Vi phạm quy định về cầu thủ
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố án phạt nghiêm khắc đối với câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) sau trận đấu với Tampines Rovers FC tại vòng knock-out Cúp C2 châu Á hôm 11/2. Theo kết luận chính thức, CAHN đã sử dụng hai cầu thủ Rogerio Alves Dos Santos và Stefan Ingo Mauk không đủ điều kiện thi đấu do đã nhận đủ số thẻ vàng và phải chấp hành án treo giò. Đây là vi phạm nghiêm trọng quy định về tư cách cầu thủ cũng như nghĩa vụ kiểm soát án phạt trong giải đấu.
Hệ quả nặng nề cho đại diện Việt Nam
Hệ quả của sai phạm này là CAHN bị xử thua 0-3 ở trận đấu với Tampines Rovers, bất kể kết quả thực tế trên sân. Án phạt này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của đội bóng mà còn khiến cơ hội đi tiếp của đại diện Việt Nam tại đấu trường châu lục trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đây được xem là một trong những án phạt nặng nhất mà một câu lạc bộ Việt Nam từng phải nhận ở sân chơi châu Á.
Phạt tiền và giữ lại tiền thưởng
Không dừng lại ở đó, AFC còn phạt CAHN số tiền 2.000 USD và giữ lại 50% khoản tiền thưởng tham dự, tương đương 40.000 USD. Nếu số tiền này đã được chuyển trước đó, đội bóng buộc phải hoàn trả cho AFC trong vòng 30 ngày. Điều này tạo thêm áp lực tài chính không nhỏ cho đội bóng ngành công an.
Thách thức lớn trước trận lượt về
Sau án phạt, thầy trò HLV Mano Polking rơi vào thế khó trước trận lượt về trên sân khách tại Singapore vào ngày 18/2. Để giành quyền vào tứ kết, CAHN buộc phải thắng với cách biệt ít nhất 3 bàn, hoặc thắng đậm hơn để lật ngược tình thế sau quyết định kỷ luật từ AFC. Đây là thử thách cực lớn, đòi hỏi bản lĩnh và sự tập trung tối đa của toàn đội.