Nguồn cơn từ những lời mỉa mai trước trận Derby Manchester
Mọi việc bắt đầu trước trận Derby Manchester, khi hai cựu danh thủ Nicky Butt và Paul Scholes đưa ra những bình luận mang tính chế giễu Lisandro Martinez. Cụ thể, họ cho rằng Erling Haaland sẽ “nhấc bổng Martinez lên và chạy đi như một ông bố bế đứa trẻ”, hàm ý trung vệ người Argentina không đủ thể chất để đối đầu với tiền đạo người Na Uy.
Tuy nhiên, kịch bản trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Lisandro Martinez chơi chắc chắn, khóa chặt Erling Haaland và góp công lớn giúp Man Utd giành chiến thắng. Sau trận, trung vệ người Argentina không giữ im lặng mà thẳng thắn đáp trả: “Nếu muốn nói gì, hãy đến tận nhà tôi mà nói, đừng chỉ ngồi trên truyền hình.” Phát biểu này ngay lập tức châm ngòi cho làn sóng phản ứng dữ dội từ phía các đàn anh.
Nicky Butt và Paul Scholes tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa”
Không lâu sau, Nicky Butt xuất hiện trên podcast The Good, The Bad & The Football và có màn đáp trả gay gắt. Dù thừa nhận Martinez đã có một trận đấu xuất sắc, cựu tiền vệ sinh năm 1975 tỏ rõ sự không hài lòng với thái độ của hậu vệ đàn em.
“Tôi đã 50 tuổi rồi, tôi không đến gõ cửa nhà ai để nói chuyện cả. Nghe thật nực cười,” Butt bức xúc. “Đó chỉ là một cách nói hình ảnh. Nếu cậu ta quá nhạy cảm với những lời bình luận trên truyền thông, thì cần phải trưởng thành hơn. Khoác áo Man Utd là phải chịu được áp lực.”
Paul Scholes cũng không đứng ngoài cuộc khi đăng dòng trạng thái mỉa mai trên Instagram: “Trà, không đường nhé”, ám chỉ lời mời “đến nhà nói chuyện” của Martinez. Những động thái này khiến căng thẳng tiếp tục bị đẩy lên cao, vượt xa phạm vi một cuộc tranh luận bóng đá thông thường.
Ban lãnh đạo Man Utd lo ngại môi trường truyền thông độc hại
Điều khiến ban lãnh đạo Man Utd đặc biệt lo lắng là việc Nicky Butt vừa ký hợp đồng hợp tác với nền tảng truyền thông mới Peek. Với vai trò một cựu cầu thủ có tiếng nói và nay lại sở hữu kênh phát ngôn riêng, những quan điểm mang tính cá nhân của Butt có nguy cơ được khuếch đại mạnh mẽ hơn, tạo thêm áp lực không cần thiết lên các cầu thủ đang thi đấu.
Từ góc nhìn của CLB, Man Utd đang trong giai đoạn cần sự ổn định về tinh thần và hình ảnh. Những cuộc công kích công khai giữa các thế hệ cầu thủ, đặc biệt khi diễn ra trên truyền thông và mạng xã hội, có thể làm xói mòn sự đoàn kết nội bộ và gây tổn hại tới hình ảnh chung của đội bóng.
Bài toán khó giữa tự do ngôn luận và trách nhiệm biểu tượng
Manchester United luôn tự hào là một CLB giàu truyền thống, nơi các cựu danh thủ vẫn có tiếng nói và được tôn trọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh truyền thông hiện đại, ranh giới giữa góp ý chuyên môn và công kích cá nhân trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Ban lãnh đạo Quỷ đỏ hiểu rằng không thể – và cũng không nên – bịt miệng các huyền thoại. Nhưng họ cũng ý thức rõ rằng, nếu những “cuộc chiến lời nói” này tiếp tục leo thang, hệ quả sẽ không chỉ dừng lại ở vài phát ngôn gây tranh cãi, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý cầu thủ và sự ổn định lâu dài của đội bóng.