Ca phẫu thuật gân kheo khiến Eder Militao lỡ World Cup đang gây nhiều tranh luận, nhưng với bác sĩ Lasse Lempainen, đó là quyết định không thể tránh. Ông khẳng định chấn thương của trung vệ Real Madrid quá nghiêm trọng, phẫu thuật là con đường duy nhất nếu Militao muốn tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.
Phẫu thuật hay chấm dứt sự nghiệp đỉnh cao
Bác sĩ Lasse Lempainen từ chối tiết lộ chi tiết y khoa chưa được công bố, nhưng nhấn mạnh mức độ nặng của chấn thương. Ông cho biết với dạng tổn thương gân kheo mà Militao gặp phải, nếu không phẫu thuật, sự nghiệp đỉnh cao gần như khép lại. Quyết định mổ được đánh giá là “quá rõ ràng”, dù hệ quả là Militao phải bỏ lỡ kỳ World Cup mùa hè này.
Gân kheo: chấn thương phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng phải mổ
Lempainen lý giải, chấn thương cơ xương khớp, đặc biệt là gân kheo, rất thường gặp trong bóng đá. Phần lớn chỉ ảnh hưởng mô cơ và có thể điều trị bảo tồn, không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, với những ca nặng và cầu thủ thi đấu ở cấp độ cao, phẫu thuật trở thành bắt buộc. Có nhiều dạng tổn thương khác nhau, từ đứt gân hoàn toàn như Militao đến các mức độ nhẹ hơn, kéo theo phác đồ phục hồi khác nhau.
Vài tháng hồi phục, kiểm tra hiệu suất trước khi trở lại
Với các ca nặng, bác sĩ cho biết cầu thủ cần vài tháng để hồi phục. Trước khi được phép thi đấu, họ phải trải qua các bài kiểm tra hiệu suất nghiêm ngặt. Thời gian trở lại không phải ưu tiên số một, mà là đảm bảo an toàn và khả năng chơi bóng ở trình độ cao nhất. Với Militao, ca mổ đã hoàn tất và toàn bộ sự tập trung giờ dồn vào quá trình phục hồi chức năng.