Trong hành trình ở các giải cúp mùa này, Manchester City nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ dàn cầu thủ dự bị. James Trafford là ví dụ rõ nhất. Mỗi lần được trao cơ hội, thủ môn này đều chơi ấn tượng, dù phải đứng sau Gianluigi Donnarumma ở đấu trường quốc nội. Trafford gần như chắc suất bắt chính ở chung kết Cúp FA và đứng trước cơ hội khép lại mùa giải với thêm một danh hiệu.
Trafford thăng tiến, Marmoush sa sút
Trái ngược với Trafford, câu chuyện trên hàng công lại hoàn toàn khác. Omar Marmoush, người được kỳ vọng chia lửa với Erling Haaland, tiếp tục gây thất vọng. Trận đấu tại sân Wembley cho thấy rõ điều đó khi tiền đạo người Ai Cập gần như không để lại dấu ấn. Đây không phải lần đầu Marmoush gặp khó trong mùa này. Từ chỗ là tân binh được chờ đợi sau khi gia nhập từ Eintracht Frankfurt tháng 1/2025, nhanh chóng hòa nhập và góp phần giúp đội giữ suất dự Champions League, anh bước sang mùa 2025/26 với phong độ tụt dốc.
Hiệu suất thấp và bài toán “kép phụ” Haaland
Thống kê cho thấy Marmoush chỉ ghi 6 bàn sau 31 lần ra sân trên mọi đấu trường, phần lớn đến từ các trận cúp ít áp lực. Ở Ngoại hạng Anh, đóng góp gần như mờ nhạt. Anh còn nằm trong nhóm cầu thủ việt vị nhiều nhất đội, phản ánh sự thiếu ăn ý và cảm giác không gian chưa tốt. Vấn đề không chỉ là phong độ, mà còn là hoàn cảnh: phải cạnh tranh với một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới. Haaland hiếm khi rơi vào thế việt vị, duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, trong khi Marmoush thiếu thời gian thi đấu để tìm nhịp.
Áp lực trong phòng thay đồ và dấu hỏi cho mùa hè 2026
Tại sân Etihad, tình cảnh này không mới. Julian Alvarez từng phải đóng vai “kép phụ” cho Haaland, dù có những khoảnh khắc tỏa sáng nhưng vẫn khó khẳng định mình ở vị trí trung phong khi không được đá thường xuyên. Marmoush hiện như đang đi lại con đường đó, nhưng ít dấu ấn hơn. Pep Guardiola thừa nhận gần đây rằng một số cầu thủ không hài lòng vì thiếu cơ hội, và Marmoush chắc chắn nằm trong nhóm này. Từ một chân sút bùng nổ ở Bundesliga, anh giờ chấp nhận vai trò dự bị, ra sân rải rác, không đủ điều kiện duy trì phong độ đỉnh cao.