Chiến lược chuyển nhượng: Tạm biệt thời “mua ai cũng được”
Man Utd đã thôi “vung tiền như rác” mà chuyển sang mua sắm có kế hoạch, dựa trên dữ liệu. Bốn câu hỏi then chốt được đặt ra cho mọi thương vụ, từ chất lượng đội hình đến chi phí và độ tuổi. Kết quả? Họ đã đạt yêu cầu ở cả bốn tiêu chí, khiến fan tạm yên tâm rằng thời kỳ “đốt tiền mua nỗi thất vọng” đã qua.
Hàng công mới: Ba bom tấn, hết cảnh “chân gỗ”
Sau mùa giải ghi bàn còn ít hơn cả đội sắp xuống hạng, Man Utd quyết định “bơm máu” cho hàng công. Ba cái tên mới toanh – Cunha, Mbeumo và Sesko – cập bến Old Trafford với tổng giá trị hơn 200 triệu bảng. Bộ ba này vừa trẻ, vừa hợp túi tiền, lại hứa hẹn sẽ giúp Quỷ đỏ thôi phải “cầu nguyện” mỗi khi bóng đến gần khung thành đối phương.
Thủ môn và tương lai: Đầu tư cho ngày mai, không mua “hàng hiệu”
Thay vì vung tiền cho những thủ môn nổi tiếng, Man Utd chọn Senne Lammens – chàng trai 22 tuổi với giá chỉ 18,2 triệu bảng. Đây là nước đi cho thấy CLB đã biết nghĩ xa, ưu tiên phát triển lâu dài thay vì “chữa cháy” bằng những bản hợp đồng đắt đỏ nhưng ngắn hạn. Fan có thể yên tâm: Quỷ đỏ đã thôi “sống vội”.