Sau chưa đầy một năm cầm quân, Patrick Kluivert đã rời ghế HLV trưởng đội tuyển Indonesia, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi nhưng đầy biến động. PSSI xác nhận chia tay ông ngày 16/10/2025 theo “thỏa thuận song phương”. Kluivert ký hợp đồng từ tháng 1/2025 với mục tiêu đưa Indonesia dự World Cup 2026, nhưng thất bại 0–1 trước Iraq ở vòng loại thứ 4 mới đây đã dập tắt giấc mơ ấy, buộc liên đoàn phải có hành động để giải quyết vấn đề một cách cụ thể.
Dưới thời Kluivert, Indonesia đá 8 trận chính thức, thắng 3, hòa 1 và thua 4, tỷ lệ thắng chỉ khoảng 37,5%. Triều đại của cựu huyền thoại Barcelona tại xứ vạn đảo mở màn bằng trận thua Australia 1–5 và tiếp đó là thất bại 0–6 trước Nhật Bản, khiến niềm tin giảm mạnh. Dù giúp đội lần đầu vào tới vòng 4 vòng loại châu Á, chuỗi kết quả kém trước các đối thủ lớn khiến dư luận coi dự án của ông là thất bại. Vậy nguyên nhân thật sự của màn chia ly này là do đâu?
Thất bại do khả năng tận dụng cơ hội kém trong các trận đấu
Vấn đề nổi bật nhất là khả năng tận dụng cơ hội. Kluivert thừa nhận đội “tạo nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn từ bóng sống”. Trận thua Saudi Arabia 2–3, với hai bàn từ phạt đền của Kevin Diks, và thất bại 0–1 trước Iraq cho thấy rõ sự bế tắc trong dứt điểm – điểm yếu lớn nhất khiến mọi nỗ lực tấn công của tuyển Indonesia trở nên vô nghĩa ở những thời khắc quan trọng.
Vấn đề lớn từ chiến thuật nghèo nàn của Kluivert
Chiến thuật của Kluivert cũng bị chỉ trích vì thiếu linh hoạt. Ông thường duy trì sơ đồ 4-2-3-1, thay người chậm và phản ứng chiến thuật không kịp thời, khiến đội đánh mất thế trận trước các đối thủ mạnh. Hình ảnh của ông càng trở nên tiêu cực sau những thất bại nặng nề trước Nhật Bản hay Australia ở vòng loại 3 hay mới nhất là Saudi Arabia, Iraq tại vòng loại 4.
Thất bại từ áp lực kỳ vọng quá lớn từ nhiều phía
Áp lực từ kỳ vọng công chúng càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Sau khi bị loại, làn sóng #KluivertOut bùng nổ trên mạng xã hội, buộc PSSI phải ra quyết định nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, mọi chi tiết ngoài sân – từ cách di chuyển, sinh hoạt đến giao tiếp đều bị soi mói. Kluivert dần bị nhìn nhận là xa cách và khó hòa nhập với cầu thủ bản địa của Indonesia.
Nguyên nhân sa thải từ những rắc rối ở số tiền đền bù của Kluivert
Về mặt hợp đồng, việc chấm dứt sớm có thể khiến PSSI phải trả khoảng 175.000 USD tiền đền bù, tương đương mức Kluivert nhận khi rời câu lạc bộ Adana Demirspor trước đó. Dù con số không lớn, nó thể hiện quyết tâm “thay đổi để làm mới” từ phía liên đoàn.
Tổng thể, Kluivert giúp Indonesia tiến một bước trong hành trình World Cup 2026, nhưng lại gục ngã vì chính những điểm yếu cố hữu: dứt điểm kém, thiếu bản lĩnh trong trận lớn và chiến thuật đơn điệu. Khi kỳ vọng vượt xa thực lực, việc chia tay ông là điều tất yếu, mở ra giai đoạn mới cho bóng đá Indonesia trong hành trình tìm lại bản sắc thật sự của mình.