một thực tế: thể thao, thay vì chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, lại trở thành “chiến trường” ngầm của sự kiểm soát và ghen tuông.

Những câu chuyện dở khóc dở cười như chồng dạy vợ chơi rồi bị vợt trúng mặt, hay vợ lập nhóm riêng để giám sát lịch tập của chồng, cho thấy pickleball đã trở thành chất xúc tác cho cả sự hài hước lẫn căng thẳng trong quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, cũng có những cặp đôi biến sân chơi thành nơi hẹn hò, tăng kết nối sau giờ làm việc. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu sự nghi ngại có thực sự cần thiết, hay nên tận dụng thể thao như một cơ hội để gắn kết hơn?

Xem thêm
0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật