Xu hướng lợi dụng luật để câu giờ
Kể từ mùa giải 2023/24, Ngoại Hạng Anh áp dụng quy định buộc cầu thủ ngoài phải rời sân 30 giây sau khi được chăm sóc y tế. Tuy nhiên, thủ môn lại không bị yêu cầu này, tạo ra một “lỗ hổng” lớn. Nhiều đội bóng đã tận dụng điểm yếu này, để thủ môn cố tình nằm sân nhận điều trị, qua đó tạo ra khoảng dừng giúp đội tranh thủ hội ý hoặc phá nhịp trận đấu. Xu hướng này ngày càng gia tăng, khiến tính liêm chính và nhịp độ trận đấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Phản ứng từ các bên liên quan
Vấn đề trở nên nóng hơn sau khi HLV Daniel Farke chỉ trích Man City và thủ môn Donnarumma trong trận gặp Leeds, khi đội ông đang dâng cao tìm bàn gỡ. Farke thừa nhận Man City không phạm luật, nhưng cho rằng việc tận dụng kẽ hở này đi ngược tinh thần fair-play. Trong khi đó, cựu danh thủ Danny Murphy kêu gọi thay đổi luật gấp, đề xuất buộc một cầu thủ ngoài phải rời sân khi thủ môn nằm sân.
Hệ quả và nhu cầu thay đổi luật
Việc các đội bóng lợi dụng quy định để câu giờ không chỉ làm giảm chất lượng trận đấu mà còn gây bức xúc cho các bên liên quan. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh luật, nhằm đảm bảo sự công bằng và duy trì nhịp độ thi đấu ở Premier League cũng như bóng đá thế giới.