Manchester United đạt doanh thu kỷ lục 677,6 triệu bảng trong mùa 2025/26, nhưng CLB vẫn đang gánh khoảng 1,15 tỷ bảng gồm nợ vay và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng. MU kiếm rất nhiều tiền, song một phần đáng kể dòng tiền vẫn phải dành để trả những khoản đã phát sinh từ nhiều năm trước.
375 triệu bảng tiền chuyển nhượng vẫn chưa thanh toán
Khoảng 1,15 tỷ bảng không hoàn toàn là nợ ngân hàng. MU đang có gần 578 triệu bảng nợ dài hạn, 200 triệu bảng đã sử dụng từ hạn mức tín dụng quay vòng và khoảng 375 triệu bảng phí chuyển nhượng cùng các chi phí liên quan chưa thanh toán.
Trong khoản 375 triệu bảng đó, khoảng 218 triệu bảng phải được trả trong vòng 12 tháng kể từ ngày 30/6/2026. Điều này trực tiếp thu hẹp lượng tiền MU có thể dành cho những kỳ chuyển nhượng tiếp theo, bởi CLB vẫn phải trả các thương vụ cũ trong lúc tiếp tục mua cầu thủ mới.
Sau ngày 30/6, MU còn thực hiện thêm các thương vụ và gia hạn đăng ký cầu thủ với tổng mức cam kết khoảng 191,7 triệu bảng, thời hạn thanh toán có thể kéo dài tối đa 5 năm. Không thể cộng toàn bộ khoản này vào 375 triệu bảng, nhưng lịch trả tiền của CLB sẽ tiếp tục kéo dài sang nhiều mùa.
Kiếm 677,6 triệu bảng vẫn phải vay thêm
MU tạo ra 178,7 triệu bảng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong mùa 2025/26. Ở chiều ngược lại, dòng tiền dành cho hoạt động đầu tư lên tới 229,6 triệu bảng, phần lớn phục vụ đội hình và cơ sở vật chất.
Sau ngày khóa sổ 30/6, MU còn vay ròng thêm 90 triệu bảng thông qua hạn mức tín dụng quay vòng. Doanh thu 677,6 triệu bảng rất cao, nhưng không đồng nghĩa CLB có từng ấy tiền để tự do chi tiêu. Tiền trả cầu thủ, các khoản chuyển nhượng cũ, đầu tư cơ sở vật chất và nhiều nghĩa vụ khác liên tục lấy đi một phần lớn dòng tiền tạo ra trong năm.
Riêng chi phí tài chính thuần mùa 2025/26 đã lên tới 69,6 triệu bảng. Trong đó có khoảng 35,6 triệu bảng tiền lãi vay, ngoài ra còn các chi phí gắn với những khoản chuyển nhượng trả chậm và biến động tỷ giá. Khi hàng chục triệu bảng mỗi năm phải dành cho chi phí tài chính, ngân sách có thể đầu tư trực tiếp vào đội một cũng bị thu hẹp.
Ineos cắt mạnh chi phí nhưng khoản nợ cũ vẫn còn
Ineos đã giảm mạnh chi phí vận hành. Số nhân viên bình quân từ 1.140 người mùa 2023/24 xuống còn 808 người mùa 2025/26, còn chi phí nhân sự giảm xuống 302 triệu bảng.
Nhưng những đợt cắt giảm đó không thể xử lý nhanh khoản nợ đã tồn tại suốt hơn 20 năm. MU không có nợ trước khi nhà Glazer tiếp quản vào năm 2005, sau đó phải gánh khoảng 604 triệu bảng từ thương vụ mua lại bằng đòn bẩy. Đến nay, nợ dài hạn vẫn ở mức gần 578 triệu bảng.
MU vẫn còn hạn mức tín dụng chưa sử dụng và dự báo doanh thu mùa 2026/27 đạt 740–760 triệu bảng. Áp lực lớn nhất nằm ở lượng tiền CLB thực sự còn lại sau khi thanh toán hàng loạt nghĩa vụ. Một mùa giải kém trên sân có thể được sửa bằng tuyển dụng tốt hơn. Còn khoản tiền kéo dài từ những quyết định tài chính suốt hơn 2 thập kỷ vẫn tiếp tục tác động đến cách MU vận hành và xây dựng đội hình.