Cơ quan quản lý luật bóng đá IFAB vừa phê chuẩn một thay đổi gây tranh cãi: từ World Cup 2026, trọng tài được quyền truất quyền thi đấu bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói trong những tình huống nhạy cảm. Đề xuất do FIFA khởi xướng, được đồng thuận tại cuộc họp thường niên và chính thức thông qua ở cuộc họp bất thường tại Vancouver (Canada).
Nhắm vào thói quen che miệng trên sân
Luật mới nhắm vào một thực tế tồn tại lâu nay. Cầu thủ thường che miệng để tránh bị camera và người đọc khẩu hình xác định nội dung trao đổi. Thói quen này phổ biến trong giao tiếp chiến thuật, nhưng cũng bị lợi dụng để che giấu những lời lẽ xúc phạm hoặc phân biệt đối xử. Theo FIFA, chính việc che miệng khiến quá trình xác minh nội dung phát ngôn trở nên khó khăn, đặc biệt trong các tình huống căng thẳng.
Vụ Vinicius – Prestianni là bước ngoặt
Nguồn cơn trực tiếp của thay đổi này xuất phát từ vụ việc giữa Vinicius Junior và Gianluca Prestianni ở Champions League tháng 2/2026. Trong trận Benfica – Real Madrid trên sân Da Luz (Lisbon), Vinicius tố bị đối thủ lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc. Prestianni che miệng khi nói, khiến trọng tài không thể xử lý ngay. Trận đấu bị dừng khoảng 10 phút để kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc của UEFA. Điều tra sau đó không đủ bằng chứng kết luận phân biệt chủng tộc, nhưng xác định có lời lẽ kỳ thị đồng tính. Prestianni bị treo giò 6 trận, một phần án phạt được hoãn thi hành.
“Luật Vinicius” gây tranh luận
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng đề nghị phải mạnh tay hơn, cho rằng nếu cầu thủ cố tình che miệng khi nói trong lúc căng thẳng, có thể mặc định đó là hành vi cần xử lý nghiêm để bảo vệ nỗ lực chống phân biệt đối xử. Tuy vậy, “luật Vinicius” không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Nhiều liên đoàn cho rằng che miệng không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực, khi cầu thủ cần giữ bí mật chiến thuật hoặc tránh bị truyền hình ghi lại trọn vẹn lời nói trong khoảnh khắc nhạy cảm. Nguy cơ xuất hiện những tấm thẻ đỏ gây tranh cãi nếu thiếu đánh giá ngữ cảnh là điều được nhắc tới.