Arsenal đã trải qua một kỳ chuyển nhượng sôi động với bảy tân binh chất lượng, trong đó Eberechi Eze là cái tên mới nhất cập bến từ Crystal Palace. Trước đó, các bản hợp đồng như Martin Zubimendi, Viktor Gyokeres, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Christian Norgaard và thủ môn Kepa Arrizabalaga đã giúp đội hình của HLV Mikel Arteta trở nên dày dạn và đa dạng hơn. Nhiều ý kiến cho rằng, với lực lượng hiện tại, Arsenal đã đủ sức cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Arteta vẫn chưa hài lòng và tiếp tục tìm kiếm những sự bổ sung mới.
Chiến lược chuyển nhượng và bài toán cân bằng ngân sách
Arsenal vẫn ráo riết theo đuổi một cầu thủ chạy cánh và một hậu vệ trái trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Malick Fofana, ngôi sao trẻ của Lyon, là mục tiêu nổi bật với mức giá khoảng 35 triệu bảng, đồng thời cũng lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich. Bên cạnh đó, Andrea Berta – người đứng sau nhiều thương vụ của Arsenal – vẫn đang nỗ lực hoàn tất thêm một bản hợp đồng ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, để tiếp tục mua sắm, Arsenal buộc phải cân đối ngân sách, nhiều khả năng sẽ phải bán đi những cái tên như Fabio Vieira, Reiss Nelson, Oleksandr Zinchenko hay Jakub Kiwior. Với tổng chi phí chuyển nhượng đã vượt 250 triệu bảng, các thương vụ cuối cùng sẽ phụ thuộc lớn vào doanh thu bán cầu thủ.