MU bước vào mùa giải với đội hình dày hơn, đặc biệt sau khi tuyến giữa được tăng cường bằng nhiều cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, sau 5 vòng Ngoại hạng Anh, đội bóng của Michael Carrick mới giành 5 điểm. MU tạo ra nhiều pha dứt điểm và có thêm phương án nhân sự, nhưng những thay đổi ấy vẫn chưa chuyển thành hiệu quả trên sân.
Sút nhiều nhưng cơ hội tốt vẫn ít
MU thực hiện 113 cú sút sau 5 vòng, trung bình 22,6 lần mỗi trận. Chỉ 28 cú đi trúng đích và mang về 8 bàn. Tổng bàn thắng kỳ vọng đạt khoảng 10,2, trong đó riêng chiến thắng 5-2 trước Ipswich đã đóng góp tới 5,02.
Ở 4 trận còn lại, MU chỉ tạo khoảng 5,2 bàn thắng kỳ vọng. Trận hòa Fulham 1-1 thể hiện rõ hạn chế này. Đội khách dứt điểm tới 29 lần nhưng bàn thắng kỳ vọng chỉ ở mức 1,59, gần ngang Fulham với 1,57. MU tiếp cận vòng cấm thường xuyên, song nhiều pha kết thúc diễn ra trong tư thế khó hoặc từ những vị trí có xác suất ghi bàn thấp.
Hiệu quả tấn công vì thế phụ thuộc nhiều vào chất lượng cơ hội hơn số lần dứt điểm. Carrick cần giúp đội bóng tạo được nhiều tình huống thuận lợi trong vòng cấm, nơi tiền đạo có đủ khoảng trống và góc sút để kết thúc.
Tuyến giữa vẫn đang tìm cách vận hành
Tielemans, Andrey Santos và Baleba mang đến cho Carrick nhiều lựa chọn về chuyền bóng, tranh chấp và thu hồi bóng. Hàng công phía trên cũng có Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo, Rashford và Šeško.
Bài toán nằm ở cách sắp xếp những mắt xích ấy. Tielemans phù hợp với vai trò điều tiết nhịp chơi, Santos tham gia nhiều vào quá trình triển khai, còn Baleba mạnh trong tranh chấp và đánh chặn. Mainoo cần không gian thi đấu, trong khi Bruno vẫn là cầu thủ quan trọng nhất ở khâu sáng tạo. Khi vai trò giữa các tiền vệ chưa được phân định rõ, những khoảng cách giữa tuyến giữa và hàng công cũng dễ xuất hiện.
Cuối mùa trước, Carrick sở hữu bộ khung ổn định hơn. MU thắng 12, hòa 3 và thua 2 trong 17 trận Ngoại hạng Anh, đạt trung bình 2,29 điểm mỗi trận. Sau 5 vòng mùa này, mức điểm trung bình giảm xuống còn 1.
Hàng công bùng nổ chưa đều
MU ghi 8 bàn sau 5 vòng, nhiều hơn 2 bàn so với cùng giai đoạn mùa trước, còn số bàn thua vẫn là 8. Tuy nhiên, số điểm lại giảm từ 7 xuống 5.
Chiến thắng 5-2 trước Ipswich chiếm phần lớn số bàn thắng của MU từ đầu mùa. Ở 4 trận còn lại, đội bóng của Carrick chỉ ghi 3 bàn và có 2 trận tịt ngòi. Hàng công vẫn có những thời điểm chơi rất hiệu quả, nhưng khả năng duy trì áp lực và tạo cơ hội tốt qua từng trận còn thiếu ổn định.
Carrick có trong tay nhiều phương án chất lượng hơn, song ông vẫn cần xác định bộ khung tối ưu và cải thiện sự kết nối giữa tuyến giữa với hàng công. Khi các vị trí phối hợp ăn ý hơn và những cơ hội được tạo ra đều đặn hơn, ưu thế về nhân sự mới có thể chuyển thành kết quả.