Gánh nặng nợ nần chưa từng có
Manchester United đang đối mặt với một trong những giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng nhất lịch sử câu lạc bộ, nhưng phía sau những nỗ lực cải tổ là một thực tế đáng lo ngại: tổng nợ của đội bóng đã lên tới 1,29 tỷ bảng. Đáng chú ý, phần lớn khoản nợ này đến từ các khoản phí chuyển nhượng chưa thanh toán, với một tỷ lệ lớn sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng tới. Điều này đồng nghĩa MU đang “vay mượn” tương lai để phục vụ hiện tại, khiến áp lực tài chính ngày càng lớn và đe dọa trực tiếp đến khả năng mua sắm ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.
Hiệu quả tái cấu trúc và giới hạn thực tế
Dưới sự giám sát của Sir Jim Ratcliffe, MU đã ghi nhận một số dấu hiệu tích cực như lợi nhuận hoạt động 13 triệu bảng trong quý gần nhất, cắt giảm gần 500 vị trí và giảm quỹ lương hơn 8%. Tuy nhiên, chi phí lãi vay và tài chính lên tới hơn 21 triệu bảng đã nhanh chóng “nuốt trọn” thành quả này, khiến MU tiếp tục lỗ trước thuế. Đặc biệt, khoản vay gắn liền với thương vụ tiếp quản năm 2005 của nhà Glazer vẫn là “chiếc neo” kéo chậm mọi nỗ lực phục hồi tài chính.
Không Champions League, nguy cơ càng lớn
Việc không góp mặt ở Champions League khiến doanh thu giảm mạnh, số trận sân nhà ít hơn và các nguồn thu thương mại chịu áp lực. Dù ban lãnh đạo kỳ vọng doanh thu cả năm đạt 600-640 triệu bảng, nhưng con số này khó đủ để MU mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng nếu các khoản nợ đến hạn phải thanh toán đồng loạt. Viễn cảnh một kỳ chuyển nhượng “thắt lưng buộc bụng” vào hè 2026 đang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.